Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ ba, 23/09/2025 - 12:54
(Thanh tra) - Sáng 23/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 346 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu đến dự đại hội. Ảnh: MTTQ
Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Đại hội cũng vinh dự có sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm… cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Đại hội lần thứ I có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, là đại hội đầu tiên thực hiện mô hình mới – lãnh đạo toàn diện hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải
Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới; đồng thời thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và triển khai công tác nhân sự theo quyết định của Bộ Chính trị.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến đổi mới phương thức lãnh đạo, chương trình hành động của MTTQ và các đoàn thể.
Báo cáo chính trị của Đại hội xác định 5 phương hướng, 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 15 nhóm giải pháp để triển khai trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Đáng chú ý, Đại hội nhấn mạnh ba khâu đột phá: 1. Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, tạo ra kết quả mới. 2. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân. 3. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ: đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Các nhiệm vụ, giải pháp cũng đặc biệt coi trọng việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong hoạt động Đảng và hệ thống MTTQ, đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo thẳng thắn chỉ rõ những kết quả đạt được, đồng thời nêu những hạn chế cần khắc phục như: một số nội dung, phương thức tập hợp nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; phong trào thi đua yêu nước, giám sát và phản biện xã hội ở một số nơi hiệu quả chưa cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế.
Để khắc phục, Đảng bộ đề ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm: kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng cán bộ; tăng cường trách nhiệm cá nhân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là “đại hội của trí tuệ, niềm tin, sự thống nhất ý chí, hành động và khát vọng vươn lên”. Người đứng đầu Đảng khẳng định: “Mặt trận là Nhân dân. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân; truyền thống của Mặt trận là đoàn kết – đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc.”
Tổng Bí thư chỉ rõ, nhiệm kỳ 2025–2030 phải chuyển từ “đúng hướng” sang “đúng và đủ kết quả, đo đếm được, kiểm chứng được”, để thành quả đổi mới thực sự lan tỏa tới từng người dân. Ông đồng thời nhấn mạnh ba quan điểm chỉ đạo: lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; kết hợp dân chủ – kỷ cương – pháp quyền, thúc đẩy đối thoại xã hội song hành với thượng tôn pháp luật; chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu và mô hình có khả năng nhân rộng.
“Nghị quyết của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương không phải là bản sao của Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV, mà phải có bản sắc riêng, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra; mục tiêu ít nhưng rõ, đo được, lan tỏa được” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Khẳng định khối đại đoàn kết là nguồn lực vô tận của dân tộc, Tổng Bí thư nêu rõ: “Trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Nhiệm kỳ mới phải chứng kiến sự đổi thay rõ rệt ở cơ sở – ít họp hành hơn, nhiều hành động thiết thực hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn.”
Kết thúc phát biểu, Tổng Bí thư kêu gọi: “Đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, biến Nghị quyết thành hiện thực cuộc sống, biến kỳ vọng thành thành quả; để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự trở thành nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc.”

Tổng Bí thư kêu gọi: “Đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, biến Nghị quyết thành hiện thực cuộc sống, biến kỳ vọng thành thành quả; để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự trở thành nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc”. Ảnh: Nguyễn Hải
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị về kết quả thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2025; dự kiến chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2026 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Văn Thanh
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi