Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 14/06/2012 - 05:22
(Thanh tra)- Không thể phủ nhận lĩnh vực kinh doanh lữ hành đang ăn nên làm ra, kéo theo hệ lụy các Cty đua nhau mọc lên như nấm. Chuyên nghiệp thì ít, làm ăn chụp giật thì nhiều. Điều này cho thấy, sự lỏng lẻo trong quản lý đã khiến lĩnh vực lữ hành tự phát, lộn xộn, khó quản lý, chất lượng ngày càng báo động.
Ảnh minh họa
Đấy là chưa kể sự thiếu chuyên nghiệp mang tính đồng bộ của ngành Du lịch khiến thời gian qua, với sức lan truyền rộng rãi của truyền thông, của internet, nhiều nhận xét trên các trang mạng xã hội nước ngoài đã làm “nóng” các diễn đàn trong và ngoài nước về những bất cập của du lịch Việt Nam, gây bất lợi cho quảng bá du lịch Việt. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch trở thành một vấn đề cấp thiết. Dự kiến tháng 7/2012, Tổng cục Du lịch sẽ thảo luận với các chuyên gia luật quốc tế do EU cử sang để giúp chúng ta sửa đổi, bổ sung các điều trong Luật Du lịch.
Hiện chúng ta có khoảng 1.000 Cty kinh doanh lữ hành quốc tế, trong đó 30% kinh doanh đưa khách vào Việt Nam, 70% đưa khách Việt ra nước ngoài.
Đáng nói, loại hình đưa du khách đi nước ngoài gần như bị thả lỏng, các Cty mặc sức hoạt động. Trong khi giá tour nội dịp hè có tuyến giảm tới 40%, nhưng các tour ngoại, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á vẫn hút khách. Các Cty lữ hành “móc nối” với các đơn vị du lịch nước ngoài để có nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi về khách sạn, vé máy bay… nhằm hút khách cả về mặt giá cả và chất lượng. Tuy thả lỏng, nhưng với sự chuyên nghiệp trong điều hành du lịch ở các nước đã khiến cho du lịch nội khó có cơ hội thu hút khách ngay chính trên sân nhà.
Cơ quan quản lý gần như không có bất cứ thống kê, khảo sát hay quy định chặt chẽ nào về mảng du lịch đưa khách Việt ra nước ngoài. Vì vậy, nếu khách ham rẻ, đi tour của các Cty lữ hành nhỏ, lẻ rất dễ bị móc túi, lừa gạt.
Trước thực tế này, cần phải đưa các hoạt động kinh doanh lữ hành ở mọi loại hình kể trên vào phần quan trọng của kinh doanh du lịch, không chỉ mang lại lợi ích cho du khách mà còn nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp trong quản lý, phát triển du lịch.
Bên cạnh đó, các điểm du lịch nội địa phải đặc biệt chú trọng an ninh, dẹp bỏ triệt để các nạn đeo bám khách; cần phối hợp tốt với các điểm lưu trú để có nhiều chương trình khuyến mại tốt cho khách trong và ngoài nước, mới hi vọng cạnh tranh với các tuyến du lịch của các nước trong khu vực.
Theo bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Vietrantour: “Để du lịch trong nước hút khách, vấn đề bảo vệ du khách cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Đến Việt Nam, thường du khách một đi không trở lại do sự thiếu chuyên nghiệp ở tất cả các khâu, rồi chèo kéo du khách, móc túi, gian lận… Mang tiếng quản lý du lịch là liên ngành, hàng chục cơ quan Nhà nước cùng tham gia, nhưng thực tế lại chẳng cơ quan nào chịu trách nhiệm khi sự cố xảy ra”.
Mai Châu
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ cùng tiềm năng sáng tạo to lớn, Hà Nội đang từng bước khơi dậy “sức sống” cho những không gian "ngủ quên", biến các giá trị văn hóa lịch sử thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Lưu ý việc ứng dụng AI, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ trong hoạt động báo chí, còn “trách nhiệm pháp lý vẫn phải là cơ quan báo chí và nhà báo”.
Bảo Anh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Phú Đức
Nguyệt Trang
Hương Giang
Trần Kiên
Thanh Lương - Ảnh: Hữu Thắng
Văn Thanh
Phú Đức
Thanh Lương (Thực hiện)
Trang Nguyệt
TS. Hoàng Ngọc Sơn, Cục VI, Thanh tra Chính phủ
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính