Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đà Nẵng: Nắng nóng như đổ lửa, người dân đổ xô ra biển giải nhiệt

Ngọc Phó

Thứ sáu, 21/06/2024 - 13:16

(Thanh tra)- Hơn 10 ngày qua, tại TP Đà Nẵng và khu vực Trung Trung bộ nắng nóng kéo dài, thời tiết oi bức, dù vài ngày qua trời đã có mưa dông rải rác, nhưng thời tiết vẫn nắng nóng như đổ lửa, khiến người dân Đà Nẵng đổ xô xuống biển để giải nhiệt…

Người dân Đà Nẵng đổ xô ra biển. Ảnh: N.P

Hơn 10 ngày qua, tại TP Đà Nẵng và khu vực Trung Trung bộ nắng nóng kéo dài, thời tiết oi bức.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh, TP trong khu vực có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi nên nhiệt độ có phần giảm dưới 38 độ C.

Do vậy, các bãi biển Đà Nẵng vào thời điểm sáng sớm và xế chiều đến đêm đã có rất đông người dân và du khách tắm biển hoặc nô đùa bên sóng nước để giảm nhiệt.

Nhiều gia đình đưa con trẻ ra biển giải nhiệt. Ảnh: N.P

Chị Nguyễn Thị T. (trú TP Hồ Chí Minh, đưa con về thăm quê ở Đà Nẵng) cho biết: "Thời điểm này, khu vực các tỉnh, TP phía Nam có mưa to nên không khí dễ chịu; nhưng khi về Đà Nẵng thời tiết oi bức kéo dài cả ngày lẫn đêm khiến trẻ con bị sốc nhiệt dễ gây bệnh. Chỉ còn cách đưa con ra biển tắm mới giảm độ nóng trong người được".

Còn ông Phan Thành H. (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) dành nhiều thời gian vào sáng sớm và chiều tối chở 2 cháu nội ra biển Phú Lộc đắm người trong nước biển để hạ nhiệt.

Ông H. cho hay, nếu ở trong nhà nhiệt độ đo được từ 36 - 38 độ C thì bước ra đường nhựa tăng lên 39, có khi tăng hơn 40 độ C. Vì vậy, người già yếu và trẻ con rất dễ phát bệnh trong mùa nắng nóng khi cơ thể thiếu nước.

Từ sáng sớm biển Đà Nẵng đông nghịt người tắm. Ảnh: N.P

Để phục vụ nhu cầu tắm biển của người dân và du khách tham quan, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng đã tổ chức kéo dây phao thiết lập khu vực tắm biển an toàn và cảnh báo các khu vực nước sâu cho người tắm biển.

Đồng thời, cử lực lượng cứu hộ thường xuyên túc trực để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra tai nạn trên biển.

Qua theo dõi, từ đầu năm 2024, nguồn nước sông Cẩm Lệ tại trước cửa thu nước thô vào Nhà máy Nước Cầu Đỏ có độ mặn ở mức cao, thời gian nhiễm mặn kéo dài.

Nguồn nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch dưới ngưỡng tràn 2m, thấp hơn so với những năm trước trung bình từ 0,2 - 0,4m và phải thường xuyên đóng kín cửa van để duy trì mực nước cho Trạm bơm phòng mặn An Trạch vận hành, cấp nước cho Nhà máy Nước Cầu Đỏ; nên không đủ nước để làm giảm độ mặn cho các dòng sông.

Trẻ em nô đùa ven biển. Ảnh: N.P

Chính vì vậy, trên các sông Cẩm Lệ, Yên, Túy Loan và Tây Tịnh bị mặn xâm nhập sâu, ảnh hưởng đến diện tích gieo sạ lúa vụ Hè Thu trên địa bàn các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ).

Đến nay, có 142ha lúa tại các địa phương nói trên bị ảnh hưởng nguồn nước tưới xảy ra cháy chóp lá, thối rễ, thối mộng...

Nhằm bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tiếp tục theo dõi tình hình vận hành của các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để việc vận hành xả nước về hạ du đúng theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Dù trời đã có mưa giông nhưng nhiệt độ còn cao. Ảnh: N.P

UBND TP đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có xét đến yếu tố nhiễm mặn ảnh hưởng đến nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị UBND TP cho phép bổ sung các giải pháp chống hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước phát sinh thời gian qua vào phương án chống hạn hán phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2024.

Dự báo thời tiết trong tháng 6 và tháng 7 tới còn nắng nóng tột đỉnh, kéo dài nên nhiệt độ chưa hạ nhiệt. Người dân cần chủ động các biện pháp hữu hiệu để phòng tránh các bệnh tật và cung ứng đủ nguồn nước cho cây trồng, vật nuôi.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: Thần tốc xây kè chống sạt lở Khe Sanh trong vòng 2 tuần

Quảng Trị: Thần tốc xây kè chống sạt lở Khe Sanh trong vòng 2 tuần

(Thanh tra) - Chiều ngày 15/12, tỉnh Quảng Trị khởi công công trình khẩn cấp xây dựng kè chống sụt trượt tại Khu dân cư đường Hùng Vương, xã Khe Sanh, với mục tiêu thần tốc hoàn thành vào ngày 31/12/2025. Công trình không chỉ giải quyết hậu quả sạt lở đất nghiêm trọng, mà còn thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc đáp ứng nguyện vọng của 12 hộ dân, với sự tham gia xung kích của Lữ đoàn 384 Binh đoàn 12.

Lê Hữu Chính

16:20 15/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm