Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Xã Thắng Lợi: Chưa nghiêm túc trong việc thực hiện KLTT

Thứ sáu, 08/09/2017 - 11:35

(Thanh tra)- Hàng loạt sai phạm đã được chỉ ra trong Kết luận số 59/KL-UBND ngày 5/7/2017 của UBND TP Hà Nội về nội dung tố cáo đối với ông Lê Văn Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi (nay đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã), thế nhưng UBND xã Thắng Lợi chưa nghiêm túc trong việc thực hiện kết luận thanh tra.

Gần 7.000m2 đất theo Hợp đồng số 10/HĐKT-UB bà Quyên vẫn đang quản lý. Ảnh: Ngô Khuyên

Kết luận nêu, mặc dù không được giao đất tại khu Ao làng, song gia đình ông Lê Văn Lộc, Trưởng thôn Một Thượng vẫn chiếm dụng 132m2 tại khu vực Ao làng.

“Nội dung công dân tố cáo ông Lê Văn Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi (ông Sơn giữ chức Phó Chủ tịch xã từ tháng 7/2015 - 6/2016- PV),  kết luận, trả lời đơn của công dân tại Thông báo số 22/TB-UBND ngày 4/5/2016 với nội dung: “Trong tổng số 36 hộ vi phạm lấn chiếm đất công tại khu vực Ao làng không có tên của ông Lê Văn Lộc” sai sự thật là đúng. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã và ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi” - kết luận nêu rõ.

Quá trình xác minh nội dung tố cáo của công dân đã làm rõ việc UBND xã Thắng Lợi buông lỏng quản lý về đất đai, ký Hợp đồng số 10/HĐKT-UB ngày 26/11/2010 giao thôn Một Thượng ký hợp đồng cho các hộ thuê thầu đất công do UBND xã quản lý là trái quy định pháp luật. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi giai đoạn năm 2010 và ông Lê Văn Lộc, Trưởng thôn Một Thượng.

Từ năm 2015, UBND xã Thắng Lợi lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hộ sử dụng đất có hành vi xây dựng trái phép trên đất công tại khu Ao làng, trong đó có hộ bà Lê Thị Điểm (vợ ông Lê Văn Lộc), nhưng đến nay chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Trách nhiệm thuộc về Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi phụ trách xây dựng; Thanh tra xây dựng tại xã Thắng Lợi và trách nhiệm trực tiếp của Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi giai đoạn 2015 – 2016.

Với những sai phạm nêu trên, UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thường Tín chỉ đạo UBND xã Thắng Lợi, căn cứ hồ sơ, tài liệu kiểm đếm thiệt hại để bồi thường thiệt hại cho gia đình bà Nguyễn Thanh Quyên do thôn Một Thượng tự ý cưỡng chế chặt phá hoa màu của gia đình bà Quyên.

Hủy bỏ Hợp đồng số 10/HĐKT-UB ngày 26/11/2010  của UBND xã Thắng Lợi; thực hiện việc quản lý, sử dụng quỹ đất công theo quy định.

Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm sai phạm của tập thể, cá nhân thuộc UBND xã Thắng Lợi trong việc buông lỏng quản lý đất đai để thôn Một Thượng cho thuê đấu thầu đất công trái quy định và tổ chức cưỡng chế giải tỏa gây thiệt hại đến tài sản, hoa màu của gia đình bà Quyên; không xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai, xây dựng tại khu đất Ao làng.

Kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với ông Lê Văn Lộc, Trưởng thôn Một Thượng, bà Lê Thị Loan, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Một Thượng trong việc tổ chức cưỡng chế giải tỏa gây thiệt hại đến tài sản, hoa màu của gia đình bà Quyên.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND huyện ra Quyết định thu hồi các thửa đất vi phạm tại khu vực Ao làng thôn Một Thượng.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo là thế, song đến nay việc thực hiện Kết luận số 59/KL-UBND của xã Thắng Lợi vừa chậm vừa thiếu nghiêm túc.

Đối với phần kiểm điểm trách nhiệm, UBND xã Thắng Lợi thực hiện theo kiểu “cho có”. 5 đối tượng thuộc lãnh đạo UBND xã trong diện bị kiểm điểm: ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã; ông Trương Công Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Thanh Tịnh, công chức địa chính; ông Đoàn Quang Huy, công chức địa chính và bà Dương Thị Kim Vân, công chức tài chính ngân sách đều bị hình thức “tự kiểm điểm sâu sắc”?  Điều đáng nói là trong buổi kiểm điểm này, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã đứng ra làm chủ tọa. Đối với những đồng chí có liên quan đến sai phạm đã nghỉ và chuyển công tác vẫn chưa được tiến hành kiểm điểm, trong đó có ông Lê Văn Sơn.

Đối với ông Lê Văn Lộc, Trưởng thôn Một Thượng, mặc dù có nhiều sai phạm đã được chỉ ra, song ông Lộc chỉ viết kiểm điểm tự nhận “không hoàn thành nhiệm vụ và xin nhận kỷ luật với hình thức kỷ luật buộc nghỉ chức trưởng thôn”?

Đối với bà Lê Thị Loan, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Một Thượng cũng được BCH Hội LHPN xã Thắng Lợi kiểm điểm “sâu sắc”?

Việc đền bù thiệt hại cho bà Quyên cũng chưa xong vì bà Quyên cho rằng việc thôn Một Thượng cưỡng chế, chặt phá hoa màu làm thiệt hại nhiều hơn 1,4 triệu đồng, nên bà Quyên chưa chấp nhận.

Đối với việc hủy Hợp đồng số 10/HĐKT-UB, theo ông Trương Công Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã, đến nay UBND xã Thắng Lợi mới có thông báo hủy và mới ký được 2 hợp đồng với diện tích 4.478m2. Số còn lại người dân vẫn sử dụng, trong đó, riêng hộ gia đình bà Nguyễn Thanh Quyên khoảng 7.000m2.

Dư luận cho rằng, việc kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo Kết luận số 59/KL-UBND của UBND xã Thắng Lợi là chưa nghiêm túc. Đề nghị UBND TP Hà Nội tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với UBND xã Thắng Lợi.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc này.

Ngô Khuyên 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm