Ngày 10/5/2022, Trường Đại học Điện lực tổ chức chương trình tập huấn đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở đối với toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt; Ban Chấp hành Công đoàn trường; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn bộ phận...

Phát biểu tại chương trình tập huấn, PGS.TS Đinh Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tới sự cần thiết của đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở. Đồng thời khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng, là công việc thường xuyên của cấp ủy Đảng và chính quyền.

“Mở lớp tập huấn đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở là việc làm ý nghĩa, giúp cán bộ, viên chức hiểu sâu sắc hơn về kiến thức, kỹ năng văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử. Qua đó, tạo dựng niềm tin, xây dựng khối đoàn kết, đồng lòng nâng tầm đưa Trường Đại học Điện lực phát triển vững mạnh trong giai đoạn mới...” - PGS.TS Đinh Văn Châu chia sẻ.

Để buổi tập huấn đạt hiệu quả, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các học viên tham gia buổi tập huấn đầy đủ, nghiêm túc; phát huy cao tinh thần kỷ luật, tập trung nghiên cứu kỹ các chuyên đề theo chương trình.

leftcenterrightdel
 Quanh cảnh chương trình tập huấn. Ảnh: ĐHĐL

Tại chương trình tập huấn, các thầy, cô Trường Đại học Điện lực đã được nghe TS. Đào Ngọc Báu - Phó Viện trưởng Viện Chính trị học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung trong chuyên đề “Đạo đức nhà giáo và văn hóa công sở đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện nay” như: Đạo đức nhà giáo; hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh đạo đức nhà giáo; các chuẩn mực đạo đức, các hành vi bị cấm trong hoạt động nghề nghiệp, công sở...

Với những ví dụ hấp dẫn và sinh động về các tình huống thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị, chuyên đề đã thu hút được đông đảo sự quan tâm, lắng nghe.

Ngoài ra, TS. Đào Ngọc Báu còn phân tích nhiều khía cạnh trong hoạt động giao tiếp hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, cung cấp những kỹ năng cơ bản trong giao tiếp hành chính, xử lý mâu thuẫn; các hành vi bị cấm thực hiện ở công sở; trang phục tại công sở; giao tiếp tại công sở; sử dụng thời gian làm việc tại công sở; giải pháp bảo đảm thực hiện các quy định pháp luật về văn hoá công sở…

Thông qua chương trình tập huấn, giúp cán bộ, viên chức Trường Đại học Điện lực nâng cao kiến thức, kỹ năng về đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở... theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, viên chức, quy tắc ứng xử theo các quy định hiện hành.

Cùng với đó, đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả trong công việc, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực trong hoạt động nghề nghiệp, tạo nên nền nếp, tác phong làm việc khoa học, hợp lý góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho cá nhân nói riêng, hình ảnh Trường Đại học Điện lực nói chung.

T.T