Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 12/07/2013 - 10:25
(Thanh tra)- Nếu Thanh tra Chính phủ (TTCP) không vào cuộc, không có Kết luận thanh tra số 158/KL-TTCP ngày 30/1/2011 thì người dân sẽ không bao giờ được minh oan. Nhờ có TTCP, niềm tin và hy vọng vào sự công tâm của pháp luật trong giải quyết khiếu nại (KN) càng được củng cố vững chắc… Đó là những khẳng định trong lá thư cảm ơn gửi lãnh đạo TTCP của ông Mạc Nguyên Chung cùng 47 hộ dân trú tại tổ 51, đường Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
Lá thư của 47 hộ dân gửi lãnh đạo TTCP. Ảnh (chụp lại): Nguyễn Dung
>>Dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài: Phải sửa sai và tôn trọng sự thật
>>Phải làm rõ sai phạm trong việc bán đất lộ giới đường Nguyễn Thái Sơn
>>Phải giải quyết khiếu nại của 47 hộ dân đúng quy trình
>>Lại nhập nhèm pháp lý bán kính nút giao thông Nguyễn Thái Sơn
>>Triệt hạ 110 cây xanh để... làm đường ngoài quy hoạch
>>Cần hiểu đúng nội dung khiếu nại của 47 hộ dân
Vụ việc oan sai của 47 hộ dân kéo dài từ năm 2008 khi UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND thu hồi nhà đất thực hiện Dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (D.A).
TTCP đã vào cuộc, ban hành Kết luận số 158 để làm rõ những sai phạm của chính quyền địa phương, minh oan cho người dân. Nhờ có TTCP, niềm tin và hy vọng vào sự công tâm của pháp luật trong giải quyết KN càng được củng cố vững chắc.
Liên quan đến vụ việc, Báo Thanh tra đã có nhiều bài viết phản ánh trung thực việc UBND TP Hồ Chí Minh chưa giải quyết dứt điểm KN của 47 hộ dân khi chưa điều chỉnh 1.980,9m2 đất ở của các hộ dân trên ra khỏi Quyết định số 19 của UBND TP như kết luận của TTCP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Theo nội dung thư, từ đầu năm 2009 đến nay, 47 hộ dân trên liên tục gửi đơn KN đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 4/1/2008, Quyết định 5166/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín về thu hồi 4.488,6m2 đất ở của 47 hộ dân để thực hiện D.A.
Năm 2010, TTCP đã thành lập đoàn thanh tra và có Kết luận số 158/KL-TTCP được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản 1753/VPCP-KNTN, yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phải thực hiện nghiêm túc kiến nghị của TTCP.
TTCP khẳng định, nhà đất của 47 hộ dân không thuộc diện thu hồi cho D.A. Diện tích 4.488,6m2 nhà đất thuộc quyền sử dụng ổn định của 47 hộ dân từ trước ngày 15/10/1993, nằm ngoài ranh giới thu hồi đất để thực hiện D.A. Việc Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND không phù hợp với các quy định của pháp luật…
Thực hiện kết luận thanh tra cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hồ Chí Minh đã có quyết định điều chỉnh việc thu hồi đất đối với 47 hộ dân. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này vẫn không phù hợp với hiện trạng sử dụng đất, trái với hướng tuyến đã được xác định tại các văn bản của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều bộ, ngành cũng như những cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh. Do vậy, người dân tiếp tục có đơn KN đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh, cùng các cơ quan chức năng, chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các kiến nghị của TTCP trong Kết luận số 158.
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1130 của TTCP, KN của 47 hộ dân liên quan đến D.A được TTCP đưa vào danh sách 528 vụ việc đông người, phức tạp cần được rà soát.
Lá thư bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ người dân của lãnh đạo TTCP… Qua đó, 47 hộ dân càng tin tưởng hơn vào Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào pháp luật và tin tưởng vụ việc KN của 47 hộ dân sẽ được giải quyết dứt điểm, thấu tình, đạt lý.
Hy vọng rằng, UBND TP HCM sớm thực hiện nghiêm những kiến nghị của TTCP đã được Thủ tướng chấp thuận và chỉ đạo UBND TP Hồ Chí Minh cũng như thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, giải quyết triệt để các KN của 47 hộ dân theo tinh thần Kết luận 158/KL-TTCP và Kế hoạch 1130.
Nguyễn Dung
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với tinh thần cầu thị và quyết liệt trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chính thức hoàn thành 7/7 kiến nghị từ Thanh tra Hàng không Việt Nam (HKVN), góp phần củng cố an toàn tuyệt đối cho những chuyến bay.
Trần Quý
(Thanh tra) - Đó là khẳng định của bà Đinh Thị Hoài, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, trưởng đoàn thanh tra, về kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Trung tâm).
Trần Quý
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Trần Quý
Đan Quế
H.T
Trang Anh
Đan Quế
Phương Hiếu
Hương Trà
Nguyệt Trang
TS. Phạm Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ 2, Trường Cán bộ Thanh tra
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Văn Thanh
Phương Hiếu
Trần Kiên
Thanh Lương