Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thành phố Hồ Chí Minh mạnh tay truy quét hàng giả: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Chu Tuấn

Thứ ba, 12/08/2025 - 21:23

(Thanh tra) - Cuộc chiến chống hàng giả tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường hay Công an, mà là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Từ kiểm tra đột xuất, kiểm soát kho bãi đến giám sát thương mại điện tử, Thành phố đang triển khai các biện pháp quyết liệt, kiên định phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng” và “không vùng cấm, không ngoại lệ”.

UBND Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng phải liên tục ra quân, thường xuyên, không ngừng nghỉ, để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Ảnh: QLTT TP.HCM

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều đợt ra quân đấu tranh phòng chống tội phạm về sản xuất kinh doanh hàng gian, hàng giả trên nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, hàng năm, mỗi sở, ngành đều có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm đối với lĩnh vực sở, ngành phụ trách.

Thành phố đã tăng cường tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành, định kỳ và đột xuất gồm Sở Y tế, Công an, Quản lý thị trường,... để tập trung kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu nghi vấn, điểm nóng, khu vực giáp ranh hoặc có nhiều phản ánh của người dân.

Trong tháng 5 và tháng 6/2025, Chính phủ đã thể hiện sự quyết liệt chưa từng có qua việc Thủ tướng Phạm Minh Chính liên tiếp ban hành các Công điện số 65/CĐ-TTg, số 82/CĐ-TTg; Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, khởi động một chiến dịch cao điểm chống hàng giả trên toàn quốc.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo từ Chính phủ lập tức được chuyển hóa thành hành động. Từng lực lượng – từ quản lý thị trường, công an, hải quan, các sở ngành đến chính quyền cơ sở – đồng loạt siết chặt kiểm tra, truy quét các điểm nóng buôn lậu, hàng giả. Kho bãi, cửa hàng, tuyến vận chuyển, thậm chí cả sàn thương mại điện tử đều được đưa vào tầm ngắm. Các chuyên án được mở liên tiếp, tang vật bị thu giữ lên tới hàng chục nghìn sản phẩm, nhiều đường dây bị triệt phá. Thành phố khẳng định quyết tâm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng”, kiên quyết “không vùng cấm, không ngoại lệ”, biến chiến dịch cao điểm thành đòn răn đe mạnh mẽ, đánh thẳng vào tận gốc vấn nạn hàng giả, hàng nhái.

Đáng chú ý, Công an Thành phố đã triệt phá đường dây “sản xuất buôn bán thuốc chữa bệnh giả", thu giữ 1.164 thùng thuốc thành phẩm và nguyên liệu, gần 1.600 kg bột nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng trăm kg nguyên liệu bao bì, nhãn hiệu, vỏ hộp thuốc cùng toàn bộ dây chuyền, máy móc... Đây là 1 trong 9 vụ vi phạm pháp luật về lĩnh vực y tế mà Công an Thành phố đã phát hiện trong thời gian vừa qua…

UBND Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân nhất là mặt hàng sữa giả, thuốc giả, thực phẩm giả... Ảnh minh họa: QLTT TP.HCM

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mới đây, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch hành động cụ thể.

Theo đó, UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị, sở, ngành, UBND xã, phường, đặc khu tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như: tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình; nhận diện phương thức, thủ đoạn mới về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân nhất là mặt hàng sữa giả, thuốc giả, thực phẩm giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, thường xuyên, cần tiếp tục huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp. Đặc biệt cần nhanh chóng, kịp thời triệt phá, không khoan nhượng, kiên quyết đấu tranh, quét sạch các loại tội phạm sản xuất, lưu hành, kinh doanh, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả. Đây là các nhóm mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp, tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Các lực lượng chức năng phải liên tục ra quân, thường xuyên, không ngừng nghỉ, liên tục với tinh thần “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, sở, ngành, cơ quan, mặt trận, đoàn thể, người dân, các cơ quan thông tin báo chí trong việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với những nội dung thiết thực, hình thức phù hợp, có tính thuyết phục cao…

Theo UBND Thành phố, mục tiêu của kế hoạch này là nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Từ kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý, đánh giá, chỉ ra nguyên nhân, điều kiện vi phạm, các sơ hở, bất cập trong quy định pháp luật hoặc cơ chế quản lý mà các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật để kiến nghị các giải pháp khắc phục, hoàn thiện thể chế.

Đồng thời, tăng cường hiệu quả, tạo chuyển biến đột phá trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gắn với nâng cao năng lực quản lý, phân định trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ, không để chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cần phải làm thường xuyên, toàn diện, liên tục, không ngừng nghỉ...

Hội thảo “Giải pháp bảo vệ hàng thật, thương hiệu uy tín” đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả phòng, chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Chu Tuấn

Đầu tháng 7 vừa qua, tại tọa đàm “Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và thông tin giả gây hại cho doanh nghiệp” do Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đã có sự góp mặt đông đảo đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia và lãnh đạo các doanh nghiệp để cùng phân tích các lỗ hổng chính sách, tìm kiếm những giải pháp thực tiễn, mạnh mẽ nhằm chặn đứng vấn nạn hàng giả, hàng nhái đang bào mòn sức khỏe người tiêu dùng và sự sống còn của doanh nghiệp chân chính.…

Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng, mà còn tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư. Các giải pháp được đề xuất tập trung vào siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm “không vùng cấm, không ngoại lệ”, tăng cường phối hợp liên ngành, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người dân.

Mới đây, ngày 11/8/2025, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Vina CHG đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Giải pháp bảo vệ hàng thật, thương hiệu uy tín”.

Các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả phòng, chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng công nghệ chống giả hiện đại như tem thông minh, mã QR, giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết sản phẩm thật – giả.

Cơ quan quản lý được đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, phối hợp chặt chẽ với hiệp hội và doanh nghiệp để xây dựng cơ chế phản hồi, cảnh báo nhanh. Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của truyền thông và mạng xã hội trong lan tỏa kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp giữa Nhà nước – doanh nghiệp – người tiêu dùng trong cuộc chiến chống hàng giả…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xử phạt hai công ty 400 triệu đồng do hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Xử phạt hai công ty 400 triệu đồng do hành vi cạnh tranh không lành mạnh

(Thanh tra) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 400 triệu đồng đối với Công ty TNHH Fuji Medical Việt Nam và Công ty TNHH Akanwa Việt Nam vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng nhằm thu hút khách hàng của đối thủ, vi phạm quy định tại Luật Cạnh tranh.

B.S

22:03 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm