Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 1.181 vụ trong quý III, phạt hơn 12,9 tỉ đồng

Đông Hà

Thứ hai, 28/09/2026 - 16:00

(Thanh tra) - Trong quý III/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 1.261 vụ, xử lý 1.181 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 12,9 tỉ đồng. Trong đó, 26 vụ việc được chuyển cơ quan điều tra.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, thị trường hàng hóa trên địa bàn trong quý III/2026 nhìn chung ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, tình hình vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Các vi phạm tập trung vào hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm và thương mại điện tử. Đáng chú ý, một số đối tượng tận dụng sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream để quảng cáo, tiếp cận người mua và tiêu thụ hàng hóa vi phạm.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra hàng hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thị trường. Ảnh: Văn Thi

Trong 1.261 vụ được kiểm tra, có 1.228 vụ kiểm tra đột xuất và 33 vụ kiểm tra theo kế hoạch định kỳ. Trong số 1.181 vụ được xử lý, có 286 vụ phối hợp với cơ quan công an, 8 vụ phối hợp với các ngành chức năng liên quan và 26 vụ được chuyển cơ quan điều tra.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong quý đạt hơn 12,9 tỉ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu hơn 2,35 tỉ đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 5,96 tỉ đồng. Ngoài ra, số tiền bán hàng hóa tịch thu đạt hơn 1,89 tỉ đồng.

Xét theo nhóm vi phạm, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ghi nhận 433 hành vi, với số tiền thu, phạt hơn 4,52 tỉ đồng và trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy gần 2,99 tỉ đồng. Hàng nhập lậu có 314 hành vi, số tiền thu, phạt hơn 2,13 tỉ đồng và trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy gần 3,97 tỉ đồng.

Một số vụ việc quy mô lớn được phát hiện trong quý, trong đó có gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple, trị giá theo giá niêm yết khoảng 880 triệu đồng; 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI, trị giá trên 427 triệu đồng. Qua kiểm tra 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG tại các xã Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín, lực lượng chức năng cũng phát hiện LPG giả, LPG có dấu hiệu là hàng giả cùng 1.645 tem chống hàng giả. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Những tháng cuối năm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội xác định tiếp tục tập trung kiểm tra hàng giả, hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, các kho hàng, điểm tập kết và nguồn hàng có nguy cơ vi phạm cao.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giá vàng liên tục giảm, người mua ở đỉnh lỗ bao nhiêu?

Giá vàng liên tục giảm, người mua ở đỉnh lỗ bao nhiêu?

(Thanh tra) - Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh, so với đỉnh thiết lập hồi tháng 1/2026, giá vàng đã giảm khoảng 49 triệu đồng/lượng; tính thêm chênh lệch mua - bán, người mua ở vùng đỉnh hiện lỗ tới 52 triệu đồng/lượng.

Hòa Bình

19:30 29/09/2026
“Trái cây vua” - sức bật đưa rau quả 3 tháng liên tiếp xuất khẩu vượt 1,3 tỷ USD

“Trái cây vua” - sức bật đưa rau quả 3 tháng liên tiếp xuất khẩu vượt 1,3 tỷ USD

(Thanh tra) - Kim ngạch xuất khẩu duy trì ở mức cao trong 3 tháng liên tiếp chủ yếu nhờ “trái cây vua” sầu riêng đang chính vụ. Nhờ đó, xuất khẩu rau quả vượt 1 tỷ USD tháng thứ 3 liên tiếp, đưa kim ngạch tính đến giữa tháng 9/2026 lên gần 7,3 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngô Hương

15:18 29/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm