Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chăn nuôi không đúng quy hoạch sẽ bị xử lý

Thứ tư, 08/05/2013 - 21:42

(Thanh tra) - Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa khẳng định, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không nên nuôi tự phát trong gia đình bởi nguy cơ dịch bệnh là rất cao. Trong thời gian tới, việc chăn nuôi không theo quy hoạch (trong khu dân cư) sẽ bị xử lý.

Trước đó, theo phản ánh của các hộ dân tại khu vực Hà Nội, họ không tìm mua được hoặc khó khăn trong việc tìm mua vắc xin tiêm phòng cúm gia cầm.

Trả lời vấn đề này, ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết, các loại vắc xin tiêm phòng cúm gia cầm hiện đang được các công ty cung cấp đầy đủ ngoài thị trường (với lượng vắc xin dành riêng cho kinh doanh) với các loại như: Tai xanh, nhược độc, cúm gia cầm, các chủng Re5, Re6...

Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không nên nuôi tự phát trong gia đình, bởi nguy cơ dịch bệnh là rất cao (dịch thường phát tán từ các hộ nhỏ lẻ). Chưa kể, khi xảy ra dịch bệnh, rất khó có phương án xử lý theo quy trình.

Mặt khác, theo ông Thành, lượng vắc xin tiêm phòng của Nhà nước hiện còn khoảng 1 triệu liều phòng dịch tai xanh và 4 triệu liều cúm gia cầm dự trữ. Song lượng vắc xin này chủ yếu dùng vào việc tiêm phòng bao vây dập dịch. Còn lại các địa phương (cấp tỉnh, thậm chí là cấp huyện) phải chủ động các nguồn lực để mua vắc xin tiêm phòng các loại dịch bệnh, mới chủ động được trong công tác tiêm phòng.

Thực tế, thời gian qua, do việc bao cấp vắc xin nên đã xảy ra hiện tượng các địa phương ỷ lại, nên ít hiệu quả trong công tác tiêm phòng các loại dịch bệnh. Tỷ lệ tiêm phòng thấp tại nơi xảy ra dịch, đặc biệt là với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.


T.A

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Siết quản lý khai thác khoáng sản bằng khung xử phạt mới

Siết quản lý khai thác khoáng sản bằng khung xử phạt mới

(Thanh tra) - Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản được xây dựng nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, xử lý các hành vi khai thác trái phép, lãng phí tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, mức phạt tiền đối với vi phạm về thăm dò, khai thác khoáng sản đất hiếm cao gấp 1,5 lần so với các loại khoáng sản khác.

Nguyệt Trang

14:26 11/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm