Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026 là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được tổ chức nghiêm túc, bài bản và có nhiều đổi mới. Ngay từ khi phát động, 100% các đảng ủy trực thuộc đã triển khai Cuộc thi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia.
Tổng số 8.671 tác phẩm dự thi, tăng 4.208 tác phẩm, tương đương 94,3% so với năm 2025, cho thấy sức lan tỏa và sự hưởng ứng tích cực của toàn Đảng bộ. Qua các vòng thẩm định, sơ loại và chấm thi, 578 tác phẩm đủ điều kiện được đưa vào chấm; 311 tác phẩm có chất lượng tốt được lựa chọn vào vòng chung khảo và 131 tác phẩm tiêu biểu được gửi tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.
Trong kết quả đó, các phóng viên Báo Thanh tra đã ghi dấu ấn với những tác phẩm đạt giải. Tác giả Thái Hải, phóng viên Báo Thanh tra, đạt Giải B với loạt bài “Ngành Thanh tra với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, gồm 3 bài: “Cán bộ thanh tra - Sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới”; “Những trụ cột bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Thanh tra”; “Củng cố niềm tin, xây dựng ngành Thanh tra hiện đại, liêm chính, chuyên nghiệp”.
Tác giả Dương Thu Trang đạt Giải C với loạt bài “Nhịp cầu tư tưởng - văn hóa: Sức mạnh chính trị, tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam”, gồm 2 bài: “Từ chiến khu Việt Bắc đến trận địa tư tưởng hôm nay” và “Lan tỏa phẩm chất ‘Bộ đội Cụ Hồ’ từ mặt trận tư tưởng - văn hóa”.
Ông Nguyễn Hữu Hòa, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Thanh tra Chính phủ cho biết, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đặc biệt quan tâm đến Cuộc thi, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tích cực hưởng ứng.
Bày tỏ vui mừng trước kết quả đạt được, ông Nguyễn Hữu Hòa ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng ủy Báo Thanh tra, đội ngũ phóng viên cũng như Văn phòng Đảng ủy Thanh tra Chính phủ trong việc tham gia và đạt 3 giải tại Cuộc thi. Đồng thời, ông mong muốn các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy kết quả này, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.
Theo ông, thời gian tới, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, Ban Chỉ đạo 35 sẽ đẩy mạnh các hoạt động trên các trang, nền tảng thông tin, mạng xã hội và các kênh do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ định hướng, chỉ đạo, nhằm tăng cường tuyên truyền, lan tỏa các nội dung chính thống trong toàn Đảng bộ và xã hội.
Đánh giá về chất lượng các tác phẩm, Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân, thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi cho rằng, chất lượng Cuộc thi năm nay cao hơn rõ rệt so với năm trước, cả về chất lượng và cách tiếp cận.
Đặc biệt, ông đánh giá cao các tác phẩm của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ ở cả nhóm báo chí không chuyên và báo chí chuyên. Theo ông, dù quá trình chấm thi được mã hóa, không biết tên tác giả, song khi đọc một số tác phẩm, Ban Giám khảo có thể nhận ra những “sắc thái riêng” và cách tiếp cận mới mẻ của các tác giả thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.
Riêng với Báo Thanh tra, ông Đỗ Phú Thọ đánh giá cao việc các tác giả lựa chọn những đề tài gắn với thế mạnh đặc thù của ngành Thanh tra như thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là những lĩnh vực tạo nên dấu ấn riêng, khó lẫn với các cơ quan báo chí khác và có thể coi là “đặc sản” của Báo Thanh tra trong Cuộc thi.
Theo thành viên Ban Giám khảo, là cơ quan báo chí của ngành, Báo Thanh tra có lợi thế riêng và cần tiếp tục lựa chọn, khai thác sâu các vấn đề gắn với thực tiễn của ngành để tham gia không chỉ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà còn các giải báo chí lớn khác như giải Búa liềm vàng, giải Báo chí Quốc gia.
“Điều quan trọng là phát huy thế mạnh của mình, đồng thời nghiên cứu kỹ và chấp hành đúng thể lệ của từng cuộc thi. Nếu chú trọng hơn nữa từ khâu lựa chọn đề tài, tổ chức tác phẩm đến yêu cầu của thể lệ, Báo Thanh tra hoàn toàn có thể có nhiều tác phẩm chất lượng tốt hơn trong những mùa giải tiếp theo”, ông Đỗ Phú Thọ nhấn mạnh.
