Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ sáu, 03/10/2025 - 10:20
(Thanh tra) - 9 tháng đầu năm nay, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt nhiều kết quả quan trọng. Các biện pháp phòng ngừa, thanh tra, kiểm tra được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững niềm tin của Nhân dân.
Tỉnh uỷ Điện Biên giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Ngọc Thuỷ
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong 9 tháng qua, Điện Biên đã ban hành 99 kế hoạch và 163 văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các giải pháp phòng ngừa tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như tài chính - ngân sách, đất đai, đấu thầu, đầu tư xây dựng cơ bản.
Công tác công khai, minh bạch tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Nhiều cơ quan, đơn vị đã niêm yết thủ tục hành chính, công khai kết quả giải quyết công việc, công khai tài chính và kê khai tài sản, thu nhập trên cổng thông tin điện tử và phương tiện thông tin đại chúng.
Trong năm 2024, toàn tỉnh Điện Biên có 4.240 trường hợp thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; bước sang năm 2025, Thanh tra tỉnh đã triển khai xác minh 91 trường hợp tại 5 cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng cũng được chú trọng, với 23 cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện điều chuyển theo quy định.
Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy Điện Biên về phòng, chống lợi dụng dịp lễ, Tết để biếu, tặng quà trái quy định, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đều nghiêm túc chấp hành. Báo cáo cho thấy, không có trường hợp nào vi phạm. Đồng thời, các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp được duy trì nghiêm, toàn ngành không có công chức vi phạm.
Ông Trần Văn Chiến - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: “Các giải pháp phòng ngừa được triển khai thực chất, gắn với đặc thù từng ngành, từng địa phương, qua đó từng bước ngăn ngừa từ xa, hạn chế nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực”.
Trong 9 tháng, toàn tỉnh Điện Biên triển khai 53 cuộc thanh tra, ban hành 45 kết luận. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 3,6 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 3,34 tỷ đồng và đã thu hồi đủ 100%. Đồng thời, ngành Thanh tra cũng ban hành 23 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu về ngân sách 317,5 triệu đồng.
Đáng chú ý, các cuộc thanh tra chuyên đề về việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tại 18 đơn vị cho thấy chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nào. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự nghiêm túc trong chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị.

Thanh tra tỉnh Điện Biên bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: ĐB
Tuy nhiên, bên cạnh công tác phòng ngừa, công tác đấu tranh, xử lý hành vi tham nhũng vẫn được chú trọng. Cơ quan công an đã khởi tố 1 vụ/6 bị can về các tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”. Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã truy tố 5 vụ/15 bị can; Tòa án Nhân dân các cấp xét xử 5 vụ/17 bị cáo. Các vụ án tham nhũng được xử lý nghiêm minh, góp phần răn đe, phòng ngừa hiệu quả.
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Văn Chiến khẳng định: “Thanh tra tỉnh luôn đề cao tính minh bạch, khách quan trong từng kết luận, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, chú trọng đôn đốc thực hiện các kiến nghị, quyết định sau thanh tra để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước”.
Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong 9 tháng qua tại Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng được nâng cao. Các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh được triển khai đồng bộ, tạo niềm tin trong xã hội.
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc giải quyết một số vụ việc liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm; một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo.
Trong những tháng cuối năm 2025, Thanh tra tỉnh xác định tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện nghiêm minh các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, báo chí, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của cả hệ thống, Điện Biên đặt quyết tâm xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, nền hành chính minh bạch, liêm chính, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Đan Quế
(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên toàn tỉnh.
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Chu Tuấn
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật