Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tăng lương và nỗi lo "cơm, áo, gạo, tiền"

Chủ nhật, 29/04/2012 - 09:35

(Thanh tra) - Bắt đầu từ ngày 1/5, mức lương tối thiểu chính thức được điều chỉnh từ 830.000 đồng lên mức 1.050.000, tăng khoảng 26%. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, nhiều người vẫn tỏ ra không vui vì việc được tăng lương.

Lương của các cán bộ công chức, viên chức sẽ chính thức tăng trong tháng tới

Trăn trở của người lớn

Thông qua việc thăm dò một số ý kiến của người dân, bao gồm cả công chức, viên chức Bhà nước và những hộ dân kinh doanh về vấn đề tăng lương tối thiểu, đa phần câu trả lời thu lại được đều là sự hoài nghi, lo lắng về vấn đề tài chính trong thời gian tới của mình.

Đại đa phần các ý kiến đều cho rằng, việc tăng lương chắc chắn sẽ khiến giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng theo, thậm chí là lương tăng 1 thì giá có thể tăng hơn như thế khiến cho cuộc sống của họ bị xáo trộn hoàn toàn. Đây là một thực trạng quen thuộc đã diễn ra ở những kỳ tăng lương trước.

Đặc biệt, cùng với việc giá xăng dầu liên tục lên giá trong thời gian gần đây, nguy cơ bùng phát việc tăng giá các mặt hàng, dịch vụ trong xã hội ngày càng lớn.

Giá xăng dầu tăng là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến giá cả thị trường tăng


Chị Thu, một cá nhân kinh doanh ăn uống ở khu vực quận Đống Đa cho biết: “Giờ cái gì cũng tăng, xăng tăng thế là giá thịt, giá rau, giá gas, giá gì cũng lên hết. Sắp tới chắc tôi cũng phải tăng giá bán thì mới mong có lãi, chứ bán như bây giờ thì có mà lỗ vốn”.

Đó là sự lo lắng của những người buôn bán, không thuộc diện được tăng lương. Còn với những cán bộ Nhà nước, người thuộc diện được tăng thêm thu nhập bình quân hàng tháng, cũng có những lo lắng riêng.

Anh V.M.Lợi, một viên chức Nhà nước chia sẻ: “Bình thường, được tăng lương thì đương nhiên ai cũng vui. Nhưng do mấy lần trước, lương tăng mà chẳng cải thiện được cuộc sống là bao, thậm chí điều kiện kinh tế gia đình tôi còn khó khăn hơn do giá cả đội lên gấp nhiều lần. Lương thì tăng lên theo cấp số cộng, còn hàng hóa, chi tiêu gia đình có khi tăng theo cấp số nhân”.

Người dân vô cùng lo lắng về việc giá cả thị trường có thể tăng đột biến

Sự lo lắng của học sinh, sinh viên

Ngoài người lớn, người đi làm công ăn lương là đối tượng chính lo lắng việc kinh tế gia đình thì các đối tượng là học sinh, sinh viên, đặc biệt là sinh viên các tỉnh, thành đang theo học ở Hà Nội cũng tỏ ra đặc biệt quan tâm, lo lắng với đời sống của mình khi chính thức áp dụng việc tăng lương.

Anh B.T.Tú, một sinh viên từ Hà Tĩnh lên học Đại học Bách Khoa ở Hà Nội nói: “Gia đình mình ở quê có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ là nông dân làm ruộng, kể từ khi mình thi đỗ đại học lên Hà Nội học, các cụ ở nhà đã phải rất chắt chiu mới gửi được đủ tiền ăn uống, tiền học cho mình. Giờ không biết chuyện tăng lương có làm cho giá cả thị trường tăng lên không nữa, nếu chuyện đó xảy ra thì mình vẫn chưa biết xoay xở thế nào để có đủ tiền ăn, ở và học”.

Quả đúng là với một gia đình làm nông ở các vùng quê, việc cho con cái lên Hà Nội học đại học từ lâu đã là một việc khá khó khăn và vất vả bởi mức chi tiêu chênh lệch giữa 2 vùng. Việc gửi lên cho con mình đủ tiền ăn ở, học hành đã là một sự cố gắng lớn của cha mẹ ở quê chứ đừng nói tới các nhu cầu khác.

Đời sống sinh viên sẽ càng khó khăn hơn nếu thị trường tăng giá


Những sinh viên, học sinh có nhà ở Hà Nội cũng khá quan tâm đến việc tăng lương có làm giá cả thị trường leo thang hay không, mặc dù họ có hoàn cảnh tương đối ít khó khăn hơn so với những sinh viên nghèo từ quê lên Hà Nội học.

N.P.Linh, sinh viên năm thứ 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Mình rất quan tâm đến việc sắp tới sẽ áp dụng việc tăng lương cho cán bộ Nhà nước, bởi vì điều này ảnh hưởng đến đời sống và mức độ chi tiêu hàng ngày của mình. Mình mong rằng lần này giá cả sẽ được bình ổn một cách tối đa để cuộc sống gia đình và bản thân mình sẽ không bị xáo trộn nhiều”.

Như vậy, đa phần tâm lý chung của các đối tượng trong xã hội đều tỏ ra tương đối dè dặt và lo lắng cho đời sống của mình sau khi áp dụng việc tăng lương cho các cán bộ, công chức, viên chức.

Theo như một số phản ánh từ xã hội hiện nay, kể từ khi chính thức thông báo việc áp dụng tăng lương cho đến nay, đặc biệt là khi xăng dầu liên tục tăng giá, giá cả trên thị trường vẫn còn tương đối ổn định và chưa có dấu hiệu xấu nào xuất hiện, đây được cho là một thành công của chính sách bình ổn giá cả thị trường của Nhà nước.

Tuy nhiên, đó chỉ là những dấu hiệu ban đầu. Chưa có gì để bảo đảm chắc chắn rằng sẽ không có chuyện giá cả sẽ không vin vào cái cớ tăng lương để "tát nước theo mưa" và được "đội" lên một cách không thể kiểm soát. Hy vọng rằng các cơ quan, ban, ngành chức năng sẽ luôn có những chính sách, biện pháp can thiệp kịp thời để tránh trường hợp một lần nữa khiến đời sống của đa phần người dân trong xã hội trở nên khó khăn hơn như những lần tăng lương trước đây.

P.V.Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Giáng sinh an lành trong nhịp chung đoàn kết lương – giáo

Thanh Hóa: Giáng sinh an lành trong nhịp chung đoàn kết lương – giáo

(Thanh tra) - Trong không khí ấm áp của mùa Giáng sinh năm 2025, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có cuộc gặp mặt thân tình, cởi mở với các chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ Công giáo Giáo phận Thanh Hóa. Không chỉ là lời chúc mừng một mùa lễ an lành, buổi gặp mặt còn lan tỏa thông điệp về sự đồng hành, tin cậy và trách nhiệm chung trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Văn Thanh

20:46 17/12/2025
NHCSXH giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng sau bão số 13

NHCSXH giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng sau bão số 13

(Thanh tra) - Thực hiện Quyết định số 2731/QĐ-TTg ngày 16/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn NHCSXH bị ảnh hưởng sau bão số 13, Tổng Giám đốc NHCSXH vừa kí ban hành hướng dẫn các đơn vị thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn NHCSXH tại 4 địa phương gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

PV

20:45 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm