Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 29/08/2020 - 06:36
(Thanh tra)- Không biết Đà Nẵng có phải là nơi được lịch sử chọn làm tuyến đầu thử thách hay không? Trong quá khứ hào hùng của dân tộc, hết thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ nổ phát súng đầu tiên xâm lược vào Việt Nam tại Đà Nẵng và bị đánh tan tành. Và nay, dịch Covid-19 xuất hiện, tiếp tục tái phát tại Đà Nẵng, người dân nơi đây đã đoàn kết, đồng lòng hô vang "chống dịch như chống giặc", với niềm tin chiến thắng...
Đà Nẵng vững niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Ảnh: NP
"Mỗi gia đình là một pháo đài, người dân là chiến sỹ chống dịch"
Khác với đợt dịch trước, những ngày đầu tái giãn cách xã hội lần 2 (ngày 28/7), người dân Đà Nẵng xác định "mỗi gia đình là một pháo đài, người dân là chiến sỹ chống dịch". Cảnh quan đường phố vắng lặng, nhà ở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ các loại đều đóng cửa; nhưng không xảy ra cảnh chen chúc nhau mua dự trữ lương thực, hàng hóa, khẩu trang y tế... như trước nữa.
"TP đáng sống" bàng hoàng khi vùng tâm dịch được xác định là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng, Bệnh viện C Đà Nẵng. Với tinh thần tỉnh táo trong mọi tình huống, các bệnh viện trên được phong tỏa; cùng với việc giám sát các khu phố lân cận nhằm chủ động phòng ngừa lây nhiễm ở mức tối đa.
Để bảo đảm năng lực điều trị, Đà Nẵng đã khẩn trương thiết lập trung tâm điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Vài ngày sau, bệnh viện dã chiến đầu tiên đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang được hình thành, với quy mô 200 gường bệnh, đi vào tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 từ ngày 1/8.
Ngày 5/8, sau 72 giờ nỗ lực thi công, Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Công trình Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn nằm trong khuôn viên hơn 10.000m2 của Cung Thể thao Tiên Sơn, có quy mô gần 800 giường bệnh, với khả năng tiếp nhận, điều trị cho 1.500 bệnh nhân; nếu cần thiết có thể mở rộng lên 2.000 giường bệnh. Bước đầu đã lắp đặt 284 giường bệnh, các trang thiết bị y tế và sẵn sàng đón bệnh nhân khi có lệnh.
Đây được xem là bệnh viện dã chiến đầu tiên của Việt Nam được xây dựng theo mô hình lắp modul. Hệ thống buồng/giường bệnh, xử lý nước thải, ánh sáng, vách ngăn… được thiết kế, lắp đặt theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng và Bộ Y tế đối với bệnh viện dã chiến.
Trước nguy cơ lây nhiễm ra ngoài cộng đồng, công tác truy vết có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc khoanh vùng dập dịch; Đà Nẵng đẩy mạnh điều tra yếu tố dịch tễ, truy vết tất cả các khu vực, trường hợp có liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 để áp dụng các biện pháp khoanh vùng, cách ly; giám sát và theo dõi chặt chẽ các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở... tại cộng đồng.
Ngoài 3 tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ điều tra dịch tễ, xét nghiệm và điều trị của Bộ Y tế, các ê kíp y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) và Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) cũng đã được huy động và có mặt tại Đà Nẵng trong những ngày đầu giãn cách xã hội.
Các lực lượng được tăng cường tích cực hỗ trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng về máy móc, trang thiết bị y tế và công tác phân luồng bệnh nhân, cách ly, giám sát nhiễm khuẩn, hồi sức tích cực cho các bệnh nhân nặng. Sau khi Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Đà Nẵng dỡ phong tỏa, Bệnh viện Đà Nẵng tích cực khử trùng tiêu độc; truy vết, xét nghiệm hết những người liên quan trong ngày 13/8 và chuẩn bị mở cửa hoạt động trở lại.
Trong cuộc chiến chống dịch ngoan cường ấy, thật cảm động biết bao khi thấy hình ảnh những nữ cán bộ y tế ở Đà Nẵng đã hy sinh mái tóc dài của mình để thuận tiện làm nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19.
Theo bác sĩ Phùng Đình Thạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, các nữ cán bộ y tế cắt đi mái tóc dài là để bước vào "cuộc chiến" phòng, chống Covid-19 vốn còn cam go phía trước. Việc cắt tóc là để thuận tiện cho công việc điều trị, hạn chế việc nhiễm khuẩn cũng như dễ dàng mặc đồ bảo hộ, bảo đảm quy cách sử dụng khẩu trang bảo hộ N85...
