Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 01/08/2013 - 07:25
(Thanh tra)- Phạm Thu Hà không xuất hiện trong các chương trình truyền hình đình đám mà giọng ca bán cổ điển xuất hiện ở một giải thưởng đáng được chú ý: Giải Cống hiến do các nhà báo bình chọn với 2 đề cử cho “Album của năm” và “Nghệ sĩ mới của năm”. Và, với giải thưởng cho “Album của năm”, cô đã được đông đảo giới truyền thông và khán giả chú ý tới phong cách khá riêng biệt…
Sắp tái bản Classic Meets Chillout
+ Hà có thế mạnh hát nhạc cổ điển và chọn bán cổ điển để ra mắt công chúng. Nó không mới nhưng không phải trào lưu chung của showbiz. Và, có thể coi như Hà gặt hái được thành công với Giải Cống hiến cho sự xuất hiện này. Còn với khán giả nói chung và lượng đĩa bán ra thì như thế nào?

- Tôi có thế mạnh là hát cổ điển rất hợp nên tôi chọn bán cổ điển thôi, đơn giản là đúng sở trường của mình chứ không có gì đặc biệt cả. Sau Giải Cống hiến tôi cũng thật sự bất ngờ chỉ sau 1 tuần Classic Meets Chillout đã không còn trên các của hàng băng đĩa toàn quốc và hiện tại tôi đang tiến hành các thủ tục để tái bản album này.+ Thế hệ nghệ sĩ trẻ như Hà (và các nghệ sĩ trẻ hiện nay) quả là may mắn khi chỉ cần một cú hích nào đó (giải thưởng hay một sân chơi trên truyền hình) là có thể được đông đảo công chúng, người trong nghề biết đến. Đến giờ thì Phạm Thu Hà chắc hẳn vẫn còn ngỡ ngàng vì những gì mình có được trong thời gian vừa qua, khi nhanh chóng được giới truyền thông và công chúng biết đến, nhắc đến?- Đối với một số người nghĩ thì chỉ cần một cú hích, nhưng nếu không biết chuẩn bị, không được rèn luyện thì có lẽ những cú hích đó cũng không hiệu quả được. Tôi may mắn khi cùng nhạc sỹ Võ Thiện Thanh làm Classic Meets Chillout vì lúc này thị trường đang không có ai làm như vậy. Và khi một mình một sân thì được chú ý cũng là điều bình thường thôi. Cả tôi và nhạc sỹ Võ Thiện Thanh đều nhận thấy đây là cơ hội để nắm bắt, rất vui vì khi biến cơ hội thành sản phẩm thì được mọi người đón nhận. Giải Cống hiến đối với tôi hay nhạc sĩ Võ Thiện Thanh là một thành công ngoài mong đợi. Cá nhân tôi trân trọng tất cả những điều tốt đẹp mà giới chuyên môn - truyền thông cũng như khán giả cả nước phần nào ủng hộ - động viên.
+ Hà nghĩ sao về dòng nhạc không đại chúng của mình? Làm sao để tiếp cận được khán giả nhiều hơn?
- Thể loại âm nhạc nào thì cũng có khán giả của nó. Tôi chỉ làm hơi khác đi là để dễ nghe hơn và từ đó có thêm khán giả cho mình thôi. Classic Meets Chillout đã chứng minh cách tiếp cận đó rồi. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã biết sáng tạo như thế nào để đưa sản phẩm của mình đến được với công chúng. Ở đây tôi chỉ đóng vai trò là người truyền tải những cảm xúc của nhạc sĩ. Con đường mà tôi đã lựa chọn thực sự là một con đường dài - nhiều khó khăn và hơn hết tôi phải luôn nỗ lực - không ngừng sáng tạo để mỗi sản phẩm mà tôi ra mắt đều mang đến sự mới lạ - gần gũi với đại đa số công chúng yêu nhạc hơn.
+ Trước khi có được ít nhiều thành công với album này, liệu có những băn khoăn hay lo sợ cho lựa chọn này của mình không? (trong bối cảnh showbiz nặng về giải trí…)
- Âm nhạc là niềm đam mê của tôi, tôi chọn nhạc cổ điển trong thời điểm bắt đầu vì đấy là những gì tôi được học trong suốt hơn 10 năm qua, vừa tận dụng sở trường của mình, vừa là dịp đền đáp những gì được thầy cô dạy bảo. Tôi càng thêm tự tin nhiều hơn khi nhận được sự định hướng của nhạc sỹ Võ Thiện Thanh. Và, kết quả đã làm tôi cảm thấy rất vui và mãn nguyện.
+ Với Classic Meets Chillout Phạm Thu Hà đã thực sự hài lòng? Dự định sắp tới, có thể tiếp tục theo chuỗi album này không?
