Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ ba, 30/09/2025 - 11:06
(Thanh tra) - Sáng 30/9, Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, mở ra chặng đường phát triển mới với nhiều kỳ vọng, khát vọng và mục tiêu đột phá.
Nghệ An họp báo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ảnh: Văn Thanh
Đại hội của trí tuệ, đoàn kết và khát vọng phát triển
Theo Ban Tổ chức, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 1- 3/10/2025 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 200.000 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội mang chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”.
Phương châm của Đại hội được xác định là: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, thể hiện sự thống nhất ý chí, hành động và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và nhân dân.
Ban Tổ chức Đại hội cho biết, công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng, chu đáo, từ việc xây dựng các văn kiện, nhân sự đến bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh, tuyên truyền. Trong đó, Báo cáo chính trị – văn kiện trung tâm – đã được chuẩn bị công phu, tiếp thu ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, các nhà khoa học, chuyên gia để đảm bảo tính toàn diện, sát thực tiễn và có tầm nhìn chiến lược.
Báo cáo tại buổi họp báo nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là giai đoạn đầy khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự đồng lòng của Nhân dân, Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.
Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 8,3 – 8,5%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước. Quy mô nền kinh tế mở rộng, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là Khu kinh tế Đông Nam – động lực tăng trưởng mới. Nghệ An nhiều năm liền nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, khẳng định sức hút của một điểm đến giàu tiềm năng.
Về văn hóa – xã hội, giáo dục – đào tạo tiếp tục giữ vị thế trong tốp đầu cả nước; y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa xứ Nghệ được gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch.
Trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh, Nghệ An luôn giữ vững ổn định, trật tự xã hội, không để phát sinh “điểm nóng”. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Lào, tiếp tục được củng cố và phát triển.
Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, nhiệm kỳ qua cũng còn những hạn chế: GRDP bình quân đầu người còn thấp, một số công trình trọng điểm chậm tiến độ; nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch chưa phát triển tương xứng; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; công tác quản lý đất đai, môi trường còn bất cập. Một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tính chuyên nghiệp, sáng tạo. Những hạn chế này được Ban Tổ chức xác định rõ nguyên nhân, từ yếu tố khách quan đến chủ quan, làm cơ sở để rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu.
Tầm nhìn và định hướng phát triển giai đoạn mới
Hướng tới nhiệm kỳ 2025 – 2030, Báo cáo chính trị của Đại hội đã xác định quan điểm, mục tiêu và những định hướng chiến lược cho sự phát triển của tỉnh.
Theo đó, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, logistics và du lịch. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, có thu nhập cao.
Để đạt mục tiêu, tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có: Kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; điều chỉnh và bổ sung quy hoạch phát triển phù hợp định hướng mới; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư.
Đồng thời, Đại hội nhấn mạnh 3 khâu đột phá: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài; đầu tư hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, năng lượng, đô thị hiện đại và hạ tầng xã hội thiết yếu.
Kết thúc buổi họp báo, Ban Tổ chức khẳng định: Nghệ An bước vào Đại hội XX với tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và khát vọng đổi mới. Tỉnh có đủ tiềm năng, lợi thế để vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.
“Với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ của Trung ương, Nghệ An quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia vào năm 2030”, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 19/1, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 tại Thủ đô Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp góp phần giữ vững ổn định về an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội, trên địa bàn tỉnh.
Hương Trà
(Thanh tra) - Trong bối cảnh nền kinh tế từng bước phục hồi và chuyển mình mạnh mẽ, Đồng Tháp đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế tập thể và đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Những kết quả đạt được năm 2025 của tỉnh Đồng Tháp cho thấy xu hướng tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.
Đan Quế
Hương Giang
Hải Hà
Nhóm PV
Việt Hà
Thanh Lương
T. Minh
Trần Kiên
Trần Kiên
Bùi Bình
Hải Hà
Thanh Lương
Trần Kiên
Hương Giang - Tú Anh
Hương Giang - Tú Anh
Hương Giang - Tú Anh
Thái Hải