Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Dân nguyện phải tận tâm, giám sát phải tận lực”

Hương Giang

Chủ nhật, 08/06/2025 - 14:00

(Thanh tra) - “Chủ đề của Đại hội là “đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả", với phương châm hành động dân nguyện phải tận tâm, giám sát phải tận lực để thực hiện tốt mục tiêu dân nguyện hiệu quả và giám sát hiệu lực. Ngắn thế thôi nhưng để làm được là một sự nỗ lực, cố gắng rất lớn", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Sáng 8/6, diễn ra Đại hội Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Dân nguyện được nâng cấp thành Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, theo quyết định của Quốc hội vào hồi đầu tháng 2. Sau đó, Đảng ủy Quốc hội đã quyết định thành lập Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện Giám sát.

Việc thành lập Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cùng Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát không chỉ củng cố tổ chức bộ máy, mà còn tạo nền tảng chính trị vững chắc, góp phần cụ thể hóa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong lĩnh vực dân nguyện và giám sát - một lĩnh vực ngày càng giữ vị trí then chốt trong hoạt động của Quốc hội, theo đánh giá tại Đại hội.

Sau khi nghe các báo cáo, tham luận, Đại hội nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ mới có 11 nhân sự; Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát có 3 nhân sự.

Ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025-2030.

2 Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ mới là: bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát; ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt. Ảnh: Đ.X

Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định Ủy ban Kiểm tra; chỉ định Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025-2030, cũng được công bố tại Đại hội.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 có 5 nhân sự.

Bà Lê Thị Nga được chỉ định làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Dân nguyện và Giám sát và ông Hoàng Anh Công làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Dân nguyện và Giám sát, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, cũng như tán thành với phương hướng nhiệm kỳ mới.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, bước vào nhiệm kỳ mới, tình hình quốc tế và trong nước đặt ra nhiều yêu cầu ngày càng cao với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, nhất là trong hoạt động lập pháp, giám sát.

Nhấn mạnh thêm các nhiệm vụ trọng tâm, ông đề nghị, ủy ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị về “bộ tứ chiến lược”, xây dựng pháp luật …

Cùng với đó, xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát và cụ thể hóa nội dung của văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ Ủy ban.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Đ.X

“Chủ đề của Đại hội là "Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả", với phương châm hành động dân nguyện phải tận tâm, giám sát phải tận lực để thực hiện tốt mục tiêu dân nguyện hiệu quả và giám sát hiệu lực. Ngắn thế thôi nhưng để làm được là một sự nỗ lực, cố gắng rất lớn", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, kiên trì thực hiện đường lối đổi mới trong công tác dân nguyện và giám sát, bởi công việc này ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn, trong khi thách thức “không nhỏ”.

Để thực hiện tốt chương trình hành động, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực dân nguyện và giám sát theo tinh thần đổi mới công tác lập pháp.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng giám sát. Ông nêu rõ cần đột phá trong giám sát giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn sâu và kỹ năng xử lý công việc.

Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết, kỷ cương, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích chung của tập thể lên trên hết”, ông quán triệt.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý lĩnh vực dân nguyện và giám sát là lĩnh vực tiếp xúc thường xuyên với Nhân dân, là nơi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tháo gỡ khó khăn.

“Quyền lực của giám sát chính là công khai, minh bạch”, từ đó cảnh tỉnh, răn đe, cảnh báo. Khi có vi phạm, kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xử lý và theo dõi việc xử lý đó, theo Phó Chủ tịch Quốc hội.

Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ và đội ngũ cán bộ hiện có, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định không chỉ là cầu nối, mà còn là tiếng nói của dân, góp phần quan trọng xây dựng Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.

Ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đ.X

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Quốc hội Dương Thanh Bình khẳng định sẽ cụ thể hóa trong thời gian tới.

Đổi mới tiếp công dân, đẩy mạnh giám sát “từ sớm, từ xa”

Trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội trước đó, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định mục tiêu cho nhiệm kỳ mới và đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo ông Công, Đảng bộ Ủy ban xác định trong nhiệm kỳ 2025 - 2030: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Ủy ban; xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công

Trong đó, về công tác dân nguyện, Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nêu rõ, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, phân tích, báo cáo dân nguyện; đảm bảo phản ánh đầy đủ, khách quan, kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân đến Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền;

Song song là đổi mới phương thức tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiến nghị theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Đảng ủy Ủy ban cũng đề ra nhiệm vụ tăng cường giám sát việc giải quyết đơn thư, kiến nghị cử tri; theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện kết luận giám sát và kiến nghị sau giám sát, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ mới cũng sẽ đẩy mạnh giám sát “từ sớm, từ xa” với các chính sách đang xây dựng, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, kịp thời cảnh báo, khuyến nghị điều chỉnh, nhằm phòng ngừa sai phạm, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, pháp luật.

Nhiệm vụ nữa, là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có triển vọng phát triển.

Nhìn lại kết quả trước khi sáp nhập cho thấy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Dân nguyện đã tiếp gần 3.000 lượt công dân, xử lý gần 30.000 đơn thư, tổng hợp gần 12.000 kiến nghị cử tri.

Chi bộ Ban Dân nguyện đã lãnh đạo tổ chức thành công nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cụ thể như xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội”; tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai giám sát chuyên đề về việc “Thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Giám sát đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, sâu sát với công tác chuyên môn của đơn vị.

Sau khi được thành lập, Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn cấp ủy và cơ quan chuyên môn, sớm đưa hoạt động vào nền nếp, đạt được nhiều kết quả.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đ.X

Bên cạnh hoạt động lập pháp, Đảng ủy Ủy ban đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là với các vụ việc phức tạp, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.

Theo đó, Ủy ban đã theo dõi, nghiên cứu, đánh giá việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với 21 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài tại 4 địa phương.

Ủy ban cũng phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ triển khai kế hoạch rà soát việc giải quyết 226 vụ việc tồn đọng tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, tập trung giám sát 29 vụ việc có nguy cơ phát sinh “điểm nóng” tại 18 tỉnh, TP, nhằm cung cấp cơ sở xác đáng để Thường trực Ủy ban tham gia ý kiến trước khi báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri ngày càng được thực hiện một cách nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ vai trò giám sát, phản biện của Quốc hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Nội dung báo cáo không chỉ tập trung thống kê, tổng hợp mà còn đi sâu phân tích, đánh giá chất lượng trả lời, tiến độ xử lý, từ đó kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện trong thời gian tới.

Đại hội Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Điện Biên điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với 2 uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Điện Biên điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với 2 uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Trần Kiên

12:28 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm
//