Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập: "Hạ nhiệt" giá thành, "hạ nhiệt" nỗi lo

Hải Hà

Thứ năm, 03/09/2026 - 17:00

(Thanh tra) - Tiếng trống khai giảng năm học mới đang đến rất gần. Khắp các ngả đường, góc phố tại những đô thị lớn, không khí mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con trẻ đến trường đang bước vào những ngày nhộn nhịp và cao điểm nhất.

Sách giáo khoa và đồ dùng học tập bày bán tại Nhà sách Tiến Thọ trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: HH

Điểm đặc biệt của năm học này, chính là việc học sinh phổ thông trên cả nước sẽ dùng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất mang tên "Kết nối tri thức với cuộc sống".

Cùng với lộ trình giảm giá sách và nỗ lực bình ổn thị trường từ các cơ quan quản lý, mùa tựu trường năm nay đang mang đến một luồng sinh khí mới, giảm bớt gánh nặng chi tiêu và mang lại sự an tâm cho hàng triệu gia đình.

Thống nhất sách giáo khoa, giảm gánh nặng chi phí

Năm học 2026 - 2027 ghi dấu ấn đậm nét khi chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên toàn quốc chính thức đi vào thực tiễn.

Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của hàng chục triệu học sinh từ bậc tiểu học đến THPT, công tác chuẩn bị đã được tiến hành từ rất sớm và vô cùng khẩn trương.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến ngày 25/8, đơn vị đã cung ứng ra thị trường 225 triệu bản sách giáo khoa.

Sách giáo khoa các cấp học được bày bán tại Nhà sách Tiến Thọ trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: HH

Từ nay đến ngày 6/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục in bổ sung và cung ứng khoảng 10 triệu bản sách giáo khoa, sẽ bổ sung những tên sách giáo khoa hiện còn ít, bổ sung cho những trường vừa mới đăng ký mua sách giáo khoa, những địa phương còn thiếu đầu sách lẻ.

Ngoài ra, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang triển khai phê duyệt và in bổ sung 8 triệu bản sách giáo khoa dự phòng để sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và các tình huống phát sinh khác; số sách này dự kiến sẽ được nhập kho vào khoảng cuối tháng 9.

Một điểm sáng không thể không nhắc tới trong năm học này là tính cập nhật. Đối với sách giáo khoa in năm 2026, những thông tin quan trọng như địa danh, địa giới hành chính hay các số liệu kinh tế - xã hội đều đã được điều chỉnh, cập nhật mới nhất, mang hơi thở của thời đại vào từng bài giảng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa cho phù hợp, bao gồm: Lịch sử và Địa lí từ lớp 4 đến lớp 9, Lịch sử 10, Chuyên đề học tập Lịch sử 10, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, Địa lí 12, cùng Chuyên đề học tập Địa lí 12. 

Phụ huynh dẫn con đi mua sách chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: HH

Sự đổi mới, cập nhật này được thực hiện một cách hài hòa, không gây lãng phí. Theo đúng tinh thần thực hành tiết kiệm, với các đầu sách giáo khoa cùng tên trên đã in trước năm 2026, giáo viên và học sinh vẫn hoàn toàn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.

Đối với các cuốn thuộc bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" đã in từ những năm trước đây, học sinh đều được khuyến khích sử dụng và tái sử dụng.

Hơn thế nữa, bản PDF của sách giáo khoa in mới năm 2026 cùng những nội dung cập nhật dành cho sách in trước năm 2026 đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đăng tải công khai trên website: https://taphuan.nxbgd.vn.

Giáo viên, phụ huynh và học sinh đều có thể truy cập, tải về và khai thác sử dụng hoàn toàn miễn phí, mọi lúc mọi nơi.

Đồ dùng học tập bày bán tại Nhà sách Thăng Long trên đường Trần Phú, Hà Đông. Ảnh: HH

Giá sách giáo khoa “hạ nhiệt”, đồ dùng học tập phong phú

Dạo qua một số nhà sách lớn ở Thủ đô Hà Nội những ngày đầu tháng 9, có thể dễ dàng cảm nhận được bầu không khí mua sắm nhộn nhịp.

Các gian hàng sách giáo khoa, vở viết, cặp xách, đồ dùng học tập với những mẫu mã phong phú, được bài trí ngăn nắp, khoa học.

Đặc biệt, thị trường đồ dùng học sinh năm nay chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của hàng Việt Nam chất lượng cao.

Đồ dùng học tập với những mẫu mã phong phú, được bài trí ngăn nắp, khoa học. Ảnh: HH

Từ những chiếc cặp chống gù lưng, đèn bàn bảo vệ thị lực, cho đến những cây bút máy rèn chữ đẹp, tất cả đều đa dạng về mẫu mã và có mức giá phải chăng…

Thế nhưng, có lẽ niềm vui lớn nhất làm vơi đi nếp nhăn trên trán của các bậc phụ huynh năm nay chính là sự "hạ nhiệt" của giá sách giáo khoa.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giá sách giáo khoa năm nay đã giảm bình quân 13,3% so với giá sách của năm học trước, trong khi vẫn đảm bảo nâng cao chất lượng giấy in và hình ảnh. 

Các bạn học sinh lựa chọn đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: HH

Cụ thể, mức giá cho một bộ sách giáo khoa được niêm yết rõ ràng, minh bạch khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy hài lòng.

Đối với khối tiểu học và THCS: Lớp 1 là 157.000 đồng; lớp 2 là 155.200 đồng; lớp 3 là 191.600 đồng; lớp 4 là 200.900 đồng; lớp 5 là 206.700 đồng; lớp 6 là 210.700 đồng; lớp 7 là 209.300 đồng; lớp 8 là 220.100 đồng; lớp 9 là 242.200 đồng.

Đối với khối THPT, mức giá cũng được điều chỉnh hợp lý: Lớp 10 (chưa bao gồm chuyên đề học tập 141.500 đồng) là 392.000 đồng, lớp 11 (chưa bao gồm chuyên đề học tập 138.300 đồng) là 422.800 đồng; lớp 12 (chưa bao gồm chuyên đề học tập 130.300 đồng) là 447.700 đồng. 

Các gian hàng sách giáo khoa, vở viết thu hút nhiều học sinh, phụ huynh. Ảnh: HH

Mải mê chọn những cuốn vở ô ly và hộp bút chì màu cho con gái chuẩn bị bước vào lớp 6 tại Nhà sách Thăng Long (đường Trần Phú, Hà Đông), chị Nguyễn Thị Hiển chia sẻ: Mức giá sách giáo khoa giảm hơn 13% nghe có vẻ không lớn, nhưng với những gia đình công nhân, lao động nghèo hay nhà đông con, đó lại là một sự san sẻ rất thiết thực.

Chị cho biết thêm: “Từ trung tuần tháng 8, tôi đã đăng ký mua sách giáo khoa qua nhà trường, hôm nay 2 mẹ con chỉ ra nhà sách mua thêm ít đồ dùng học tập nên thấy việc sắm sửa đầu năm học nhàn hơn hẳn. Không còn cảnh phải chạy đôn chạy đáo đi lùng sục từng cuốn sách lẻ cho đủ bộ như các năm trước”.

Tại Nhà sách Tiến Thọ (đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân), anh Nguyễn Ngọc Tuân (xã Đại Thanh) đưa con gái học lớp 12 đi mua đồ dùng học tập. Anh bày tỏ sự đồng tình với việc Nhà xuất bản Giáo dục cung cấp bản PDF miễn phí và khuyến khích tái sử dụng sách cũ.

Gian hàng sách giáo khoa được phụ huynh tìm mua. Ảnh: HH

“Gia đình có 2 cháu, em có thể dùng lại được phần lớn các cuốn sách của chị. Phần thông tin nào cập nhật mới thì tôi tải bản mềm trên mạng về cho cháu tham khảo. Do vậy, gia đình tôi có thể tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ trong dịp đầu năm học mới”, anh Tuân chia sẻ.

Tiếng trống khai giảng sắp vang lên, mang theo nhiều kỳ vọng về một năm học đổi mới và chất lượng. Với sự tháo gỡ kịp thời về chi phí cùng nguồn học liệu phong phú, hành trang tri thức của các em giờ đây không chỉ thơm mùi giấy mới, mà còn thấm đượm sự quan tâm, sẻ chia, để mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quản lý thị trường Hà Nội ra loạt văn bản siết chặt thị trường, bảo vệ người tiêu dùng

Quản lý thị trường Hà Nội ra loạt văn bản siết chặt thị trường, bảo vệ người tiêu dùng

(Thanh tra) - Trong thời gian ngắn, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội liên tiếp ban hành nhiều văn bản, kế hoạch kiểm tra các lĩnh vực từ thực phẩm, mỹ phẩm, vàng bạc, vật liệu xây dựng đến xăng dầu, thương mại điện tử, nhằm kiểm soát thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hòa Bình

17:44 03/09/2026

Tin mới nhất