Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 22/09/2015 - 10:59
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh khắc phục thiệt hại do cơn bão số 1 gây ra, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất kinh doanh.
Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả tan nát sau cơn lũ bùn khủng khiếp.
Đợt mưa lũ lớn nhất trong lịch sử 40 năm qua khiến Quảng Ninh bị thiệt hại khoảng 2.700 tỷ đồng. Toàn tỉnh có tới 17 người thiệt mạng, hàng trăm căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, hàng ngàn hộ dân bị ngập nước, hàng ngàn hecta lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy-hải sản và nhiều công trình hạ tầng cơ sở bị thiệt hại nặng.
Với sự giúp đỡ của Trung ương cùng với sự nỗ lực của địa phương, đến nay hoạt động sản xuất, đời sống nhân dân vùng bị thiệt hại đã cơ bản ổn định trở lại.
Để giúp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khắc phục thiệt hại do cơn bão số 1 gây ra, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất kinh doanh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh khắc phục thiệt hại do cơn bão số 1 gây ra, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất kinh doanh, nhất là đối với ngành than; xây dựng phương án quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư khu vực sạt lở bãi thải than và khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt khi có mưa lũ.
Phó Thủ tướng đồng ý về chủ trương Đề án di dân ra khỏi khu vực sạt lở bãi thải than và khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt khi có mưa lũ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn tỉnh Quảng Ninh xây dựng Đề án theo quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn (2016 - 2020), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Về việc tăng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách tỉnh để hỗ trợ thực hiện Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường do khai thác than tại Quảng Ninh; việc sử dụng 100% phần vượt thu ngân sách địa phương để khôi phục cơ sở hạ tầng do mưa lũ, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.
Ngọc Hoàng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa trùng khơi Vịnh Bắc Bộ, nơi những cơn gió mặn mòi quanh năm tạt rát mặt người, có một người lính quân y đã dành gần 20 năm thanh xuân để "cắm chốt" giữ đảo. Với Trung tá Lê Ngọc Trọng, Bệnh xá trưởng Bệnh xá quân dân y, Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng), đảo đã hóa thành nhà, biển cả là quê hương. Và với anh, tiếng thở đều của những ngư dân sau lằn ranh sinh tử chính là mùa Xuân vĩnh cửu nhất.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Tết đến luôn mang theo một nhịp chậm rất riêng. Nhịp của sum vầy, của chờ đợi, của những mong ước bình dị về một năm mới yên lành. Trong không gian ấy, tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, “vị Tết” đang lan toả từng góc nhỏ ở nơi được xem là nhịp cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân.
Lan Anh
Đăng Tân
Nguyễn Điểm
Thanh Lương
Hải Lương
Hà Anh
Thái Hải
Thái Hải
Thanh Hoa
Thiên Tâm
Quang Dân
Nguyễn Điểm
Trung Hà
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Thanh Xuân