Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Nga
Thứ tư, 19/10/2022 - 07:21
(Thanh tra) - Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã ủng hộ kinh phí xây dựng 250 nhà đại đoàn kết, tương đương số tiền trị giá 12,5 tỷ đồng.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp nhận ủng hộ từ đại diện Tập đoàn TNG Holdings Vietnam.
Ông Nguyễn Việt Sơn, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã trao tặng số tiền trên tới Chương trình An sinh xã hội tại lễ phát động “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022.
Đây là chương trình được tổ chức hàng năm nhằm vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần tương thân tương ái, cùng chăm lo giúp đỡ người nghèo, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thông qua chương trình, gần 103 nghìn nhà đại đoàn kết được hỗ trợ xây mới, sửa chữa, hơn 2,4 triệu lượt người nghèo được hỗ trợ khám chữa bệnh, gần 600.000 lượt học sinh sinh viên được hỗ trợ học tập, hơn 660.000 lượt người nghèo được hỗ trợ sản xuất, cùng với đó là hàng nghìn công trình dân sinh được xây dựng
Số tiền ủng hộ của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam sẽ được sử dụng để xây dựng nhà đại đoàn kết tại các tỉnh Nghệ An (50 căn); Tuyên Quang (100 căn) và Hà Tĩnh (100 căn). Đây là những địa phương còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao so với mặt bằng chung của cả nước.
“Trong suốt quá trình hoạt động hơn 26 năm qua, Tập đoàn luôn đề cao trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm xã hội, thể hiện qua chuỗi các chương trình thiện nguyện được thực hiện hàng năm là “TNG Chia sẻ yêu thương” và “TNG Cùng em đến trường”. Chúng tôi hy vọng thông qua chương trình này, mỗi doanh nghiệp sẽ cùng chung tay để cuộc sống của người nghèo ngày một tốt đẹp hơn", ông Nguyễn Việt Sơn, Giám đốc Đối ngoại, Tập đoàn TNG Holdings Vietnam chia sẻ:
TNG Holdings Vietnam là Tập đoàn đa ngành hoạt động trên nhiều lĩnh vực: Quản lý, kinh doanh, phát triển bất động sản; Tài chính; Thương mại – Dịch vụ; Khách sạn – Khu nghỉ dưỡng; Năng lượng; …
Mỗi lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn ra đời đều trên cơ sở nhằm giải quyết các bài toán của xã hội, qua đó, đã góp phần cải thiện đời sống, giải quyết hàng nghìn công ăn việc làm tại các địa phương.
Song song với hoạt động phát triển kinh doanh, TNG Holdings Vietnam luôn đề cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Một số hoạt động được Tập đoàn triển khai đều đặn hàng năm như: tặng quà Tết cho người nghèo; phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng; thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh; xây dựng và tu sửa trường học ở vùng sâu, vùng xa…
Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, TNG Holdings Vietnam đã đồng hành cùng cả nước chống dịch bằng nhiều hình thức: ủng hộ tiền mua máy xét nghiệm PCR, ủng hộ tiền vào quỹ vaccine, tài trợ trang thiết bị y tế cho các địa phương, ủng hộ cơ sở vật chất làm điểm cách ly y tế, hỗ trợ nhu yếu phẩm…
Trong những năm qua, chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" nói riêng và công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Thông qua công tác vận động, nhiều tổ chức phi Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... đã ủng hộ giúp đỡ trực tiếp người nghèo mỗi năm ước tính hàng nghìn tỷ đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Vừa qua, tại Lễ vinh danh các doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026 (Vietnam Largest Taxpayers – VNTAX 2026), Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được vinh danh trong Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của LPBank cho ngân sách Nhà nước, đồng thời cho thấy định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của Ngân hàng đối với nền kinh tế.
Phúc Anh
(Thanh tra) - Vốn chính sách là điểm tựa tài chính quan trọng cho những người khó tiếp cận tín dụng thương mại. Tại thành phố Huế, từ các xã vùng cao A Lưới đến các phường trung tâm, nguồn vốn ưu đãi đang được đưa vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, qua đó góp phần tạo việc làm và ổn định cuộc sống cho nhiều người dân.
Nguyễn Điểm - Kiên Đồng
Vân Trang
Đông Hà
Đông Hà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Phúc Anh
Bùi Bình
Trọng Tài
Văn Thanh
Thanh Hoa
Thanh Lương
Nguyễn Điểm
Nguyễn Điểm - Kiên Đồng