Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam bị tuyên lãnh án 15 năm tù

Nam Dũng

Thứ ba, 03/02/2026 - 18:00

(Thanh tra) - Chiều ngày 3/2, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: ND

Cụ thể, Hội đồng xét xử, Toà án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, 73 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Vicem 11 năm tù cho tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 4 năm tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tổng hợp hình phạt cựu Tổng Giám đốc Vicem lãnh 15 năm tù, mức án cao nhất trong 13 người bị đưa ra xét xử.

Bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc ban quản lý dự án Vicem) bị tòa tuyên 12 năm 6 tháng tù cho hai tội danh trên. Cũng bị cáo buộc phạm hai tội này, bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng thẩm định dự án Vicem) lãnh 11 năm tù.

Đối với bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem, bị tòa án tuyên 13 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Những bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử tuyên phát mức án cao nhất 9 năm tù, hai bị cáo được tòa tuyên mức nhẹ nhất 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của Vicem, xuất phát từ mong muốn có trụ sở mới khang trang, đáp ứng yêu cầu tiêu chí chuyển đổi lên tập đoàn vì sự nghiệp phát triển của Vicem nên đã chủ trương thực hiện Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” (tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đã không chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu nên đã lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư Dự án không đúng quy định. Các bị cáo cố ý tính toán và hợp thức các chỉ tiêu tài chính mang tính chủ quan. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu quả kinh tế của Dự án không khả thi.

“Hệ lụy của điều này, chính các bị cáo cũng thừa nhận từ những sai sót đó đã dẫn đến tình trạng dự án đầu tư dang dở không hoàn thiện để khai thác sử dụng. Thậm chí cho đến thời điểm này không thể chuyển nhượng được và chưa thể tiếp tục triển khai do phải tính lại hiệu quả kinh tế”, đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh.

Bản luận tội nêu rõ, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo công tác tại Vicem đã gây thất thoát và lãng phí với số tiền đặc biệt lớn là trên 381 tỷ đồng. Ngoài ra, một số bị cáo khác trong Vicem như Nguyễn Ngọc Anh, Dư Ngọc Long... đã cùng các bị cáo trong công ty ECON gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền 15,6 tỷ đồng từ hành vi sai phạm trong đấu thầu.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Chung cùng 12 bị cáo khác đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án. Do vậy, bản Cáo trạng số 05 ngày 30/12/2025 của Viện Kiểm sát các bị cáo về 2 tội danh nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam bị tuyên lãnh án 15 năm tù

Cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam bị tuyên lãnh án 15 năm tù

(Thanh tra) - Chiều ngày 3/2, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan.

Nam Dũng

18:00 03/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm