Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Viên

Thứ sáu, 06/09/2013 - 09:22

(Thanh tra)- Sự việc bắt đầu vào năm 2004 khi ông Nguyễn Hoàng Viên có đơn đề nghị UBND xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ điều chỉnh lại diện tích đất 1.464m2 từ đất nông nghiệp được giao lâu dài thành đất thổ cư cho gia đình.

UBND xã Hát Môn có Công văn số 15 trả lời việc ông Viên đề nghị điều chỉnh lại diện tích đất nông nghiệp được giao lâu dài tại nhóm 9, lô B thành đất thổ cư là hoàn toàn trái với quy định của Luật Đất đai.

Không đồng ý, ông Viên đã đề nghị UBND huyện Phúc Thọ xem xét giải quyết.

Đây là một trong số những vụ khiếu nại (KN) tồn đọng, kéo dài thuộc địa bàn Hà Nội.

Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ cùng với UBND TP Hà Nội đã tiến hành rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến KN của ông Viên. Kết quả cho thấy: Thửa đất thứ nhất là đất thổ cư cũ của cụ Nguyễn Hoàng Nhân (bố ông Viên) tại nhóm 9, lô B có diện tích 2.544m2. Năm 1960, gia đình đã đưa vào hợp tác xã (HTX) nông nghiệp 1.080 m2. Diện tích đất còn lại là 1.464m2. Thửa đất thứ 2 là đất thổ cư hiện nay đang ở, có diện tích 1.760m2. Nguồn gốc đất trước đây là của cụ Nguyễn Hoàng Bấm. Năm 1961, cụ Bấm đưa vào HTX 900m2, diện tích còn lại 860m2. Năm 1968, cụ Bấm chết, cụ Nguyễn Hoàng Sửu là em trai, tiếp tục sử dụng.

Năm 1979, cụ Sửu có đơn nhượng lại thửa đất trên cho cụ Nguyễn Hoàng Nhân (bố ông Viên).

Đơn được Ban Quản trị HTX Hát Môn nhất trí cho phép ông Nguyễn Hoàng Nhân được sử dụng toàn bộ diện tích 1.760m2 đất của cụ Bấm, trong đó có 900 m2 đất cụ Bấm đã vào HTX, để gia đình cụ Nhân làm nhà ở. Đổi lại cụ Nhân phải có trách nhiệm thu hồi hoa màu trên thửa đất thổ cư cũ để giao lại cho HTX canh tác là 3 sào.

UBND xã Hát Môn đã xác nhận nhất trí và yêu cầu thực hiện đến 30/6/1979 phải hoàn thành.

Gia đình cụ Nguyễn Hoàng Nhân đã nhất trí thực hiện, di chuyển toàn bộ nhà cửa từ thửa đất cũ ngoài đê vào tại thửa đất của cụ Sửu phía trong đê và trả lại toàn bộ diện tích 2.544 m2 đất thổ cư cũ tại nhóm 9, lô B để HTX quản lý, canh tác từ tháng 7/1979.

Trên hồ sơ địa chính do xã quản lý đã thể hiện đầy đủ diện tích và chủ sử dụng đất các thửa đất trên của cụ Nhân, cụ Bấm (Bản đồ, sổ mục kê 1966).

Tại bản đồ năm 1992 và sổ mục kê kèm theo, đất của ông Nguyễn Hoàng Viên được thể hiện: Thửa 73, tờ số 18, diện tích 1.918m2 là đất thổ cư, ông Viên đã chuyển nhượng cho ông Bảo 480m2, hiện còn 1.438m2 là đất thổ cư hiện gia đình ông đang sử dụng; thửa số 14, tờ 9, diện tích 2.375m2 là đất nông nghiệp quỹ I (trước kia là đất thổ cư cũ của gia đình ông Viên). Hiện trạng trên đất có nhà tạm 20m2 để trong coi hoa màu.

Trong hồ sơ cũng thể hiện trên thực tế từ năm 1979 đến nay thửa đất này được chuyển mục đích sử dụng là đất nông nghiệp do HTX quản lý. Đến năm 1992, xã Hát Môn giao gia đình ông Viên là đất nông nghiệp để sử dụng canh tác ổn định, lâu dài. Hàng năm ông Viên đều nộp phí dịch vụ nông nghiệp (thủy lợi phí...) cho HTX Nông nghiệp Hát Môn.

Việc ông Nguyễn Hoàng Viên có đơn đòi lại diện tích đất thổ cư cũ diện tích 1.464 m2, thuộc quỹ đất nông nghiệp Nhà nước đã giao cho gia đình sử dụng lâu dài từ năm 1992 đến nay là không có cơ sở.

Vụ việc đã được các cấp có thẩm quyền của tỉnh Hà Tây (trước khi hợp nhất vào Hà Nội) xem xét, giải quyết thấu đáo. Sau khi tỉnh Hà Tây ban hành quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật, ông Viên tiếp khiếu, tỉnh đã rà soát lại, tổ chức đối thoại nhưng ông Viên đưa ra được các tình tiết mới.

Quyết định giải quyết số 614/QĐ-UBND ngày 17/7/2007 của UBND tỉnh Hà Tây bác đơn KN của ông Nguyễn Hoàng Viên đòi quyền sử dụng đất thổ cư cũ của gia đình mà Nhà nước đã giao sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp là đúng chính sách pháp luật.

Trên cơ sở đó, tổ công tác của Thanh tra Chính phủ và UBND TP Hà Nội đã thống nhất về phương án giải quyết dứt điểm đối với KN của ông Nguyễn Hoàng Viên. UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 212. Theo đó, chấm dứt việc giải quyết KN của ông Viên.

Khánh Linh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam hoàn tất 100% kiến nghị sau thanh tra

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam hoàn tất 100% kiến nghị sau thanh tra

(Thanh tra) - Với tinh thần cầu thị và quyết liệt trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chính thức hoàn thành 7/7 kiến nghị từ Thanh tra Hàng không Việt Nam (HKVN), góp phần củng cố an toàn tuyệt đối cho những chuyến bay.

Trần Quý

16:00 24/04/2026
Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn: Chấn chỉnh quản lý tài chính và bổ nhiệm cán bộ

Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn: Chấn chỉnh quản lý tài chính và bổ nhiệm cán bộ

(Thanh tra) - Đó là khẳng định của bà Đinh Thị Hoài, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, trưởng đoàn thanh tra, về kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Trần Quý

13:23 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm