Theo dõi Báo Thanh tra trên
Kim Thành
Thứ bảy, 14/05/2022 - 10:00
(Thanh tra) - Tối 13/5, UBND thành phố long trọng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu. Ảnh: Kim Thành
Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị - văn hóa, xã hội đã trở thành lễ hội truyền thống đặc trưng, là niềm tự hào của người dân Hải Phòng, nhằm tạo không khí phấn khởi, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
Sau 02 năm tạm dừng do dịch bệnh Covid-19, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2022 được tổ chức gắn với kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2022) đáp ứng sự mong đợi của người dân Hải Phòng, kiều bào, du khách trong và ngoài nước, sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà tài trợ.
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022 là sự kiện quan trọng để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế.
Thông qua lễ hội nhằm thúc đẩy đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;
Tối 13/5, Chương trình Nghệ thuật Đêm hội với chủ đề “Hải Phòng điểm đến thành công” được tổ chức tại Quảng trường Nhà hát thành phố.
Chương trình gồm 3 chương: Chương 1 Hải Phòng bừng sáng những mùa hoa; Chương 2 Khát vọng Hải Phòng; Chương 3 Carnaval Hải Phòng điểm đến thành công.
Bên cạnh các hoạt động chính của lễ hội, còn có 67 hoạt động kinh tế. Nhiều công trình, dự án được khởi công, khánh thành như: Khởi công Dự án Đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng với thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại vui chơi giải trí khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt.
Một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao tiêu biểu, đặc sắc, đã, đang và sẽ diễn ra thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự như: Phát động Cuộc thi Biểu tượng thành phố; Giải Đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 - 2022 với chủ đề “Non sông liền một dải”; Cuộc thi “Hải Phòng Sao Mai 2022”; Giải Vô địch quốc gia Golf lần thứ nhất tại Hải Phòng; Giải Vô địch Golf Hải Phòng mở rộng; Chương trình Biểu diễn mùa rối và trưng bày “Không gian văn hóa nghệ thuật Hải Phòng”; công bố, đón nhận danh hiệu 9 bảo vật quốc gia và trưng bày bộ sưu tập An Biên; Lễ hội Đua thuyền Rồng trên biển; Chương trình Nghệ thuật liên hoan du lịch Đồ Sơn “Sắc màu của biển”; Đại nhạc hội Âm nhạc điện tử EDM ; Lễ hội Trưng bày và Diễu hành xe cổ; Lễ hội Áo dài; Lễ hội Âm nhạc đường phố; Triển lãm một số hình ảnh, tư liệu và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 55 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho quân và dân thành phố Hải Phòng (29/4/1967 - 29/4/2022); Đêm nhạc Tình yêu Hải Phòng; Tổ chức Giải Vô địch cúp các Câu lạc bộ Lân Sư Rồng quốc gia năm 2022...
Với sự chuẩn bị chu đáo, thành phố Hải Phòng quyết tâm tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022, khẳng định Hải Phòng với khát vọng vươn xa luôn điểm đến thành công với một diện mạo mới, hình ảnh mới về một thành phố thông minh, thân thiện, văn minh, lịch thiệp trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế, tạo không khí phấn khởi, thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố năm 2022.
Qua đó, tạo cơ sở và tiền đề thúc đẩy phát triển ngành Du lịch Hải Phòng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thực hiện hiệu quả và thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Một số hình ảnh diễn ra trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022:




Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có văn bản số 6587/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bảo vệ và phát huy giá trị thuyền cổ phát hiện tại khu phố Công Hà, phường Song Liễu.
Chính Bình
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Quang Dân
Thanh Hoa
Hòa Bình
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam