Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Gần 140 ha rừng bị... “chảy máu”, rút kinh nghiệm là xong?

Thứ ba, 08/08/2017 - 11:13

(Thanh tra)- Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý đất lâm nghiệp, bảo vệ rừng và thực hiện chính sách hỗ trợ sau mưa lụt (năm 2015) tại xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã "điểm mặt" hàng loạt sai phạm và chỉ rõ trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan. Tuy nhiên, UBND huyện Hoành Bồ lại tiến hành kiểm điểm theo kiểu... "làm cho có".

Trụ sở làm việc của UBND huyện Hoành Bồ. Ảnh: Trọng Tài

"Làm ngơ" trước sai phạm

Năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2041 giao gần 15,6 nghìn ha đất (không thu tiền sử dụng đất) cho Khu Bảo tồn (KBT) thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng để bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng tại các xã: Hòa Bình, Vũ Oai, Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng (huyện Hoành Bồ).

Theo Bản đồ hiện trạng xin giao đất giai đoạn 1 của KBT đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xác nhận thì diện tích đất tại Tiểu khu 77A (các khoảnh 8,9,12,13 và một phần diện tích đất khoảnh số 7), thuộc thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm nằm ngoài ranh giới đất UBND tỉnh giao theo Quyết định 2041 là 629ha.

Đoàn thanh tra khẳng định, Sở TN&MT chưa kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi và giao để quản lý phần diện tích trên nên dẫn tới tình trạng buông lỏng quản lý, rừng bị chặt phá, lấn, chiếm.

Từ tháng 4 -12/2015, xuất phát từ phản ánh của công dân và báo chí, các cơ quan chức năng của huyện Hoành Bồ đã tiến hành 3 đợt kiểm tra, phát hiện gần 140 ha diện tích rừng bị chặt phá, thời điểm chặt phá được xác định từ năm 2015 trở về trước; UBND xã đã xác định có 12 hộ vi phạm chặt phá rừng; ngoài ra, các hộ còn tự ý dựng 2 lều, đang xây dựng dở 1 nhà cấp 4 và mở đường qua rừng keo, rừng tự nhiên, rừng sản xuất do UBND xã Đồng Lâm quản lý...

Đáng nói, sau khi kết thúc đợt kiểm tra, đến thời điểm thanh tra (2/2016), UBND huyện Hoành Bồ chưa hề có văn bản xử lý các sai phạm và xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Đoàn thanh tra khẳng định, UBND huyện Hoành Bồ giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 58 hộ dân thôn Đồng Quặng, tại Tiểu khu 77A với diện tích gần 170ha khi chưa có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Quảng Ninh là không đúng quy định.

Công tác quản lý bảo vệ đất rừng của UBND huyện Hoành Bồ, KBT thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND xã Đồng Lâm còn hạn chế, dẫn đến tình trạng rừng bị chặt phá, lấn chiếm trong một thời gian dài; chưa kịp thời phát hiện và chưa cương quyết trong việc xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chặt phá rừng...

Kiểm điểm hời hợt

Đoàn thanh tra khẳng định, Sở TN&MT chịu trách nhiệm trong việc chưa tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh thu hồi phần diện tích còn lại không giao cho KBT Thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng để giao cho UBND huyện Hoành Bồ quản lý giao đất, giao rừng cho các hộ có nhu cầu.

UBND huyện Hoành Bồ, Phòng TN&MT, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Hạt Kiểm lâm chịu trách nhiệm trong công tác giao đất, ký và cấp GCNQSDĐ, kiểm tra xử lý vi phạm lấn chiếm, chặt phá đất rừng.

UBND xã Đồng Lâm chịu trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm, chặt phá rừng tại Tiểu khu 77A; nhầm lẫn, thiếu sót trong việc hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lụt...

Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi có kết luận thanh tra, UBND huyện Hoành Bồ đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan.

Thường trực UBND huyện đã nghiêm túc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm; phê bình, kiểm điểm sâu sắc đối với tập thể Phòng TN&MT, Phòng NN&PTNT, UBND xã Đồng Lâm và 4 công chức; điều chuyển công tác đối với Chủ tịch UBND xã sang làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã.

Đồng thời, đề nghị Sở NN&PTNT kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đối với Hạt Kiểm lâm huyện Hoành Bồ và Ban Quản lý KBT thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng.

Rõ ràng, vi phạm của UBND xã Đồng Lâm và các phòng, ban chuyên môn của huyện Hoành Bồ là nghiêm trọng; đồng thời, trách nhiệm của lãnh đạo huyện trong vụ việc này là không thể chối bỏ, tuy nhiên, trong công tác kiểm điểm, xử lý cán bộ, UBND huyện Hoành Bồ lại đang cố tình xem nhẹ và tiến hành hời hợt.

Phải chăng lãnh đạo huyện Hoành Bồ đang xem việc rừng bị chặt phá trong thời gian dài và cấp GCNQSDĐ sai quy định cho 58 hộ dân là… chuyện nhỏ?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Trọng Tài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm