Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ sáu, 24/04/2026 - 20:03
(Thanh tra) - Chiều 24/4, tại Cơ Mật Viện (Tam Tòa), TP Huế đã diễn ra lễ ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp), đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc tế về bảo tồn di sản.
Toàn cảnh lễ ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp) tại TP Huế. Ảnh: TB
Buổi lễ có sự tham dự và chứng kiến của lãnh đạo UBND TP Huế, đại diện các sở, ban, ngành cùng đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Viện Pháp tại Huế.
Theo nội dung thỏa thuận, phía Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac sẽ chuyển giao cho Huế bộ tư liệu số gồm 101 bức ảnh và 38 tác phẩm đồ họa về Hoàng thành Huế - An Nam, kèm hệ thống chú thích khoa học. Đây là nguồn tư liệu có giá trị đặc biệt, cung cấp những ghi chép trực quan về kiến trúc, không gian và chi tiết trang trí của các công trình cung đình.
Nguồn dữ liệu này được đánh giá có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo tồn, nhất là trong quá trình phục dựng các công trình trọng điểm như Điện Cần Chánh. Việc đối chiếu các hình ảnh, bản vẽ và chú giải khoa học sẽ góp phần nâng cao độ chính xác và tính nguyên gốc trong trùng tu di tích.

Lãnh đạo TP Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tham dự lễ ký kết. Ảnh: TB
Việc ký kết thỏa thuận không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận nguồn tư liệu quý từ nước ngoài mà còn tạo nền tảng để tăng cường hợp tác nghiên cứu, số hóa dữ liệu, trưng bày và quảng bá di sản. Đây cũng là bước đi quan trọng trong chiến lược tiếp cận tri thức và công nghệ quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn di sản Huế theo hướng hiện đại, bền vững.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, việc ký kết thỏa thuận hợp tác mở ra cơ hội để Huế tiếp cận bước đầu nguồn tư liệu quý giá liên quan đến công trình Điện Cần Chánh, được lưu trữ từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945, cùng 38 tác phẩm thuộc triển lãm về triều Nguyễn.
Theo ông, đây là cơ sở khoa học quan trọng, giúp TP Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, phục vụ công tác phục dựng Điện Cần Chánh cũng như từng bước khôi phục các giá trị liên quan đến trang phục cung đình triều Nguyễn.
Ông Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, trong khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2026-2031, thành phố Huế mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ với Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac trên nhiều lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, số hóa tư liệu, hỗ trợ trùng tu và phục chế di tích.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp) dưới sự chứng kiến của các đại biểu hai bên. Ảnh: TB
Đặc biệt, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong công tác truyền thông, tổ chức triển lãm và quảng bá di sản văn hóa của Việt Nam và Pháp, góp phần đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng.
Lãnh đạo UBND thành phố Huế cũng bày tỏ mong muốn Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac tiếp tục đồng hành cùng Huế, đồng thời đóng vai trò cầu nối để kết nối với các bảo tàng và trung tâm nghiên cứu lớn tại Pháp, châu Âu và thế giới, qua đó hỗ trợ di sản Huế phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy trao đổi học thuật, chia sẻ dữ liệu và mở rộng kết nối giữa Huế với các bảo tàng, trung tâm nghiên cứu lớn của Pháp và châu Âu.
Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac là trung tâm văn hóa quốc gia - bảo tàng quốc gia hàng đầu tại Paris, Pháp, chuyên trưng bày nghệ thuật và văn minh bản địa từ khắp các châu lục. Đặc biệt, nơi đây còn có bộ sưu tập hơn 9.500 hiện vật gốc và rất nhiều tư liệu, bộ sưu tập, hình ảnh về Việt Nam, về cung đình và triều Nguyễn mà bảo tàng kế thừa, chuyển giao từ nhiều nguồn khác nhau. Bảo tàng do ông Emmanuel Kasarhérou làm Chủ tịch từ năm 2020.
Đáng chú ý, để đi đến ký kết thỏa thuận này, các bên đã trải qua quá trình trao đổi kéo dài gần một năm với hàng trăm thư điện tử, cùng nhiều yêu cầu chặt chẽ về pháp lý, lưu trữ và bản quyền dữ liệu. Thỏa thuận được thống nhất vào ngày 23/4/2026, ngay trước thời điểm tổ chức lễ ký kết.
Lễ ký kết được xem là dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc tế về bảo tồn di sản tại Huế, góp phần kết nối nguồn lực tri thức toàn cầu nhằm gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 24/4, tại Cơ Mật Viện (Tam Tòa), TP Huế đã diễn ra lễ ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp), đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc tế về bảo tồn di sản.
Minh Tân
(Thanh tra) - Sau quãng thời gian tạm rời xa màn ảnh vì biến cố cá nhân, diễn viên Thùy Anh tái xuất với 2 dự án phim truyền hình: “Không giới hạn” và “Vì mẹ anh phán chia tay”. Sự trở lại lần này của Thùy Anh khẳng định bước chuyển mình rõ nét khi cô lựa chọn những vai diễn giàu cảm xúc, nhiều xung đột và thử thách hơn trong hành trình làm nghề.
Huyền Thu
Bảo San
Đăng Tân
Đăng Tân
Dương Nguyễn
H.T
Trang Anh
Đan Quế
Phương Hiếu
Hương Trà
Nguyệt Trang
TS. Phạm Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ 2, Trường Cán bộ Thanh tra
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Văn Thanh
Phương Hiếu
Trần Kiên
Thanh Lương