Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 16/01/2018 - 10:51
Ngay sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh về những “mảng tối” của các nhà máy thủy điện nhỏ, mới đây, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức kiểm tra và ban hành thông báo nêu rõ từng sai phạm của hàng loạt nhà máy thủy điện trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc khắc phục những tồn tại về hoạt động xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện.
Nhà máy thủy điện Sông Miện 6 đã vận hành phát điện nhưng vẫn chưa có giấy phép khai thác nước mặt theo quy định. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Nhan nhản vi phạm của thủy điện nhỏ
Tiếp đó là Thủy điện Sông Lô 4, trong quá trình vận hành nhà máy, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Lô 4 vẫn chưa thực hiện việc cấm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa theo quy định; giấy phép hoạt động điện lực chưa được cấp nhưng nhà máy đã phát điện; hồ chứa thủy điện đã tích nước nhưng chưa quy trình vận hành hồ chứa chưa được Bộ Công Thương phê duyệt.
Tương tự, trong quá trình vận hành nhà máy thủy điện Sông Miện 6, Công ty Cổ phần Sông Miện 6 vẫn chưa có giấy phép khai thác nước mặt theo quy định. Công ty cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn trong quá trình vận hành nhà máy thủy điện Bát Đại Sơn vẫn chưa có giấy phép khai thác sử dụng nước mặt; chưa thực hiện đầy đủ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh định kỳ hàng năm được quy định trong giấy phép hoạt động điện lực…
Công ty TNHH Xuân Thiện trong quá trình vận hành triển khai xây dựng nhà máy thủy điện Sông Lô 6 còn chưa thực hiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng theo quy định; chưa báo cáo công tác an toàn lao động, báo cáo tai nạn lao động gửi cơ quan Nhà nước về lao động.
Ngoài ra, thông báo của UBND tỉnh Hà Giang cũng chỉ ra một loạt nội dung tồn tại, yêu cầu khắc phục của thủy điện Sông Lô 2, thủy điện Suối Sửu 2, thủy điện Hạ Thành, thủy điện Thái An, thủy điện thanh thủy 2, thủy điện Sông Chảy 5, thủy điện Nậm Mạ 1, thủy điện Nậm Má, thủy điện Nho Quế 1, thủy điện Nho Quế 2, thủy điện Nho Quế 3…

Nhà máy thủy điện Sông Lô 2. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn, tỉnh Hà Giang có nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển thủy điện vừa và nhỏ, việc đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn đã đóng góp một phần không nhỏ vào khoản thu cho ngân sách nhà nước và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về thủy điện thời gian qua còn chưa tốt làm nảy sinh nhiều tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, gây ảnh hưởng các công trình hạ tầng giao thông, hủy hoại môi trường sinh thái vùng hạ du.
Trước những tồn tại nêu trên, UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu Sở Công Thương công khai quy trình, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và yêu câu các chủ đầu tư phải khắc phục những sai phạm và hoàn thiện thủ tục theo quy định.
UBND tỉnh Ha Giang cũng đề nghị Sở Công Thương đề xuất với UBND tỉnh biện pháp xử lý các chủ đầu tư không chấp hành khắc phục vi phạm; kiên quyết xử lý đối với các đơn vị chây ỳ, không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật có liên quan.

Nhà máy thủy điện Thuận Hòa chưa có giấy phép khai thác nước mặt và giấy phép hoạt động điện lực; chưa thực hiện quan trắc, giám sát môi trường định kỳ…(Ảnh: H.V/Vietnam+)
Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, môi trường, đất đai đối với các dự án thủy điện trên đia bàn.
Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu chủ đâu tư các dự án thủy điện khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những tồn tại nêu trên, hoàn thiện các thủ tục liên quan…, báo cáo UBND tỉnh, Sở Công Thương và Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/1/2018.
HÙNG VÕ (VIETNAM+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đây là khoản viện trợ của Tổ chức CRS tại Việt Nam nhằm giúp đỡ người dân tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Hà Nội thường xuyên xuất hiện trong "màn sương" bụi mịn PM2.5 vào những ngày vừa qua, khiến câu hỏi về tương lai của bầu không khí Thủ đô trở nên trăn trở hơn bao giờ hết. Hà Nội sẽ ra sao nếu tình trạng ô nhiễm này cứ lặp lại và kéo dài? Câu trả lời nằm trong chính những hành động của chúng ta ngày hôm nay.
B.S
Thái Nam
Thiên Bình
Hoàng Hưng
Trần Quý
Trần Kiên
Trần Kiên
Hải Lương
Chính Bình
Nam Dũng
Nam Dũng
Hương Giang
Hương Giang
Thu Huyền
Phan Anh
PV