Vẫn còn đó nhiều hình ảnh các sinh viên cao đẳng, đại học "trốn" gia đình tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch; những y, bác sỹ ở nhiều địa phương khi tăng cường về Đà Nẵng đã tuyên bố "Đà Nẵng hết dịch chúng tôi mới quay về...".
Nói về việc khẩn trương khống chế dịch bệnh, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, để tăng tính phát hiện, loại trừ, CDC Đà Nẵng bắt đầu triển khai phương pháp xét nghiệm mới theo nhóm (group test) từ ngày 5/8.
“Đây là cách làm vừa bảo đảm yêu cầu về độ chính xác vừa rút ngắn thời gian trong bối cảnh gấp rút và khẩn trương như hiện nay. Việc xét nghiệm nhóm chỉ áp dụng trong trường hợp lấy mẫu phẩm của một hộ gia đình cụ thể để xác định nhanh việc lây nhiễm ở cộng đồng. Riêng đối với các trường hợp F1, người có tiếp xúc với nguồn lây, có biểu hiện nhiễm virus vẫn xét nghiệm độc lập” - bác sĩ Thạnh cho biết thêm.
Đà Nẵng đã thành lập 1.652 tổ công tác Covid-19 cộng đồng tại 56 xã, phường, đặc biệt là các điểm nguy cơ cao. Với nhiệm vụ hàng ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” nhằm giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội của người dân, theo dõi sức khỏe của khu vực dân cư, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, cách ly theo quy định.
Chung tay cùng chiến thắng đại dịch Covid-19
Thời gian qua, Bộ Y tế và các bệnh viện đầu ngành của cả nước và các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ nhân lực, phương tiện cùng Đà Nẵng triển khai mạnh mẽ biện pháp để phòng chống, xét nghiệm và điều trị các bệnh nhân Covid-19. Tuy vậy, nhân lực ngành Y tế đang ở vào thời điểm rất khó khăn; đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên y tế tại các bệnh viện lớn và các cơ sở y tế của TP đã bị phong tỏa, trong tình trạng cách ly toàn bộ hoặc cách ly một phần nên không đủ để điều phối phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19.
Sau khi Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có công văn gửi tỉnh Bình Định và TP Hải Phòng (là những địa phương "sạch" Covid-19) đề nghị hỗ trợ nhân lực y tế tham gia phòng, chống dịch, ngay lập tức, Hải Phòng, Bình Định rồi TP HCM, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và cả lực lượng quân đội, công an... cử đoàn cán bộ có trình độ chuyên môn cao cùng hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị y tế cho Đà Nẵng dập dịch.
Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 nặng, đặc biệt là những người có nhiều bệnh nền, chạy thận nhân tạo... góp phần giảm tải cho Đà Nẵng.
Các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm tích cực vận động, kêu gọi hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vật tư y tế gửi đến các bệnh viện đang bị phong tỏa; với tổng giá trị hơn 35 tỷ đồng. Những tình cảm đó phần nào giúp lực lượng y, bác sĩ và các bệnh nhân thêm tự tin, vững vàng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.
Từ thực trạng dịch bệnh và dự báo diễn biến phức tạp, khó lường trong thời gian tới, ngày 11/8, UBND TP có thông báo tiếp tục thực hiện cách ly xã hội trên toàn TP từ ngày 12/8, riêng huyện Hòa Vang thực hiện từ 13 giờ ngày 11/8.
Ngày càng có thêm nhiều tín hiệu vui về chống dịch ở Đà Nẵng. Tỷ lệ các ca mắc mới được giảm dần, có ngày Đà Nẵng không ghi nhận thêm ca nào. Sau thời gian chữa trị, Đà Nẵng có hơn 45 bệnh nhân điều trị Covid-19 được công bố khỏi bệnh và xuất viện. Số ca âm tính ngày càng nhiều...
Song, chặng đường chống dịch phía trước còn lắm gian nan, vất vả... Người Đà Nẵng quyết tâm và chủ động vượt qua bão giông, chung tay cùng sức mạnh Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid-19.
Nguyên Phê
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.
Đan Quế
(Thanh tra) - Chiều 19/12/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công Dự án “Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh” với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Văn Thanh
Việt Tùng
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra