Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phường Yên Sở chậm thực hiện kết luận thanh tra

Thứ sáu, 28/11/2014 - 07:21

(Thanh tra) - Ngày 11/9/2014, UBND quận Hoàng Mai có Văn bản số 1335/UBND-TT giao nhiệm vụ thực hiện Kết luận Thanh tra số 12/KL-UBND ngày 4/9/2014. Theo đó, UBND quận Hoàng Mai giao Chủ tịch UBND phường Yên Sở phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng (TTXD) quận tổ chức xử lý, cưỡng chế các công trình sai phạm, được nêu trong kết luận, hoàn thành trong quý IV/2014. Thế nhưng, đến nay, nhiều công trình vi phạm vẫn chưa bị xử lý.

Lều lán xây dựng trái phép tại khu ao cá Bác Hồ vẫn chưa bị cưỡng chế. Ảnh: Trần Quý

Kết luận Thanh tra số 12/KL-UBND nêu rõ: Nội dung công dân phản ánh diện tích đất công do UBND phường Yên Sở quản lý giáp Trạm nước mini Sở Thượng, tổ 24 phường Yên Sở đã bị bán; ông Nguyễn Văn Nhâm, Chủ tịch Hội Nông dân phường Yên Sở lấn chiếm đất tại vị trí tiếp giáp với khu tái định cư X2B, xây dựng nhà xưởng trái phép cho thuê; ông Nguyễn Hải Xâm (thực tế là do ông Nguyễn Văn Khiếu ký hợp đồng) san lấp tại ao cá Bác Hồ, xây dựng lều lán trái phép để kinh doanh; ông Nguyễn Văn Hải ở tổ 8 lấn chiếm đất công, xây dựng nhà cấp 4 trái phép tại khu vực giáp ranh Trường Tiểu học Yên Sở là có cơ sở.

Ông Vũ Minh Thư, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở cho biết, phường đã phối hợp với Đội TTXD quận cũng như các ban, ngành triển khai được một số công việc. Tuy nhiên có bảo đảm được lộ trình được giao hay không còn tùy thuộc nhiều yếu tố, vì trong khi triển khai thực hiện đang phát sinh đơn thư kiến nghị.

Theo ông Thư, đến nay, mới tổ chức cưỡng chế dứt điểm đối với công trình xây dựng trên đất công giáp Trạm nước mini Sở Thượng.

Việc xử lý lều lán vi phạm tại ao cá Bác Hồ, ngày 20/10/2014, UBND phường đã có Kế hoạch số 133/KH-UBND và ngày 22/10/2014, UBND phường đã ban hành Thông báo số 205/TB-UBND về việc cưỡng chế lều lán. Song, ngày 27/10/2014, Công an phường có Công văn số 27/CV/CAP-YS đề xuất UBND phường dừng việc cưỡng chế do ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh chính trị. “Sau khi UBND quận Hoàng Mai ban hành Kết luận Thanh tra số 12/KL-UBND, 7 ông, bà tổ trưởng đại diện cho 4.658 xã viên ở 7 đội sản xuất Hợp tác xã Yên Duyên đã có đơn kiến nghị UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Yên Sở tạm dừng việc cưỡng chế lều lán tại khu vực này để ông Nguyễn Hải Xâm cũng như 4.658 xã viên tiếp tục thực hiện hợp đồng, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Do phát sinh đơn thư nên việc cưỡng chế chưa thể thực hiện”, ông Thư nói.

Đối với xưởng may trước cửa đình Sở Thượng hiện đang được tổ TTXD phụ trách địa bàn phường hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của Đội TTXD quận để UBND phường xử lý theo quy định pháp luật.

Việc xử lý công trình vi phạm của ông Nguyễn Văn Nhâm trên diện tích đất nông nghiệp và đất lấn chiếm tại khu tái định cư X2B, qua tuyên truyền vận động, đến nay gia đình ông Nhâm mới tháo dỡ được phần mái. UBND phường tiếp tục yêu cầu gia đình ông Nhâm tháo dỡ phần tường bao trong thời gian tới.

Đối với các công trình vi phạm tại khu vực đường bê tông sau làng Sở Thượng từ tổ 24 - 26, đến nay, các hộ đã tự phá dỡ, hiện chỉ còn lại 2 công trình và được cam kết phá dỡ trong tháng 12 tới đây.

Việc tổ chức rà soát hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra xử lý vi phạm của các hộ dân từ khu vực gốc cây gạo chợ Yên Duyên đến trạm biến áp khu tái định cư X2B, hiện UBND phường đang chỉ đạo bộ phận địa chính phối hợp với TTXD rà soát.

Như vậy, sau hơn 2 tháng thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Yên Sở mới thực hiện được một phần công việc khá khiếm tốn. Nếu với tiến độ này thì lộ trình thực hiện dứt điểm các vụ việc trong quý IV/2014 là khó khả thi.

Ông Thư cho biết, thực hiện chậm các phần việc trong Kết luận Thanh tra số 12/KL-UBND là do nhiều nguyên nhân. Ngoài yếu tố chủ quan còn phát sinh nhiều yếu tố khách quan như: Phát sinh đơn thư kiến nghị; lực lượng mỏng; nhiều thủ tục cần được rà soát lại nên mất nhiều thời gian…

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, mặc dù Kết luận Thanh tra số 12/KL-UBND đã chỉ ra nhiều sai phạm lớn, nhưng việc xử lý cán bộ phường Yên Sở chỉ dừng lại ở hình thức: “Giao Phòng Nội vụ phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Yên Sở tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đã để xảy ra những vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị đã nêu trong kết luận”. Phải chăng, việc xử lý cán bộ theo kiểu hình thức này đang tạo độ ì cho việc khắc phục hậu quả?

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam hoàn tất 100% kiến nghị sau thanh tra

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam hoàn tất 100% kiến nghị sau thanh tra

(Thanh tra) - Với tinh thần cầu thị và quyết liệt trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chính thức hoàn thành 7/7 kiến nghị từ Thanh tra Hàng không Việt Nam (HKVN), góp phần củng cố an toàn tuyệt đối cho những chuyến bay.

Trần Quý

16:00 24/04/2026
Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn: Chấn chỉnh quản lý tài chính và bổ nhiệm cán bộ

Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn: Chấn chỉnh quản lý tài chính và bổ nhiệm cán bộ

(Thanh tra) - Đó là khẳng định của bà Đinh Thị Hoài, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, trưởng đoàn thanh tra, về kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Trần Quý

13:23 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm