Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tiếp công dân trực tuyến tại Lạng Sơn - Kỳ 2: Giảm những chuyến đi xa, tăng trách nhiệm từ cơ sở

Hoàng Hưng

Thứ sáu, 28/08/2026 - 07:00

(Thanh tra) - Sau hơn một năm triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã tiếp 11 lượt với 19 công dân qua hình thức trực tuyến. Theo Ban Tiếp công dân tỉnh, mô hình giúp người dân giảm chi phí đi lại, đồng thời nâng trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, cấp xã trong công tác tiếp công dân.

Ban Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn cho biết thực hiện Văn bản số 1058/TTCP-BTCDTW ngày 24/5/2024 của Thanh tra Chính phủ về phối hợp xây dựng mô hình và tổ chức tiếp công dân trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định về Đề án tiếp công dân trực tuyến của Chủ tịch UBND tỉnh.

Mô hình được triển khai từ tháng 1/2025 và bước đầu cho thấy hiệu quả trong thực tế.

Trong năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã tiếp 11 lượt với 19 công dân theo hình thức trực tuyến. Cụ thể, tháng 1 tiếp một công dân huyện Lộc Bình; tháng 2 tiếp 5 công dân huyện Lộc Bình; tháng 4 tiếp 5 công dân huyện Hữu Lũng và tháng 6 tiếp 8 công dân huyện Hữu Lũng.

Các cuộc tiếp được tổ chức thông qua kết nối giữa Trụ sở Tiếp công dân tỉnh với những điểm cầu tại địa phương.

Trong đó, cuộc tiếp tháng 1 kết nối với điểm cầu UBND thị trấn Lộc Bình. Tháng 2, điểm cầu tỉnh kết nối với UBND huyện Lộc Bình và UBND xã Tam Gia.

Đối với huyện Hữu Lũng, cuộc tiếp tháng 4 kết nối với UBND huyện và UBND xã Hòa Thắng; đến tháng 6, hệ thống kết nối với UBND huyện Hữu Lũng cùng các xã Hòa Sơn, Hồ Sơn.

Hệ thống tiếp công dân trực tuyến tạo điều kiện kết nối từ Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tới các điểm cầu tại địa phương, đưa hoạt động đối thoại với người đứng đầu chính quyền đến gần người dân hơn. Ảnh: Đông Hà

Theo đánh giá của Ban Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn, việc tiếp công dân trực tuyến "có chất lượng như tiếp trực tiếp", giúp người dân giảm chi phí đi lại, đồng thời nâng trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, cấp xã trong công tác tiếp công dân.

Như vậy, thay vì việc trao đổi chỉ diễn ra trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, hệ thống trực tuyến tạo thêm phương thức để Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân thông qua các điểm cầu tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình vận hành mô hình cũng cho thấy một số khó khăn cần khắc phục.

Theo Ban Tiếp công dân tỉnh, tại một số điểm cầu cấp xã, đường truyền đôi khi chưa ổn định. Trang thiết bị phục vụ tiếp công dân trực tuyến như máy tính, camera, micro, màn hình họp trực tuyến còn thiếu hoặc có cấu hình thấp, khiến chất lượng hình ảnh, âm thanh có thời điểm chưa tốt.

Một trở ngại khác đến từ thói quen của người dân. Một bộ phận công dân vẫn muốn gặp trực tiếp lãnh đạo để trình bày vụ việc, vì vậy tỉ lệ đăng ký tiếp công dân trực tuyến còn khá thấp.

Đây cũng là những vấn đề đặt ra trong quá trình tiếp tục vận hành mô hình: Không chỉ duy trì đường truyền mà còn phải bảo đảm thiết bị tại các điểm cầu đáp ứng yêu cầu về hình ảnh, âm thanh để cuộc đối thoại trực tuyến diễn ra ổn định.

Hiện việc tiếp công dân trực tuyến tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình Vmeeting, kết nối qua Internet tốc độ cao. Các thiết bị cần thiết gồm máy tính, camera, micro và màn hình chiếu. Theo Ban Tiếp công dân tỉnh, hệ thống bảo đảm ổn định, chất lượng trong quá trình tổ chức các cuộc họp.

Khả năng kết nối với cơ quan Trung ương cũng đã được thực hiện trong thực tế.

Tháng 8/2024, tại kỳ tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn đã kết nối trực tuyến với Ban Tiếp công dân Trung ương để Phó Trưởng Ban và công chức Ban Tiếp công dân Trung ương cùng tham gia tiếp công dân với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp công dân trực tuyến giúp người dân tại địa phương có thêm lựa chọn trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với lãnh đạo tỉnh mà không phải trực tiếp đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Ảnh: Thanh Hằng

Theo Ban Tiếp công dân tỉnh, quá trình kết nối khi đó "thông suốt, ổn định".

Khi cần kết nối với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân tỉnh sẽ báo cáo và phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn để thực hiện.

Qua một năm triển khai, số lượng công dân lựa chọn hình thức trực tuyến còn chưa nhiều, song kết quả bước đầu cho thấy mô hình đã được đưa vào vận hành thực tế. Cùng với hiệu quả giảm chi phí đi lại và nâng trách nhiệm của chính quyền cơ sở, những hạn chế về đường truyền, thiết bị và tâm lý muốn gặp trực tiếp lãnh đạo của người dân cũng là những vấn đề cần tiếp tục được xử lý để mô hình phát huy hiệu quả tốt hơn.

Yêu cầu tăng tiếp công dân, đối thoại trực tuyến

Theo văn bản của UBND tỉnh Lạng Sơn về tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân theo hình thức trực tuyến, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học ký, tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân. Văn bản được xây dựng trên cơ sở Luật Tiếp công dân và Nghị định số 154/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, trong đó có quy định về tiếp công dân trực tuyến.

Theo đó, các cơ quan, địa phương tổ chức tiếp công dân, đối thoại theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa các cấp nhằm tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân; hạn chế tối đa tình trạng công dân tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp.

UBND các xã, phường được yêu cầu chuẩn bị đường truyền, trang thiết bị tại địa điểm tiếp công dân, bảo đảm thuận tiện, an toàn và sẵn sàng kết nối với Trụ sở tiếp công dân tỉnh, các cơ quan Trung ương khi có yêu cầu. Đồng thời, địa phương phải rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp để chủ động đề xuất tiếp công dân trực tuyến đối với những trường hợp có nhu cầu kết nối với Trụ sở tiếp công dân Trung ương.

Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh được giao thường xuyên trao đổi thông tin với Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ về quá trình tiếp nhận, giải quyết đơn của công dân, bảo đảm sự thống nhất trong công tác tuyên truyền, vận động, phục vụ người dân và quản lý nhà nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tiếp công dân trực tuyến tại Lạng Sơn - Kỳ 2: Giảm những chuyến đi xa, tăng trách nhiệm từ cơ sở

Tiếp công dân trực tuyến tại Lạng Sơn - Kỳ 2: Giảm những chuyến đi xa, tăng trách nhiệm từ cơ sở

(Thanh tra) - Sau hơn một năm triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã tiếp 11 lượt với 19 công dân qua hình thức trực tuyến. Theo Ban Tiếp công dân tỉnh, mô hình giúp người dân giảm chi phí đi lại, đồng thời nâng trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, cấp xã trong công tác tiếp công dân.

Hoàng Hưng

07:00 28/08/2026
Một ngày cùng cán bộ xã tiếp dân trong mô hình chính quyền mới

Một ngày cùng cán bộ xã tiếp dân trong mô hình chính quyền mới

(Thanh tra) - Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ cơ sở ở Gia Lai đang chuyển mình để vừa gần dân, giải quyết công việc hiệu quả, vừa làm chủ công nghệ và thích ứng với phương thức phục vụ mới. Một ngày làm việc của họ, dù bận rộn, vất vả, nhưng cũng nhiều niềm vui, ý nghĩa.

06:00 28/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm