Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Điểm
Thứ tư, 08/05/2024 - 15:37
(Thanh tra) - Chỉ 3 đơn vị trả giá với khối lượng trúng 3.400 lượng trong phiên đấu thầu ngày 8/5, tương đương 20% tổng khối lượng chào thầu.
Ngân hàng Nhà nước cho biết có 3 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng, tức chiếm 20% so với quy mô 16.800 lượng chào thầu
Sáng 8/5, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC. Đây là lần thứ 2 nhà điều hành tổ chức đấu thầu thành công, trước đó có 3 phiên đấu thầu bị hủy.
Ngân hàng Nhà nước cho biết có 3 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng, tức chiếm 20% so với quy mô 16.800 lượng chào thầu của Ngân hàng Nhà nước. Giá trúng thầu là 86,05 triệu đồng.
Phiên đấu thầu trước ngày 23/4. Giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng, thấp nhất 81,32 triệu đồng. Như vậy phiên đấu thầu này các doanh nghiệp đã phải trả giá cao hơn để trúng thầu.
Ngân hàng Nhà nước quy định mỗi đơn vị được phép đặt thầu với khối lượng tối thiểu 700 lượng, tối đa 2.000 lượng. Giá tham chiếu theo công bố trước đó nâng từ 82,9 triệu đồng lên 85,3 triệu đồng/lượng.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần thông báo lịch đấu thầu vàng miếng SJC vào các ngày 22/4, 23/4, 25/4 và 3/5. Mỗi lần đều đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC. Chỉ có duy nhất phiên đấu thầu ngày 23/4 có 2 đơn vị trúng thầu là SJC và ACB với khối lượng 3.400 lượng, tương đương 20% quy mô.
Động thái can thiệp của Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng sẽ giúp tăng cung vàng trên thị trường và hạ nhiệt giá vàng. Tuy nhiên, sau một loạt phiên đấu thầu thất bại, giá vàng SJC đã tăng mạnh và liên tiếp thiết lập mức kỷ lục mới.
Hiện tại, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại các cửa hàng ở mức giá 85,2 - 87,5 triệu đồng/lượng - vẫn ở mức cao nhất từ trước đến nay.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 14/8/2026, tại Quảng Ninh, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Co-opBank.
Phúc Anh
(Thanh tra) - Dấu mốc đưa sàn giao dịch carbon vào vận hành thí điểm từ giữa năm 2026 đã chính thức mở ra một giai đoạn phát triển mới cho nền kinh tế xanh tại Việt Nam. Từ hoàn thiện chính sách đến chuyển dịch mạnh mẽ sang tổ chức thực thi, vận hành thị trường và tối ưu hóa nguồn lực sẽ tạo đà cho tăng trưởng bền vững, khơi thông "dòng chảy" kinh tế xanh.
Giang Sơn
B.S
Thiên Tâm
B.S
Phúc Anh
Quang Dân
Bùi Bình
Phú Đức
Giang Sơn
Hải Hà
Hoàng Hưng
Trần Kiên
Phương Duy
Thái Hải
Trọng Tài
Văn Thanh