Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cao Bằng “trắng” xã đạt chuẩn NTM

Thứ sáu, 31/07/2015 - 14:02

(Thanh tra)- Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, Cao Bằng vẫn chưa có xã nào đạt chuẩn NTM.

Ông Nguyễn Sinh Cung. Ảnh: Trần Quý

Với sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân trong tỉnh, từ năm 2011 đến nay, Cao Bằng đã lồng ghép các nguồn lực cải tạo, nâng cấp, nhựa hóa được 530/1.131 km đường xã; bê tông 350 km đường thôn xóm, làm được 1.029 m cầu dân sinh.

Đến nay, mới có 3 xã đạt tiêu chí về giao thông; 49 xã đạt tiêu chí về thủy lợi. Tuy có 175/177 xã đã có điện lưới quốc gia nhưng chỉ có 90 xã đạt tiêu chí về điện; 4 xã đạt tiêu chí về trường học. Có 12/70 chợ nông thôn được xây dựng theo quy hoạch đạt chuẩn, 67 xã đạt tiêu chí về chợ nông thôn. 100% xã có điểm bưu chính viễn thông, được phủ sóng điện thoại di động, 78 xã có internet đến xóm, 3,2% số hộ sử dụng cáp Internet, 69 xã đạt tiêu chí về bưu điện, 8 xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư.

Toàn tỉnh có 33 xã đạt tiêu chí về giáo dục, 56 xã đạt tiêu chí về y tế, 25 xã đạt tiêu chí về văn hóa, duy nhất chỉ có xã Phù Ngọc (huyện Hà Quảng) đạt tiêu chí về môi trường; 90 xã đạt tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị, xã hội và 161 xã đạt tiêu chí về an ninh, trật tự.

Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình, ngoài nguồn vốn của TƯ, địa phương và các doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh đã đóng góp được trên 5 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công…

Tuy nhiên, sau hơn 4 năm thực hiện, đến nay Cao Bằng vẫn chưa có xã nào đạt chuẩn NTM.

Nguyên nhân theo ông Nguyễn Sinh Cung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là do một số cấp ủy Đảng và chính quyền cấp huyện chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, nội dung của chương trình; chưa thực sự vào cuộc để chỉ đạo quyết liệt trong triển khai xây dựng NTM; vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại cấp trên, nên việc triển khai lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch, đề án cấp xã còn chậm tiến độ theo yêu cầu…

Để không còn là 1 trong 5 tỉnh “trắng” xã đạt chuẩn NTM, theo ông Cung, tỉnh Cao Bằng đề ra mục tiêu, đến hết năm 2015, phấn đấu có từ 1 - 2 xã đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi xã tăng 2 tiêu chí trở lên; phấn đấu có từ 6 - 8 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; còn 45 xã dưới 5 tiêu chí (giảm 28 xã); 100% số xã phê duyệt đề án xã NTM; giải ngân 100% vốn được giao năm 2014 và 2015.

Bên cạnh việc kêu gọi, thu hút các nguồn vốn nội lực, tỉnh Cao Bằng kiến nghị Chính phủ tăng mức đầu tư cho chương trình xây dựng NTM; xem xét điều chỉnh một số tiêu chí NTM phù hợp với đặc thù các vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ Cao Bằng xây dựng Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; tháo gỡ các cơ chế còn vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ chăn nuôi nông hộ; rà soát chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ưu tiên bố trí các dự án ODA, vốn phòng, chống thiên tai, di dân ra khỏi vùng nguy cơ thiên tai cao…

Theo Báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay đã có 889 xã và 5 huyện trong cả nước được công nhận đạt chuẩn NTM. 5 tỉnh còn “trắng” xã nông thôn mới gồm: Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn và Đắk Nông.

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế biên mậu

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế biên mậu

(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.

Đan Quế

21:41 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm