Thành công của Đại hội XIV đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng Nhân dân. Từ giới trí thức, cựu chiến binh đến thế hệ đang trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, niềm tin vào bộ máy lãnh đạo trong sạch, kỷ cương, vì Nhân dân tiếp tục được bồi đắp, trở thành nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển lâu dài.
ThS Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam chia sẻ ông và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân cả nước đã theo dõi đầy đủ, nghiêm túc toàn bộ nội dung Đại hội XIV từ ngày khai mạc đến bế mạc.
“Là một công dân, một đảng viên, tôi thực sự phấn khởi, tự hào và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới, đặc biệt là các định hướng cho giai đoạn 2026-2030,” ông Giới bày tỏ.
Theo ông, những cương lĩnh, chính sách và nhiệm vụ mà Đại hội XIV đề ra thể hiện rõ quyết tâm đổi mới mạnh mẽ. Trong đó, xác định phát triển khoa học - công nghệ là khâu đột phá, phát triển kinh tế là trọng tâm và xây dựng văn hóa làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Bày tỏ kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Hữu Giới nhấn mạnh, "tôi tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ 2026-2030, hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hướng tới các dấu mốc lịch sử năm 2030 và 2045".
Ông khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV.
Thành công của Đại hội XIV của Đảng không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng của đất nước, mà còn trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn, củng cố niềm tin và kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào chặng đường phát triển mới của dân tộc.
Là người dân từng trực tiếp trải qua chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ông Nguyễn Đại Duẫn, Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định, Đại hội đã để lại dấu ấn sâu sắc, tạo nên khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội.
Theo ông, Đại hội đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu, đồng thời đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - những người hội tụ đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ mở đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
“Qua theo dõi Đại hội, tôi thấy rõ Đảng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Nhân dân khi đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, thách thức đặt ra trong thời gian tới. Các mục tiêu, định hướng phát triển được xác định rõ ràng, toàn diện, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, vừa bảo đảm tính bền vững lâu dài", ông Nguyễn Đại Duẫn nhấn mạnh.
Điều này, theo ông Duẫn đã giúp người dân thêm tin tưởng vào con đường mà đất nước đang đi là đúng đắn và phù hợp với thực tiễn.
Ông Duẫn đặc biệt nhấn mạnh niềm tin của người dân còn được củng cố khi Đại hội XIV tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của Nhân dân trong quá trình phát triển. Những chủ trương gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, chăm lo cho các đối tượng yếu thế cho thấy mục tiêu phát triển không chỉ hướng tới tăng trưởng, mà còn đặt con người, hạnh phúc và sự công bằng xã hội ở vị trí trung tâm.
Bên cạnh đó, việc Đại hội nhấn mạnh quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tạo thêm niềm tin vững chắc trong Nhân dân. Bởi khi bộ máy lãnh đạo ngày càng trong sạch, kỷ cương được giữ vững, quyền và lợi ích chính đáng của người dân sẽ được bảo đảm tốt hơn, tạo nền tảng cho xã hội ổn định và phát triển lành mạnh.
Những quyết sách và Nghị quyết Đại hội XIV đã khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và phồn vinh, theo nhìn nhận của ông Nguyễn Đại Duẫn.
Bày tỏ niềm xúc động, tự hào và tin tưởng sâu sắc vào vai trò lãnh đạo của Đảng, ông Duẫn tin rằng niềm tin của Nhân dân chính là nguồn sức mạnh quan trọng để đất nước bứt phá.
"Mỗi người dân sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và ngày càng tốt đẹp hơn", ông Duẫn nói.
Là một người làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, anh Cao Dũng (Hà Nội) cho biết anh cảm nhận rất rõ niềm tin mới sau thành công của Đại hội XIV, đặc biệt là quyết tâm cải cách thủ tục hành chính.
“Với chúng tôi, mỗi thủ tục nhanh hơn, minh bạch hơn không chỉ thuận lợi cho doanh nghiệp, mà còn là cơ hội sớm hơn cho người lao động được tiếp cận việc làm ổn định ở nước ngoài", anh Dũng chia sẻ.
Theo anh Dũng, trước đây quá trình hoàn thiện hồ sơ, xin xác nhận, cấp phép… thường mất nhiều thời gian, phát sinh chi phí và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xuất cảnh của người lao động. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan, cũng như tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ đã giúp quy trình thủ tục đơn giản hơn, dễ theo dõi và giảm đáng kể tình trạng đi lại nhiều lần.
Người lao động ở vùng sâu, vùng xa cũng được tiếp cận thông tin đầy đủ hơn, hạn chế rủi ro qua môi giới không chính thống, anh Dũng cho hay.
Sau Đại hội XIV, anh Dũng kỳ vọng các chủ trương về xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt và đồng bộ hơn nữa.
"Khi thủ tục được đơn giản hóa, doanh nghiệp sẽ chủ động mở rộng thị trường, ký kết thêm nhiều hợp đồng chất lượng. Người lao động cũng yên tâm chuẩn bị kỹ năng, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu của đối tác nước ngoài. Đó chính là cách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và uy tín lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế”.