Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Buông lỏng quản lý hay trình độ chuyên môn yếu kém?

Thứ tư, 26/01/2011 - 21:31

(Thanh tra)- “Chính quyền phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để “cướp tài sản” của công dân, đồng thời thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất đai, buông lỏng quản lý, bao che, dung túng và không xử lý kịp thời trong lĩnh vực vi phạm trật tự xây dựng”.

Lực lượng TTXD phường Ngọc Thụy đã phải điều động cả ô tô tải để chuyển số vật liệu trong công trình vi phạm nhà ông Quang.

Đó là nội dung vụ việc mà ông Bùi Đức Quang sống tại tổ 1 phường Ngọc Thụy tố cáo bà Phạm Thị Kim Oanh và ông Đặng Việt Phương (Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường) cùng các cán bộ thanh tra xây dựng (TTXD) của phường này.

Trao đổi với PV, ông Bùi Đức Quang cho biết: “10h sáng ngày 30/10/2010 khi gia đình đang tiến hành xây dựng 1 gian nhà tạm cấp 4 lợp mái tôn trên phần diện tích đất đã được UBND quận Long Biên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 281478, có một số người tự xưng là TTXD xuất hiện, đề nghị được kiểm tra công trình xây dựng nhà tôi. Họ yêu cầu thợ xây ngừng thi công và lập biên bản vì lý do công trình chưa được cấp phép. Tôi và gia đình đều nghi ngờ, không biết liệu đây có phải là TTXD thật hay không? Bởi vì, theo quan sát, những người này không mặc sắc phục của TTXD, không đeo thẻ tên khi đi kiểm tra mà mặc quần áo bò…”!

Đến 15 giờ cùng ngày, có một nhóm người lại đến công trình xây dựng của ông Quang, tuy nhiên do cổng bị khóa nên không vào được. Một trong số những người này đã chỉ đạo người lấy kìm cắt khóa cổng để vào công trình tiến hành đập phá và mang tài sản tại công trình đi. Trước sự việc này, ông Kiều Sỹ Bảo (người được ông Quang ủy quyền hợp pháp sử dụng mảnh đất đang xây dựng) đã có xô xát với nhóm người trên, vì nghĩ rằng đây chỉ có thể là hành động của “xã hội đen” đến cướp tài sản.

Trong trang phục quần bò, áo buộc ngang lưng kiểu váy “Tôn Ngộ Không”, các TTXD phường Ngọc Thụy đã cưỡng chế thành công công trình xây dựng nhà ông Quang và đem số vật liệu (khoảng 20 triệu đồng) đi đâu không rõ.


Qua tìm hiểu tài liệu và người dân, chúng tôi được biết: Nhóm người đến phá cổng nhà ông Quang chiều hôm đó chính là đại diện chính quyền đến để “tống đạt” quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng. Trong đơn phản ánh ông Quang cho biết: “Sau này gia đình tôi mới biết người chỉ huy cắt khóa cổng là ông Đặng Việt Phương (Phó Chủ tịch UBND phường). Những người trực tiếp hủy hoại công trình và đem tài sản của tôi đi là các cán bộ TTXD phường Ngọc Thụy”. Được biết số tài sản bị “tịch thu” mang đi gồm sắt, xi măng… trị giá khoảng 20 triệu đồng.


Ông Quang bức xúc: “Đến thời điểm này đã 75 ngày, nhưng gia đình tôi chưa nhận được bất kể một thông báo nào của UBND phường Ngọc Thụy về tài sản của tôi hiện đang ở đâu? Ai là người thu giữ, quản lý? Một điều hết sức bất thường là trong quá trình tịch thu tài sản, họ không lập bất kỳ một biên bản kiểm kê tài sản tịch thu nào cả”.


Để làm rõ những phản ánh trên, chúng tôi đã tìm gặp ông Đỗ Mạnh Hải, Chủ tịch UBND quận Long Biên. Tuy nhiên, lấy lý do “không đặt lịch trước” nên ông không trả lời một câu hỏi nào cả. Và, sớm nhất thì lịch làm việc cũng xin khất tới “ra Giêng” cho "ngày rộng tháng dài"!


Vẫn biết, việc vi phạm trật tự xây dựng cần phải được xử lý, bảo đảm khách quan, công bằng và tạo được sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, trong vụ việc này có dấu hiệu của việc không khách quan, thậm chí là vi phạm các quy định trong công tác giữ gìn trật tự xây dựng. Đề nghị UBND quận Long Biên làm rõ, trả lời công luận.


Theo Quyết định số 36/2005/QĐ-BXD ngày 24/10/2005 và Quyết định số 25/2007/QĐ-BXD ngày 30/7/2007 của Bộ Xây dựng quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu… của lực lượng TTXD thì không có bộ trang phục nào là… quần áo bò!

Theo khoản 2, Điều 59 Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản… quy định: Thẩm quyền của UBND cấp phường khi xử lý vi phạm chỉ được tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm có giá trị đến 2 triệu đồng. Nếu vượt quá thẩm quyền thì phải lập biên bản, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý. Theo phản ánh, số tài sản mà lãnh đạo phường Ngọc Thụy chỉ đạo tịch thu lên tới 20 triệu đồng.
 

Thế Lữ - Nam Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thái Nguyên khẩn trương số hóa hồ sơ, xây dựng nền tảng dữ liệu số ngành Thanh tra

Thái Nguyên khẩn trương số hóa hồ sơ, xây dựng nền tảng dữ liệu số ngành Thanh tra

(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về triển khai Dự án "Xây dựng Nền tảng, dữ liệu số của ngành Thanh tra", UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo quyết liệt, Thanh tra tỉnh chủ động thành lập tổ công tác, phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, quét (scan), số hóa hồ sơ, tài liệu, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Trần Kiên

17:38 18/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm