Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tiếp công dân trực tuyến 3 cấp, Lào Cai gỡ vụ chậm bố trí tái định cư 14 năm

Lan Anh

Thứ sáu, 15/05/2026 - 15:15

(Thanh tra) - Theo Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, vụ việc của Đoàn Thị Hải Yến (phường Cam Đường, Lào Cai) không quá phức tạp. Công dân đã chấp hành chủ trương của Nhà nước, bàn giao mặt bằng từ năm 2012, nhưng đến nay việc xác định giá đất, bố trí tái định cư vẫn chưa được giải quyết là điều cần phải rà soát lại.

Sáng 15/5, Lào Cai tổ chức tiếp công dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối giữa Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh với Ban Tiếp công dân Trung ương và phường Cam Đường.

Trong buổi tiếp công dân trực tuyến này, bà Đoàn Thị Hải Yến (trú tại tổ 5, phường Cam Đường) kiến nghị xem xét giao đất tái định cư cho con trai là ông Đinh Tuấn Anh và con dâu là bà Đặng Thị Hoa.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Đinh Tuấn Anh có nhà ở diện tích 28,2m2 xây dựng từ năm 2009 tại tổ 6, phường Bình Minh, trên phần đất của gia đình.

Năm 2012, UBND TP Lào Cai (cũ) ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đường D1 - Khu tái định cư Soi Lần, hộ ông Đinh Tuấn Anh đã được Hội đồng bồi thường TP xét duyệt bồi thường và xem xét bố trí tái định cư theo diện hộ phát sinh.

Tuy nhiên, đến nay gia đình mới được bồi thường tài sản trên đất với số tiền 13,5 triệu đồng, còn việc giao đất tái định cư vẫn chưa hoàn thành.

Đại diện UBND tỉnh Lào Cai nêu rõ, trong quá trình giải quyết đơn của ông Đinh Tuấn Anh, ngày 2/5/2016, UBND TP Lào Cai tổ chức họp với các sở, ngành và thống nhất phương án giải quyết là đồng ý đề nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP xét duyệt.

Đây là lần đầu tiên mô hình tiếp công dân trực tuyến được tổ chức đồng thời giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp phường. Ảnh: Lan Anh

Ngày 25/4/2018, UBND TP Lào Cai đã có biên bản xác định vị trí giao đất tái định cư cho ông Đinh Tuấn Anh là lô đất số 10, đường B12, khu tái định cư Tiểu khu đô thị số 7.

Tuy nhiên, thời điểm đó, chưa thể hoàn thiện được hồ sơ, vì hộ ông Đinh Tuấn Anh thực hiện di chuyển giải phóng mặt bằng từ năm 2012, đến năm 2018 mới tạm giao đất tái định cư, nên không thể xác định giá giao đất tại thời điểm năm 2018.

Ngày 28/1/2026, UBND phường Cam Đường có Văn bản số 261 đề nghị xem xét, chỉ đạo giải quyết xác định thời điểm để xác định giá giao đất tái định cư và Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đến ngày 9/2/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số 1549 hướng dẫn UBND phường Cam Đường thực hiện theo Khoản 4, Điều 254, Luật Đất đai năm 2024, nhưng đến nay việc giải quyết đơn của bà Yến vẫn chưa xong.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương nhận định, vụ việc của bà Yến không quá phức tạp. Công dân đã chấp hành chủ trương của Nhà nước, bàn giao mặt bằng từ năm 2012 để phục vụ dự án. Tuy nhiên, đến nay việc xác định giá đất, bố trí tái định cư vẫn chưa được giải quyết dứt điểm là điều cần phải rà soát lại.

Quan điểm của ông Điệp đưa ra là công dân giao đất ở thời điểm nào thì áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải căn cứ vào thời điểm đó, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đề nghị lãnh đạo tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc; đồng thời đối chiếu với các trường hợp tương tự đã thực hiện cùng thời điểm để bảo đảm công bằng, khách quan, tránh để phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài về sau.

Kết luận vụ việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá yêu cầu UBND phường Cam Đường giải quyết đơn của bà Yến theo thẩm quyền và theo Khoản 4, Điều 254, Luật Đất đai năm 2024.

Ông đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn UBND phường Cam Đường giải quyết các nội dung kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết xong trước ngày 30/6.

Trưởng Ban Tiếp Công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đánh giá cao Lào Cai là địa phương đi đầu trong việc triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến từ cấp tỉnh xuống cấp xã, phường.

Ông Điệp đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban Tiếp công dân và các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rằng khi có nhu cầu phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, không nhất thiết phải trực tiếp ra Ban Tiếp công dân Trung ương, mà hoàn toàn có thể thực hiện tại địa phương.

“Nếu công dân có yêu cầu được cơ quan Trung ương tiếp, địa phương cần chủ động kết nối ngay. Với các vụ việc đông người, phức tạp, có nguy cơ phát sinh điểm nóng, các địa phương cũng cần chủ động kết nối từ sớm giữa tỉnh, cơ sở và Trung ương để cùng phối hợp xử lý công khai, minh bạch, giúp người dân đỡ phải đi lại tốn kém, đồng thời hạn chế phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự”, ông Điệp nhấn mạnh.

Ban Tiếp công dân Trung ương khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn để các địa phương triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp công dân phản ánh vướng mắc đất đai kéo dài tại Tứ Minh, Hải Phòng

Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp công dân phản ánh vướng mắc đất đai kéo dài tại Tứ Minh, Hải Phòng

(Thanh tra) - Ngày 15/5, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp công dân đến phản ánh, kiến nghị liên quan đến các vướng mắc trong quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết quyền lợi khi thu hồi đất tại khu vực Tứ Minh, thành phố Hải Phòng (Hải Dương cũ).

Lan Anh

15:36 15/05/2026
Tiếp công dân trực tuyến 3 cấp, Lào Cai gỡ vụ chậm bố trí tái định cư 14 năm

Tiếp công dân trực tuyến 3 cấp, Lào Cai gỡ vụ chậm bố trí tái định cư 14 năm

(Thanh tra) - Theo Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, vụ việc của Đoàn Thị Hải Yến (phường Cam Đường, Lào Cai) không quá phức tạp. Công dân đã chấp hành chủ trương của Nhà nước, bàn giao mặt bằng từ năm 2012, nhưng đến nay việc xác định giá đất, bố trí tái định cư vẫn chưa được giải quyết là điều cần phải rà soát lại.

Lan Anh

15:15 15/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm