Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 08/10/2012 - 11:18
(Thanh tra) - Sau 5 năm thăm dò, khai thác quặng sắt trên núi Bến, cái được thì doanh nghiệp hưởng, còn cái mất thì người dân xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong phải gánh chịu.
Đồng ruộng bị đất đá vùi lấp
Năm 2007, Công ty TNHH Phú Sơn Hà được UBND tỉnh Hòa Bình cấp phép thăm dò, khai thác quặng sắt trên dãy núi Bến, thuộc địa phận xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh.
Ở dưới xóm nhìn lên khu mỏ, chỉ thấy một núi đất, đá ngồn ngộn ẩn hiện trong sương mù, còn tác hại do mỏ quặng của Công ty TNHH Phú Sơn Hà để lại thì rõ mồn một trên đồng ruộng xóm Mỗ 2.
Ông Hậu, Trưởng xóm Mỗ 2, bức xúc: Mấy năm nay rồi, mùa mưa là đất đá, bùn cát, sỉ quặng sắt từ trên mỏ dồn xuống vùi lấp dòng suối, tràn vào ruộng lúa, ruộng mía. Hết lũ, bùn đất, đá lắng lại trên ruộng dày tới cả thước. Người dân lại phải gò lưng be bờ, dồn đất đá ra suối để có ruộng mà cắm cây lúa. Biết rằng, làm cũng uổng công sức, vì một mùa mưa có tới hàng chục trận lũ.
Mỏ quặng trên núi ẩn hiện trong mây
Đầu tháng 10, đang vụ gặt nhưng nhìn cánh đồng Bến, lúa phất phơ, bông ngắn cũn, hạt thóc lép kẹp. Bà Hải dừng tay dọn rác trên ruộng, nói với phóng viên: Cánh đồng Bến là ruộng hai vụ, là bồ lúa của dân xóm Mỗ 2. Từ khi có mỏ quặng trên núi, cánh đồng này không trồng cấy được nữa. Có cấy thì cây lúa cũng bó "chân" quắt lại mà chết. Dân Mường Mỗ gọi là cánh đồng "chết". Đây là cái mất lớn nhất, không chỉ năm nay, năm sau mà hệ lụy chắc chắn sẽ kéo dài nhiều năm sau nữa. Vì, "núi" đất đá cao ngất trời trên khu mỏ quặng biết đến bao giờ mới trôi hết.
Bà Hải vớt rác trên ruộng
Con suối Bến bị bức tử đầu tiên. Trước đây, dòng suối Bến rộng 3 - 4m, sâu lút đầu người, quanh năm nước trong vắt. Đây là nguồn nước sinh hoạt cho cả xóm và cung cấp nước tưới cho cả khu đồng lúa, hoa màu rộng hơn chục ha. Nay suối không còn dòng. Nước trên đầu nguồn thì ô nhiễm nặng.
Dòng suối Bến biến thành bãi đất đá
Nay, không biết do hết quặng hay bị đình chỉ, Công ty Phú Sơn Hà đã dừng hoạt động. Có điều, công ty đi rồi, hậu họa để lại cho dân. Ai sẽ đứng ra khắc phục hậu quả?
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đó là những thông tin được Cụm thi đua số I – Toà án Nhân dân (TAND) Tối cao báo cáo về kết quả hoạt động của các đơn vị TAND trong Cụm, 6 tháng đầu năm 2026.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về thủy lợi trên địa bàn trong năm 2026, với tổng số 334 trường hợp phải giải quyết ngay trong năm nay.
Thanh Hoa
Nhật Minh
Thanh Hoa
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Nam Dũng
Văn Thanh
Văn Thanh
Đan Quế
Nam Dũng
Nam Dũng
Trần Quý
H.T
Thanh Hoa
Nhật Minh
Thanh Hoa
Thanh Nhung