Cùng với sự hưởng ứng rộng rãi và chất lượng ngày càng nâng lên của các tác phẩm dự thi, công tác tổ chức, thẩm định và chấm thi cũng được triển khai bài bản, khoa học, bảo đảm khách quan, công bằng và đúng quy chế.
Ban Tổ chức đã thành lập Tổ Thẩm định, sơ loại tác phẩm; Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo, đồng thời ban hành quy chế chấm thi, tổ chức phân công, phân nhóm giám khảo theo từng loại hình tác phẩm và hạng mục xét giải. Toàn bộ tác phẩm được tiếp nhận, rà soát, thống kê, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu và đối chiếu thông tin trước khi đưa vào các vòng chấm.
Theo ông Đỗ Phú Thọ, một trong những điểm đáng chú ý của Cuộc thi năm nay là việc ứng dụng công nghệ trong quá trình sàng lọc, thẩm định tác phẩm. Tổ Thư ký đã sử dụng các công cụ hỗ trợ rà quét, phát hiện độ trùng lặp, bảo đảm các tác phẩm đáp ứng yêu cầu theo Thể lệ Cuộc thi.
Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm cũng được sử dụng để hỗ trợ phát hiện những tác phẩm không bảo đảm yêu cầu về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Những khâu sàng lọc bằng công nghệ đã hỗ trợ hiệu quả cho công tác tổ chức, giúp Ban Giám khảo có thêm cơ sở để tập trung đánh giá chất lượng, nội dung, cách tiếp cận và giá trị của từng tác phẩm.
“Tôi đã tham gia chấm nhiều cuộc thi, nhưng ở Cuộc thi này, việc ứng dụng công nghệ trong quá trình sàng lọc tác phẩm giúp Ban Giám khảo yên tâm hơn khi đặt ngòi bút chấm từng tác phẩm”, ông Đỗ Phú Thọ chia sẻ.
Từ 578 tác phẩm đủ điều kiện tham gia chấm thi, việc lựa chọn 311 tác phẩm vào vòng chung khảo cho thấy quá trình sàng lọc được thực hiện qua nhiều bước, trên cơ sở các tiêu chí và quy chế đã được ban hành.
Công tác chấm thi được tổ chức với mục tiêu lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, có chất lượng tốt, bám sát chủ đề, có lập luận chặt chẽ, tính đảng và tính chiến đấu, phản ánh những vấn đề lý luận, thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đánh giá về kết quả chung, ông Đỗ Phú Thọ cho rằng chất lượng tác phẩm năm nay tốt hơn hẳn so với mùa thi trước. Tuy nhiên, để các tác phẩm thực sự đi vào đời sống và phát huy hiệu quả, cần tiếp tục tổ chức lan tỏa trên các nền tảng báo chí, công nghệ số và mạng xã hội.
Đối với Báo Thanh tra, theo ông Thọ, từ những tác phẩm đã được đăng tải trên báo in, báo điện tử, có thể tiếp tục chuyển tải, chia nhỏ hoặc thể hiện dưới nhiều hình thức phù hợp trên các nền tảng số. Qua đó, tiếp cận công chúng rộng rãi hơn và đạt hiệu quả cao trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
Từ những đổi mới trong tổ chức, sự nghiêm túc, công tâm trong các vòng thẩm định, chấm thi đến chất lượng ngày càng được nâng lên của các tác phẩm, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026 không chỉ tạo ra một sân chơi chính trị, tư tưởng sâu rộng mà còn mở ra yêu cầu mới về việc đưa các tác phẩm chính luận đến gần hơn với công chúng.
Với Báo Thanh tra, những giải thưởng đạt được là sự ghi nhận đáng khích lệ, đồng thời là cơ sở để tiếp tục phát huy thế mạnh đặc thù của một cơ quan báo chí ngành. Từ những vấn đề gắn với thực tiễn thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đội ngũ phóng viên có thêm dư địa để xây dựng những tác phẩm vừa đúng về chính trị, sâu về nội dung, sắc bén trong lập luận và ngày càng có sức lan tỏa trong giai đoạn mới.