Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII mở ra khát vọng và quyết tâm mới

Thanh Thanh

Thứ năm, 15/10/2020 - 13:38

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: VP

Bà Hoàng Thị Thuý Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, Đại hội thành công đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận sôi nổi, với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng sự thật Đại hội đã đánh giá toàn diện, đúng mức những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Các đại biểu đã nhất trí cao với chủ đề của Đại hội, các mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 16 trình Đại hội lần thứ 17; đã thảo luận Chương trình hành động và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 tiếp thu ý kiến của Đại hội để hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện. Đại hội tán thành cao với nội dung Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và bày tỏ sự nhất trí đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Qua đó đã thể hiện rõ sự tập trung trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời tiếp tục khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng, trong công cuộc đổi mới đất nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 gồm 50 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu theo quy định, bầu 19 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; bầu Bí thư Tỉnh ủy và 02 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí và bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thuý Lan nhấn mạnh thành công của Đại hội là thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân; là kết quả thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 348 đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự Đại hội.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Vĩnh Phúc có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,1%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước; quy mô nền kinh tế không ngừng tăng lên, năm 2020 ước đạt trên 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2015.

Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 104,48 triệu đồng/người.

Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng bình quân hơn 8,38%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, công nghiệp tiếp tục khẳng định là nền tảng của nền kinh tế.

Thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư tăng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư, phát triển; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, nổi bật.

An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, Vĩnh Phúc đứng thứ nhất cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn và đứng thứ 5 cả nước về chất lượng giáo dục toàn diện.

Công tác quân sự quốc phòng được củng cố, tăng cường.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp được quan tâm thường xuyên; các chỉ tiêu về xây dựng Đảng đều vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự hướng dẫn giúp đỡ của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; cùng nhiều ý kiến quý báu, sâu sắc, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương, của các đồng chí nguyên lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đại hội đã tiếp thu những ý kiến quý báu, trách nhiệm, tâm huyết và đưa vào Nghị quyết Đại hội.

Dự báo tình hình trong những năm tới, Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã chỉ ra những thuận lợi cũng như những khó khăn và thách thức đối với Vĩnh Phúc. Đồng thời, Đại hội đã thống nhất phương hướng và mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, đó là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh.”

Trước những yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực sự đoàn kết, quyết tâm cao hơn nữa và hành động quyết liệt hơn nữa; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã được thông qua.

Sau Đại hội, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết và chuyển tải đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân ý chí, quyết tâm, khát vọng xây dựng Vĩnh Phúc phát triển trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 vừa được tín nhiệm bầu tại Đại hội phải nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động xứng đáng với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào, đồng chí, những người con quê hương Vĩnh Phúc ở sống, học tập, công tác trong nước và ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa, cách mạng, tự lực, tự cường; khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm