Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 13/08/2016 - 13:43
GS.TS Trịnh Hồng Sơn, PGĐ. BV Việt Đức chia sẻ việc bổ nhiệm công tác của mình là việc riêng, ông chỉ muốn toàn tâm toàn ý để cứu người.
PGĐ. BV Việt Đức- GS.TS. Trịnh Hồng Sơn.
Chiều 12/8, qua trao đổi ngắn với Đất Việt, GS.TS. Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho hay ông đã viết một bức tâm thư gửi Bộ trưởng Y tế liên quan tới chủ trương bổ nhiệm chức vụ làm Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô.
GS.TS. Trịnh Hồng Sơn chia sẻ: "Nhiệm vụ chính của tôi là cứu người. Việc sắp xếp công tác, chức vụ là một chuyện khác, tôi gửi tâm thư tới Bộ trưởng Y tế cũng là chuyện riêng. Thư cũng đã gửi. Tôi không muốn bàn luận nhiều nữa mà muốn dốc thời gian và tâm sức cho việc cứu chữa người bệnh".
Bức tâm thư được gửi ngày 11/8 tới Bộ trưởng Bộ Y tế. PGĐ.BV Việt Đức cho hay, ngày 8/4/2015, Đảng ủy, Ban giám đốc đã thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm thực hiện chủ trương kiện toàn chức Giám đốc BV Việt Đức và ông được phiếu tín nhiệm 5/9, người còn lại là 4/9, theo VietnamNet.
Từ đó đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa quyết định bổ nhiệm chính thức chức danh GĐ Bệnh viện Việt Đức.
Kể từ 1/5/2015 đến nay, chức vụ GĐ Bệnh viện Việt Đức do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến kiêm nhiệm.
Đến ngày 9/8 vừa qua, GS Sơn nhận được giấy mời, dự cuộc họp với Bộ trưởng Y tế và Ban cán sự Đảng bộ Y tế. Tại đây, Bộ trưởng thông báo chủ trương điều động ông về làm GĐ Bệnh Hữu nghị Việt Xô. Chủ trương này đã được Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến trao đổi với Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và được tán thành.
Tuy nhiên GS Sơn cho rằng, vẫn còn những vấn đề còn tồn tại trong bộ máy lãnh đạo của Bệnh viện Việt Đức, đặc biệt là những điểm bất hợp lý nếu điều động ông về Bệnh viện Hữu nghị. Ông cho rằng, do khác biệt về chuyên môn, bộ máy cộng tác... nên ông sẽ không phát huy được năng lực sở trường khi chuyển về đơn vị mới.
"Tôi viết tâm thư này khẳng định với Bộ trưởng rằng mình sẽ không rời khỏi Bệnh viện Việt Đức, vì tôi đã dành toàn bộ tâm huyết và công sức ở đó để phát triển ngành ngoại khoa, trong đó có ghép tạng", GS Sơn viết và hy vọng Bộ trưởng sẽ có quyết định đúng.
Trong bức tâm thư, ông Sơn chia sẻ, cá nhân ông muốn gắn bó vì toàn ngành y tế và uy tín của BV Việt Đức- nơi ông đã dành 30 năm công tác, 12 năm giữ cương vị PGĐ bệnh viện (2004-2016), thực hiện hàng vạn ca mổ, chủ trì thực hiện nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học thành công, đào tạo nhiều cán bộ y tế có chuyên môn giỏi...
Chiều 12/8, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, đã nhận được bức tâm thư của GS.TS. Trịnh Hồng Sơn.
Bộ trưởng khẳng định "Nếu GS Sơn muốn ở lại bệnh viện làm chuyên môn thì Bộ Y tế sẽ tôn trọng và tạo điều kiện cho GS Sơn làm tốt công tác chuyên môn".
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết thêm, Bộ Y tế mong muốn GS Sơn làm GĐ Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô là để phát triển bệnh viện, đẩy mạnh hơn nữa kỹ thuật ghép tạng- đang là thế mạnh của GS Sơn. Việc điều động này hiện chưa có quyết định cuối cùng.

GS.TS Trịnh Hồng Sơn chúc mừng một bệnh nhân hồi phục sau ghép tạng. Ảnh: VietnamNet
Trả lời Đất Việt liên quan tới việc bổ nhiệm cán bộ này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho hay, thời gian tới, Ban cán sự Đảng, Bộ Y tế sẽ xem xét các nguyện vọng của GS.TS. Sơn và sẽ đưa ra quyết định chính thức.
Vụ phó Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, TS. Nguyễn Hồng Sơn cho hay, trường hợp của GS.TS. Trịnh Hồng Sơn tại BV. Việt Đức là công việc trong Ban cán sự Đảng tại BV. Việt Đức, Vụ tổ chức không tham gia và ông không có bình luận gì.
Tuy nhiên, trong các trường hợp chung về công tác nhân sự trong tổ chức đều được thực hiện theo Luật cán bộ, công chức. Tức người được bổ nhiệm, điều động đều có quyền, nghĩa vụ, có nguyện vọng và được xem xét.
Trong một tổ chức, mỗi cá nhân đều phải tuân theo sự điều động, phân công của tổ chức. Người là một Đảng viên lại phải chấp hành theo Điều lệ của Đảng. Tuy nhiên, khi cán bộ đó có nguyện vọng, tổ chức sẽ xem xét.
"Trong công tác tổ chức cán bộ luôn phải cân nhắc và xem xét các công tác chung dựa trên một quy hoạch, các yêu cầu sử dụng cán bộ, mục đích sử dụng và nguyện vọng của cán bộ đó sao cho hài hòa, tránh để tình trạng 'cấp trên ép cấp dưới mà cấp dưới lại cứ khăng khăng' ", TS. Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.
Theo Cúc Phương/Đất Việt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế, giáo dục (Cục X), Thanh tra Chính phủ Nguyễn Tuấn Anh, chương trình bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực y tế của Trường Cán bộ Thanh tra vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường, qua đó góp phần hướng đến việc xây dựng một môi trường quản trị liêm chính trong lĩnh vực y tế.
Hải Lương
(Thanh tra) - Ngày 22/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TP Hồ Chí Minh) cho biết, đang tiếp nhận hàng chục người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, trong đó nhiều ca nặng với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy đang được điều trị.
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương