Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ bảy, 08/08/2026 - 19:00
(Thanh tra) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 12,89%, trong khi CPI bình quân tăng 4,38%. Trước những biến động khó lường của giá năng lượng và thị trường thế giới, cơ quan quản lý đang chuẩn bị các kịch bản điều hành cho nửa cuối năm.
Ông Phan Văn Chinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, chủ trì phiên họp thường kỳ quý II/2026 của Tổ điều hành thị trường trong nước. Ảnh: DMS
Ngày 7/7/2026, tại Hà Nội, Tổ điều hành thị trường trong nước tổ chức phiên họp thường kỳ quý II/2026 nhằm đánh giá diễn biến thị trường, giá cả trong 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp điều hành cho những tháng cuối năm.
Thừa ủy quyền của Tổ điều hành, ông Phan Văn Chinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp.
Theo báo cáo tại cuộc họp, 6 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng hóa thế giới chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có xung đột quân sự tại Iran, giá dầu tăng mạnh và những biến động khó lường của thị trường năng lượng.
Trong bối cảnh đó, thị trường hàng hóa trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định tương đối.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.888 nghìn tỉ đồng, tăng 12,89% so với cùng kỳ năm 2025. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,2%, cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục được duy trì.
Trong khi đó, CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát nhưng vẫn nằm trong mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4,5% của năm 2026.

Ông Phan Văn Chinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Ảnh: DMS
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, đại diện Cục Thống kê (Bộ Tài chính), cho biết riêng tháng 6/2026, CPI giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước giảm theo xu hướng hạ nhiệt của giá năng lượng thế giới.
Tính chung quý II, CPI tăng 5,25% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm giao thông tăng 9,57%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,77%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,04%; giáo dục tăng 3,38%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,98%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,17%.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Phan Văn Chinh cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều yếu tố bất định, việc theo sát diễn biến thị trường, giá cả là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đề xuất giải pháp điều hành phù hợp, góp phần ổn định thị trường và kiểm soát lạm phát.
Xăng dầu là một trong những vấn đề được tập trung thảo luận khi giá năng lượng thế giới có thời điểm biến động mạnh trong nửa đầu năm.
Bà Vũ Hương Trà, đại diện Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), cho biết 6 tháng đầu năm là giai đoạn nhiều thách thức, đặc biệt từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 khi giá năng lượng thế giới tăng mạnh.
Theo bà Trà, Bộ Tài chính với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá đã phối hợp với các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương, triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định mặt bằng giá.
"Mặc dù giá dầu thế giới biến động rất mạnh nhưng giá xăng dầu trong nước được điều hành bám sát diễn biến của thị trường quốc tế, qua đó hạn chế tối đa các cú sốc về giá đối với nền kinh tế. Dù không thể tách rời hoàn toàn xu hướng tăng của giá thế giới, song thị trường trong nước đã không xảy ra tình trạng biến động đột biến hay sốt giá", bà Trà nói.
Từ góc độ doanh nghiệp, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết biến động của thị trường dầu mỏ cùng việc cước vận tải biển, phụ phí và chi phí logistics tăng đã tạo áp lực đối với hoạt động tạo nguồn.
Giá cả liên tục thay đổi cũng khiến việc xây dựng kế hoạch nhập hàng, tổ chức nguồn cung và điều hành kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
Theo đại diện Petrolimex, trong bối cảnh đó, công tác điều hành tập trung vào mục tiêu bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước, không để xảy ra đứt gãy từ khâu tạo nguồn đến hệ thống phân phối. Các doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối được yêu cầu chủ động duy trì nguồn cung, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
Trước những yếu tố khó lường của thị trường thế giới, yêu cầu được đặt ra cho nửa cuối năm là chủ động hơn trong xây dựng các kịch bản điều hành, nhất là với giá dầu và những mặt hàng thiết yếu.
Ông Phan Văn Chinh cho biết theo thực tế điều hành nhiều năm, sau 6 tháng đầu năm, nhiều lĩnh vực mới hoàn thành khoảng 43 - 45% kế hoạch cả năm, trong khi khoảng 55 - 57% khối lượng công việc tập trung vào những tháng cuối năm.
Do đó, ông đề nghị các đơn vị xây dựng các kịch bản điều hành theo hướng tích cực, đồng thời bảo đảm dư địa ứng phó với những biến động có thể xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, đại diện Cục Thống kê (Bộ Tài chính), phát biểu tại phiên họp. Ảnh: DMS
Theo Tổ điều hành thị trường trong nước, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, bám sát mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đồng thời giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Tại cuộc họp, đại diện các hiệp hội ngành hàng cũng đề xuất tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất hợp lý; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng logistics, mở rộng hệ thống phân phối và tăng kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất với các hệ thống bán lẻ hiện đại.
Các ý kiến, kiến nghị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương được trao đổi tại cuộc họp; những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan liên quan xem xét, xử lý nhằm hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng và giữ ổn định thị trường trong nửa cuối năm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giá vàng thế giới chững quanh 4.140 USD/ounce sau khi không giữ được mốc 4.200 USD. Một số chuyên gia cho rằng kim loại quý có thể kiểm định lại vùng 4.000 USD/ounce.
Hòa Bình
(Thanh tra) - 290.000 tỷ đồng là quy mô doanh số 4 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop chỉ trong nửa đầu năm nay, con số này tăng trưởng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy bức tranh sôi động của thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam.
T.Vân
B.S
Văn Thanh
Hải Ngọc
Hòa Bình
Theo Báo Văn hóa
Thanh Lương
Trung Hà
Hòa Bình
Thanh Lương
Giang Sơn
Hương Trà
Văn Thanh
Trung Hà
Bình Yên - Nguyễn Hằng
Đăng Tân