Nguồn tin riêng của Báo Thanh tra, sáng nay - ngày 17/11 - ông Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ) xin rút khỏi cương vị Chủ tịch CLB Thanh Hóa. Khả năng người thay thế bầu Đệ sẽ là doanh nhân Cao Tiến Đoan, sinh năm 1960, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tập đoàn Bất động sản Đông Á Thanh Hóa (EIC).

Hiện người dân xứ Thanh đang “nóng lòng” chông trờ việc thay thế ghế Chủ tịch CLB Thanh Hóa. Hi vọng sẽ có luồng gió mới đưa bóng đá xứ Thanh ở tầm cao mới.   

Trước đó, CLB Bóng đá dưới thời bầu Đệ liên tục thay đổi nhiều huấn luyện viên như Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Thành Công, Mai Xuân Hợp, Vũ Quang Bảo, Fabio Lopez, xảy ra nhiều bất ổn và liên tục vất vả trụ hạng. 

Mùa giải qua,  bầu Đệ gây tranh cãi với những quyết định có một không hai, can thiệp vào chuyên môn của huấn luyện viên như ra công văn yêu cầu phải sử dụng 3 cầu thủ ngoại, hội ý và có sự đồng thuận của ban huấn luyện mới được phép thay người, phải báo cáo đội hình thi đấu với lãnh đạo...

Đặc biệt, mới đây bầu Đệ còn gửi công văn xin dừng V-League 2020 ở hồi giữa mùa giải vì COVID-19. Vụ việc này khiến tỉnh Thanh Hóa phải can thiệp và yêu cầu ông Đệ rút lại công văn.

 

 

Văn Thanh