Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 03/07/2012 - 14:15
(Thanh tra)- Dự thảo Quy hoạch Phát triển du lịch TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 2030 vừa được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hà Nội hoàn tất. Dự kiến sẽ có 6 cụm du lịch trọng điểm được đầu tư nâng cấp, nhằm nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của du lịch Thủ đô tương xứng với vai trò là trung tâm du lịch cả nước và có tầm cỡ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo số liệu thống kê, lượng khách quốc tế đến Hà Nội tăng bình quân 15,2%/năm và đến từ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tập trung vào một số thị trường trọng điểm gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, EU, ASEAN… Lượng khách nội địa đến Hà Nội tăng 14,5%. Thu nhập xã hội từ du lịch tăng bình quân 14,5%/năm. Thế nhưng, du lịch Hà Nội vẫn còn nhiều yếu điểm, tự phát nên chưa thu hẹp được khoảng cách với các nước trong khu vực về dịch vụ du lịch.
Sản phẩm du lịch của Hà Nội chủ yếu dựa vào các yếu tố tự nhiên, thiếu quy hoạch và đầu tư đúng mức, loay hoay mãi chỉ với các tour du lịch văn hóa, làng nghề, làng cổ. Các khu vui chơi, nghỉ dưỡng quy mô hầu như vắng bóng, nên không kéo dài được thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Theo ước tính, có đến 40% số khách du lịch xuống sân bay chỉ ghé qua Hà Nội cho biết rồi đến các điểm du lịch khác, không lưu trú.
Các Cty lữ hành cho rằng, việc chuyên nghiệp hóa và xâu chuỗi bài bản các tuyến điểm là điều cần thiết, đáng lý phải làm từ sớm để giúp các Cty lữ hành ổn định tour.
Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ xây dựng chiến lược phát triển du lịch của Thủ đô đến năm 2020 tầm nhìn 2030 bao gồm định hướng phát triển, cơ chế chính sách, đặc biệt xác định những khâu đột phá để Thủ đô trở thành trung tâm du lịch lớn quốc gia. Trên cơ sở chiến lược lâu dài đó, sẽ xây dựng quy hoạch phát triển các giai đoạn ngắn, quy hoạch chi tiết cụ thể từng địa danh, xây dựng cơ chế chính sách, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa các hoạt động du lịch.
Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết, Thủ đô mặc dù có nhiều tour du lịch phong phú, nhưng các chương trình, tuyến điểm vẫn chưa đa dạng, hoặc không biết cách khai thác đúng tiềm năng thế mạnh.
Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước chưa đáp ứng được yêu cầu; sự phối hợp liên ngành, liên vùng của Hà Nội với các địa phương trong nước và quốc tế còn hạn chế. Năm 2013 là Năm Du lịch Quốc gia khu vực đồng bằng sông Hồng, với chủ đề “Văn minh Sông Hồng” càng cho thấy việc nâng cấp các tuyến du lịch của Thủ đô có ý nghĩa thực tiễn cao, nhằm khai thác đúng thế mạnh của nguồn chảy sông Hồng vốn làm nên nền văn minh lúa nước nổi tiếng, tái hiện nhiều nét đặc trưng của nền văn minh - văn hóa lâu đời, tạo sự khác biệt trong các tour du lịch, sẽ thu hút sâu rộng các lượt khách trong và ngoài nước đến với Thủ đô.
Dự kiến năm 2013, trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia, Hà Nội sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch đến các thị trường khách du lịch nội địa trọng điểm của từng vùng như: Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các thị trường khách quốc tế hàng đầu như: Trung Quốc, Nhật Bản, khu vực Bắc Mỹ, Tây Âu, Úc, New Zealand và một số nước trong khu vực ASEAN.
| 6 cụm du lịch trọng điểm gồm: Cụm du lịch trung tâm Hà Nội gắn với văn hóa cổ, hội tụ phần lớn tiềm năng và các nguồn du lịch Hoàng Thành Thăng Long; cụm du lịch Sơn Tây - Ba Vì, trong không gian phát triển đô thị theo trục đại lộ Thăng Long; cụm du lịch Hương Sơn - Quan Sơn, cửa ngõ Tây Nam, trên trục đường Hồ Chí Minh; cụm du lịch Đền Sóc - hồ Đồng Quan nằm trong trục phát triển Thủ đô Hà Nội theo hướng Bắc có hồ Đồng Quan, sân bay Nội Bài, đền Sóc gắn liền với hội Gióng; cụm du lịch Vân Trì - Cổ Loa nằm trong không gian phát triển đô thị Bắc sông Hồng gắn liền với sông Hồng; cụm du lịch Hà Đông và phụ cận cửa ngõ phía Tây Hà Nội gắn với đô thị sinh thái Chúc Sơn, tiềm năng du lịch làng nghề, du lịch sinh thái sông Đáy, sông Nhuệ. |
Mai Châu
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Vũ Linh
Trọng Tài
Thu Huyền
Kim Thành
Dương Anh
Theo EVNNPC
Theo EVNNPC
Thanh Lương
Đan Quế
Thiên Tâm
Phương Hiếu
Hòa Bình
Mai Lê
Phương Hiếu