Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 20/07/2014 - 07:32
(Thanh tra)- Khiếu kiện về tranh chấp quyền sử dụng đất tại xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa không quá phức tạp, nhưng do cách xử lý tiền hậu, bất nhất từ địa phương đến tỉnh, thậm chí là sự can thiệp trái thẩm quyền của một số cơ quan T.Ư đã làm cho vụ việc trở nên phức tạp. Với loạt bài phản ánh, Báo Thanh tra đã chỉ ra những vi phạm của chính quyền huyện và tỉnh trong việc xử lý khiếu tố của công dân… Đến nay, huyện đã thu hồi quyết định sai để trả lại tên cho chủ sử dụng đất…
Công trình sai phạm đầu tiên hiện đã được ông Truyền hoàn thiện gần xong; Ảnh: Đinh Lê
>>Đủ cơ sở, tỉnh vẫn ngại ban hành quyết định
Năm 2005, ông Nguyễn Thế Bảo (con trai cả của ông Nguyễn Văn Truyền) tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông khi đi làm nhiệm vụ. Ông Nguyễn Văn Truyền đã câu kết với một số cán bộ xã Xuân Cẩm và huyện Hiệp Hòa làm thủ tục chuyển 1.078m2 đất có giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) mang tên ông Nguyễn Thế Bảo sang tên ông Truyền. Sau đó, ông Truyền làm thủ tục tặng cho diện tích đất trên cho 4 người con trai còn lại và tiếp tục được số cán bộ trên “phù phép” thành 4 “sổ đỏ”. Vụ việc bị phát giác, số cán bộ xã và huyện đã bị nhận hình thức kỷ luật. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cũng ban hành thu hồi và hủy 4 “sổ đỏ” cấp trái luật này…
Ông Truyền bất ngờ quay sang tố cáo bà Nguyễn Thị Phong (vợ ông Bảo) làm giả giấy tờ chiếm đoạt đất của mình.
Trên cơ sở khiếu tố của ông Truyền được một số cơ quan T.Ư có văn bản đề xuất cách giải quyết trái thẩm quyền chuyển về tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo giải quyết khiếu nại bằng một “mệnh lệnh hành chính” khi ra văn bản gửi UBND huyện Hiệp Hòa yêu cầu thu hồi GCNQSDĐ đã cấp đúng luật cho gia đình ông Bảo, bà Phong. (Báo Thanh tra số 103/2013)…
Cực chẳng đã, bà Phong lại tiếp khiếu lên Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.
Ngày 13/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị tư vấn bao gồm Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường… để bàn biện pháp giải quyết đơn của bà Phong và ông Truyền và thống nhất không có căn cứ để thu hồi, hủy “sổ đỏ” mang tên ông Bảo.

Công trình sai phạm tiếp theo liền kề công trình trước bất chấp những văn bản xử phạt và đình chỉ của chính quyền xã. Ảnh: Đinh Lê
Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Nguyễn Thị Hoa đã ký Quyết định số 903/QĐ-UBND “thu hồi Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 25/3/2013 của UBND huyện về việc thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ số Q 848618, cấp ngày 26/10/2001, diện tích cấp 1.078 m2 mang tên ông Nguyễn Thế Bảo, thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm”.
Trên cơ sở này, gia đình bà Nguyễn Thị Phong đã được trả lại QSD diện tích đất 1.078 m2 mang tên ông Nguyễn Thế Bảo, thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm.
Tuy nhiên, ở thời gian này, trong quá trình giải quyết tranh chấp, ông Truyền đã tự ý xây các công trình nhà ở kiên cố trên diện tích đất đã cấp “sổ đỏ” cho ông Bảo, hiện bà Phong đang được thừa kế hợp pháp, bất chấp những văn bản xử phạt hành chính về việc xây dựng không phép, xây dựng trên đất đang có tranh chấp của xã và huyện.
Chính quyền huyện Hiệp Hòa đã phải gửi “tối hậu thư” đến Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm yêu cầu kiên quyết đình chỉ công trình xây dựng nhà ở của ông Truyền, nếu không thực hiện, Chủ tịch UBND xã sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật… Tiếc thay, công trình xây dựng cho đến hiện tại không những không bị đình chỉ mà ông Truyền ngang nhiên tiếp tục xây dựng thêm công trình nhà ở liền kề với công trình đang vi phạm.
Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kiên quyết chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa xử lý dứt điểm hành vi xây dựng không phép, trái pháp luật của ông Truyền tại xã Xuân Cẩm, đồng thời xử lý trách nhiệm cán bộ lãnh đạo xã khi để xảy ra vi phạm, tránh để khiếu kiện kéo dài tại địa phương.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Đinh Lê
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với tinh thần cầu thị và quyết liệt trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chính thức hoàn thành 7/7 kiến nghị từ Thanh tra Hàng không Việt Nam (HKVN), góp phần củng cố an toàn tuyệt đối cho những chuyến bay.
Trần Quý
(Thanh tra) - Đó là khẳng định của bà Đinh Thị Hoài, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, trưởng đoàn thanh tra, về kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Trung tâm).
Trần Quý
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Trần Quý
Đan Quế
Trần Kiên
Bài và ảnh: Phan Tú
Đăng Tân
Quang Dân
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thanh Lương
T.H
Nguyễn Điểm
Huyền Như
Trần Quý
T. Minh
Trần Kiên