- Tôi rất vui vì những tâm huyết của mình đã được báo giới ghi nhận. Còn có tiếp tục hát cổ điển trên nền nhạc chillout nữa hay không thì có lẽ còn phải cân nhắc thêm. Tôi nghĩ khán giả sẽ trông chờ nhiều hơn như thế!
Nghệ thuật là không ngừng sáng tạo và tôi luôn khát khao làm mới mình không chỉ trong cuộc sống mà cả trong âm nhạc.
Album chất lượng không hẳn cần nhiều tiền
+ Đụng đến nhạc cổ điển thường thì phải có nguồn kinh phí lớn. Vậy, kinh phí thực hiện album này có phải là một vấn đề lớn không?

- Nhạc sỹ Võ Thiện Thanh là một nhạc sỹ tâm huyết với những gì khác lạ và mang tính nghệ thuật cao. Vì vậy, chúng tôi cùng gặp nhau chung một điểm là sự đam mê. Đây là yếu tố chính để đến bây giờ Classic Meets Chillout được đón nhận như vậy. Kinh phí cho việc thực hiện album này cũng giống như các album bình thường khác thôi. Album chất lượng đôi khi không đi cùng với việc phải chi nhiều tiền như mọi người nghĩ đâu. Quan trọng là cách làm thế nào.
+ Nghệ sĩ theo dòng bán cổ điển theo Hà phải đối mặt với những vấn đề gì (kinh phí, khán giả, ca khúc…) trong bối cảnh âm nhạc “chính thống” khá khó khăn để trụ vững?
- Bất cứ nghệ sĩ dòng nhạc nào cũng đều cần sự khổ luyện và sáng tao. Nghệ sĩ cổ điển nói chung và bán cổ điển nói riêng cũng vậy. Cái quan trọng hơn cả là người nghệ sĩ phải luôn nuôi dưỡng cho mình đam mê nhiệt huyết với âm nhạc thì dù là dòng nhạc nào người nghệ sĩ sẽ tìm ra cho mình con đường để đến gần với công chúng nhất.
+ Giải thưởng Cống hiến là một dấu mốc khá quan trọng với Hà. Song sản phẩm sau phải đặc sắc hơn, phải liên tiếp có nhiều hoạt động nổi bật để giữ tên tuổi trong thế giới showbiz…
- Hay dở là một chuyện rất bình thường trong âm nhạc vì mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau. Điều quan trọng là cố nuôi dưỡng cảm xúc để mỗi khi biểu diễn hay thu âm mình làm được những gì nhà sản xuất yêu cầu. Còn với bản thân thì chắc rằng luôn mong có tác phẩm đặc sắc hơn, nổi bật hơn… song nó còn tùy thuộc vào rất nhiều thứ, kể cả… tài năng của mình. (Cười). Hy vọng là mình sẽ làm được nhiều cái ấn tượng hơn dấu mốc ban đầu.
Một nghệ sĩ có nhiều cách để được nổi tiếng. Hà đã chọn cách không ồn ào, không ở ngoài góc độ nghệ thuật để xuất hiện. Song chặng đường đi còn dài, nghệ sĩ nhiều khi cũng khó tránh khỏi cám dỗ bởi những lời mời gọi tham gia các even, các show truyền hình thực tế khá mất thời gian khiến mình xao nhãng hoạt động nghệ thuật có chiều sâu của mình (phải nói là không ít người dám từ chối bởi sức hấp dẫn từ sự nổi tiếng nhanh chóng hơn, tiền…). Nếu cứ cuốn vào vòng xoáy này, chỉ 5 năm thôi tự dưng là mình không quay lại với nghề một cách đam mê như trước được nữa, nhất là nghệ sĩ theo dòng bán cổ điển như Hà?
- Tôi rất tin vào cá tính của mình nên dù hoàn cảnh có thế nào thì tôi vẫn luôn kiên định với con đường mà tôi theo đuổi, và âm nhạc không phải là ngoại lệ. Là nghệ sỹ thì nhiệm vụ là phục vụ công chúng bằng các hoạt động nghệ thuật, giải trí... Điều quan trọng là mình có biết tự cân bằng hay không thôi! Khi trong lòng bạn luôn có lửa thì dù có tham gia rất nhiều hoạt động đi chăng nữa bạn vẫn biết cách nuôi dưỡng và thắp lên ngọn lửa của mình.
Linh Linh
(Thực hiện)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Trung Hà
Hương Giang
Trần Kiên
Trí Vũ
Phương Duy - Đan Quế
Quang Dân
Nguyễn Thanh
Kỳ Phương
Hoàng Hưng
Bảo San
Trọng Tài