Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cánh cụp, cánh xòe!

Thứ hai, 24/10/2011 - 10:51

(Thanh tra) - Ngoài những nhức nhối về kẹt xe, đường ngập… xảy ra hàng ngày, hàng triệu gia đình còn nhức mình nhức mẩy không thể kêu được với phép tàng hình “cánh cụp, cánh xòe” trong các nhà trường. Nhức mình mẩy không phải chỉ vì số phí thu ngoài luồng cao ngất vốn bị cấm, mà còn vì cách làm trời ơi đất hỡi, ngang nhiên, bọc lót cho tệ nạn này.

Ban đại diện phụ huynh lớp 1/1 trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh gửi email đến từng phụ huynh đề xuất đóng quỹ hội 100 ngàn đồng/HS/tháng. E-mail viết: “Mỗi phụ huynh đóng 1 triệu đồng/năm, lớp sẽ thu được 50 triệu đồng...” Ban đại diện phụ huynh một lớp của trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận 4, TP. Hồ Chí Minh “ra lệnh” các phụ huynh “phải”… tự nguyện đóng mấy trăm ngàn để gắn máy lạnh cho lớp. Nhưng hỏi tới, các Hiệu trưởng đều cho biết: “Đây là chương trình của ban đại diện cha mẹ học sinh, chứ không phải là chủ trương của trường nên chúng tôi không có quyền ngăn cấm”. Đó là một kiểu “cánh cụp” thật khôn khéo! Hội làm, trường nói không biết, đúng là tàng hình dưới “cánh xòe”!

Còn ở Hà Nội, một phụ huynh có con học lớp 1 than: “Mặc  dù vừa họp phụ huynh nhưng có rất nhiều khoản ban đại diện đã chi trước đó như sơn lại lớp học, bảng, mua quà tặng nhà trường, giáo viên chủ nhiệm..., rồi mới thông báo và tạm thu 1 triệu đồng/năm học. Kiểu này thì phụ huynh chỉ biết bấm bụng đồng ý”. Khi được hỏi, Ban Giám hiệu lại cũng… không biết! Ở một trường khác, ngay sau khi một giáo viên phát biểu “kể khổ” về việc máy chiếu của trường tuy có nhưng lên văn phòng lấy rất… mất thời gian, thì một phụ huynh đề nghị cả lớp góp 500 ngàn mỗi người để mua máy chiếu cho cô đỡ vất vả! Lần này thì phụ huynh làm cả vai trò “cánh cụp cánh xòe”!

Hôm 6/10, khi Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục - Đào tạo làm việc với UBND và ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Nội về tình trạng lạm thu, bà Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã báo cáo chắc như “đinh đóng cột” rằng, Hà Nội… “không có lạm thu”. Thực tế, ở khắp nơi trên địa bàn TP, rất nhiều trường học của Hà Nội đều bị phản ánh trên báo chí về lạm thu. Sau mấy bài báo đăng lên, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cũng có động thái là… ra một thông báo chung chung, trường nào thu sai phải trả lại cho phụ huynh (?). “Cánh xòe” này hơi bị lớn cho nên các “cánh cụp” cứ vô tư!

Trong khi đó, TP. Đà Nẵng lại có cách giải quyết rất quyết liệt. Ngay sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh bức xúc vì giáo viên chủ nhiệm một lớp của trường Tiểu học Phan Thanh đồng ý để phụ huynh đóng góp tiền mua ti vi cho lớp, cơ quan chức năng đã làm việc trực tiếp và phòng Giáo dục - Đào tạo thông báo sẽ kỷ luật Hiệu trưởng, sau đó sẽ xử lý giáo viên chủ nhiệm lớp vì thu tiền sai quy định.

Lạm thu phí đã âm ỉ gây nhiễu loạn trong nhà trường nhờ vào đôi cánh cái cụp cái xòe, kéo dài nhiều năm. Bộ, Sở ra lệnh cấm… chỉ là đánh bùn sang ao! Kỷ cương bị xúc phạm nhưng nó là… “phi vật thể”, trong khi tiền là… gì thì ai kêu cứ kêu, ta thu cứ thu!

   Mãn Châu

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Diễn đàn khoa học quy tụ hơn 900 “tinh hoa” ngành y dược trong cả nước

Đắk Lắk: Diễn đàn khoa học quy tụ hơn 900 “tinh hoa” ngành y dược trong cả nước

(Thanh tra) - Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026 của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) không chỉ là diễn đàn học thuật quan trọng mà còn góp phần thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.

Thanh Thảo

17:38 15/03/2026
Tích trữ xăng dầu: Hiểm họa chực chờ và chế tài pháp lý nghiêm khắc

Tích trữ xăng dầu: Hiểm họa chực chờ và chế tài pháp lý nghiêm khắc

(Thanh tra) - Trước biến động thị trường, tình trạng tích trữ xăng, dầu tại nhà đang gia tăng. Hành vi này không chỉ rước "bom nổ chậm" vào không gian sống, đe dọa tính mạng và tài sản cộng đồng, mà còn khiến người vi phạm đối mặt với chế tài pháp lý nghiêm khắc, thậm chí vướng vòng lao lý nếu trục lợi.

Trọng Tài

15:14 15/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm