Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim cho biết 7 tay súng nói trên nằm trong số các "phần tử nguy hiểm nhất" của nhóm Ansar Beit al-Maqdis. 

Các đối tượng này từng tham gia vụ tấn công hồi tháng Bảy vừa qua nhằm vào một trạm kiểm soát quân sự trên biên giới phía Tây với Libya khiến 22 lính biên phòng thiệt mạng, cũng như các vụ đánh bom xe nhằm vào trụ sở lực lượng cảnh sát Cairo và tỉnh Daqahliya.

Theo ông Ibrahim, lực lượng cảnh sát phối hợp với quân đội đã tấn công vào nơi ẩn náu của các tay súng thánh chiến tại một khu vực đồi núi ở tỉnh Suez, địa điểm được chúng sử dụng làm bàn đạp thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập trong thời gian qua.

Danh tính các phiến quân sau đó đã được xác định thông qua xét nghiệm ADN.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào mùa Hè năm ngoái, các nhóm phiến quân Hồi giáo đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát và quân đội khiến ít nhất 500 người thiệt mạng. 

Nhóm Ansar Bayt al-Maqdis có trụ sở tại Bán đảo Sinai, từng nhận trách nhiệm tiến hành hàng loạt vụ tấn công và đánh bom nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập. 

Tháng Tư vừa qua, Cairo và một số quốc gia vùng Vịnh đã liệt nhóm này vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Theo TTXVN