Theo Hãng thông tấn Yonhap, Booyoung Group - một công ty xây dựng có trụ sở tại Seoul gần đây thông báo chương trình hỗ trợ cho nhân viên 100 triệu won (75.000 USD) cho mỗi ca sinh để giúp nâng cao tỷ lệ sinh thấp kỷ lục của đất nước.

Công ty cho biết, đã chuyển tổng cộng 7 tỷ won (5,25 triệu USD) tiền mặt cho 70 nhân viên, cả nam và nữ, có một con trở lên kể từ tháng 1 năm 2021, nhưng dưới dạng “quà tặng”, không phải “thu nhập kiếm được” để giảm bớt số tiền thuế họ phải trả.

Người phát ngôn của Tổng thống, Kim Soo-kyung, cho biết xu hướng ngày càng tăng của các công ty thực hiện những nỗ lực tương tự là “đáng khích lệ” và chỉ đạo các trợ lý Tổng thống “ngay lập tức đưa ra các lợi ích về thuế và những biện pháp hỗ trợ khác nhau để tăng cường cho kế hoạch khuyến khích sinh sản tự nguyện của các công ty”.

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc - số trẻ em dự kiến sẽ được sinh ra bởi một phụ nữ trong suốt cuộc đời của họ - đạt mức thấp kỷ lục 0,78 vào năm 2022, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số nước này ở mức 51 triệu. Đây cũng là tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc dự đoán tỷ lệ sẽ còn giảm thêm vào năm 2025.

Dữ liệu của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hàn Quốc (NABO) cho thấy, dự kiến đến năm 2040 nước này sẽ có khoảng 3,18 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 0-14, giảm 49,6% so với mức 6,32 triệu năm 2020.

Con số dự kiến này dựa trên giả định tỷ lệ sinh sẽ tiếp tục duy trì ở mức 0,7 trẻ trên mỗi cặp vợ chồng trong khoảng thời gian từ năm 2026-2040.

Để đối phó với tình trạng suy giảm dân số, trợ cấp tài chính được xem như một trong các biện pháp mà chính phủ Hàn Quốc triển khai nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con. Ủy ban Quốc gia Hàn Quốc - cơ quan được giao nhiệm vụ giải quyết các thách thức về tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa đã đưa ra chính sách hỗ trợ, cung cấp các khoản trợ cấp của Chính phủ tổng cộng 29,6 triệu won (khoảng 22.223 USD) cho mỗi trẻ em.

Ủy ban xã hội về tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa của Hàn Quốc cho biết từ năm 2024, các gia đình có thể nhận được khoản trợ cấp trị giá lên tới 29,6 triệu won cho mỗi trẻ em, trong đó chính phủ có thể hỗ trợ bằng tiền mặt. Hỗ trợ lương cho cha mẹ đã được tăng lên 12 triệu won cho năm đầu tiên sinh con và 6 triệu won cho năm thứ hai, sau đó 1,2 triệu won sẽ được cấp hằng năm cho tất cả trẻ em dưới dạng trợ cấp cho đến khi trẻ đủ 7 tuổi.

"Quả bom hẹn giờ" về nhân khẩu học là mối lo ngại mà Hàn Quốc và các quốc gia Đông Á khác đang phải đối mặt khi xã hội của các nước đang già đi nhanh chóng chỉ vài thập kỷ sau quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ.

leftcenterrightdel
 Nhân viên xã hội đang chăm sóc một em bé tại Nhà thờ Cộng đồng Jusarang ở phía Nam Seoul. Ảnh minh họa: AFP

Nhiều quốc gia châu Âu cũng đứng trước tình trạng dân số già đi, nhưng tốc độ và tác động của sự thay đổi đó được giảm nhẹ phần nào do làn sóng nhập cư.

Tuy nhiên, các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã tránh tình trạng nhập cư ồ ạt để giải quyết vấn đề suy giảm dân số trong độ tuổi lao động.

Các chương trình khuyến khích sinh con tương tự cũng được triển khai ở Trung Quốc - quốc gia đã chứng kiến dân số giảm trong 2 năm liên tiếp với tỷ lệ sinh thấp đến mức kỷ lục.

Năm ngoái, Trip.com - một trong những công ty du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới có trụ sở chính ở Trung Quốc cho biết, những nhân viên đã làm việc cho công ty ít nhất 3 năm sẽ nhận được tiền thưởng 10.000 nhân dân tệ (1.376 USD) mỗi năm cho mỗi đứa trẻ mới sinh. Phần thưởng này sẽ được phát từ sinh nhật đầu tiên của đứa trẻ cho đến khi trẻ được 5 tuổi.

Đức Anh