Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Nam
Chủ nhật, 23/04/2023 - 21:24
(Thanh tra) - Ngày 14/9/2022, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 955/KL-TTCP về việc thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo, trong đó có một số nội dung về tuyển sinh vượt chỉ tiêu và số lượng người làm việc thực tế của Trường Đại học Thủy lợi, giai đoạn 2014-2018, cao hơn số lượng biên chế được giao từ 330 đến 420 người.
Trường Đại học Thủy lợi. Ảnh: TL
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về vấn đề này, GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi cho biết: Kết luận thanh tra số 955/KL-TTCP chỉ ra việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, số lượng này là không nhiều và trên thực tế, số sinh viên nhập học hàng năm của trường vẫn nằm trong giới hạn chỉ tiêu tuyển sinh.
Lý giải cho điều này, ông Thụ cho biết thêm, nhiều thí sinh mặc dù có đăng ký và trúng tuyển, nhưng sau đó bỏ ngang, không đóng học phí để theo học ở trường khác hoặc đi du học nước ngoài. Vì vậy, trên thực tế, số lượng sinh viên theo học hàng năm còn thấp hơn chỉ tiêu công bố cũng như năng lực đào tạo của nhà trường.
Hiện nay, Trường Đại học Thủy lợi đang tiến tới tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoàn toàn, vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) không còn giao biên chế cho trường nữa. Kinh phí thường xuyên mà bộ giải ngân cho trường hiện nay cũng giảm dần theo hàng năm, mỗi năm giảm từ 5 - 10%.
Nói về nội dung kết luận thanh tra cho rằng số lượng người làm việc thực tế của Trường Đại học Thủy lợi, giai đoạn 2014-2018, cao hơn số lượng biên chế được bộ giao từ 330 đến 420 người, ông Thụ thừa nhận sai sót của nhà trường khi mà văn bản giao biên chế của Bộ NN&PTNT đối với trường là có từ “ngày xửa ngày xưa”, “lâu lắm rồi” nên trong quá trình thực hiện đã bị “quên”.
Mặt khác, số nhân sự tăng lên chủ yếu là tuyển dụng cho các đơn vị hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường, các đơn vị này là tự chủ hoàn toàn, không phụ thuộc vào ngân sách của Nhà nước cũng như của trường. Đây là mô hình được Chính phủ và Bộ NN&PTNT khuyến khích thành lập, bởi đó vừa là nơi để các sinh viên có môi trường thực hành, thực tập, vừa giúp các thầy, cô có điều kiện thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án khoa học, từ đó đưa lý luận vào thực tiễn.
Dù khẳng định việc đã lâu Bộ NN&PTNT không ban hành quy định về số lượng biên chế của trường, nhưng ông Thụ cũng thừa nhận, văn bản giao biên chế của bộ là có và chưa có văn bản nào bãi bỏ cả, tức là văn đó vẫn còn hiệu lực.
Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc xử lý sau thanh tra, nhà trường có kiến nghị, đề xuất về việc bãi bỏ các các nội dung về quản lý biên chế đối với trường của bộ hay không, ông Thụ đã không tiết lộ các giải pháp thực hiện.
Phóng viên Báo Thanh tra đã liên hệ với lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ NN&PTNT để làm rõ thêm các thông tin. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này từ chối bình luận.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chia sẻ với PV về kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Trường THPT Chuyên Chu Văn An, bà Đinh Thị Hoài, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, Trưởng đoàn thanh tra cho biết, Trường THPT Chuyên Chu Văn An đã nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của thanh tra.
Trần Quý
(Thanh tra) - Sau khi Kết luận thanh tra số 29/KL-TTCP ngày 23/1/2026 của Thanh tra Chính phủ được ban hành, mới đây UBND tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chấn chỉnh toàn diện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Đan Quế
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Nam Dũng
Văn Thanh
Văn Thanh
Đan Quế
Nam Dũng
Nam Dũng
Trần Quý
H.T
Thanh Hoa
Nhật Minh
Thanh Hoa
Thanh Nhung