Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Nam
Thứ sáu, 03/04/2026 - 10:53
(Thanh tra) - Ngày 3/4/2026, UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định thu hồi diện tích đất lớn của một doanh nghiệp tại phường Tam Kỳ do vi phạm pháp luật đất đai, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Phường Tam Kỳ - Đà Nẵng. Ảnh: Phước Vinh
Thay mặt UBND TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng đã ký quyết định thu hồi diện tích 5.401,70 m2 đất thuộc thửa đất số 73, tờ bản đồ số 21 tại phường Tam Kỳ. Khu đất này vốn được giao cho Công ty Cổ phần Công trình 2 sử dụng.
Căn cứ theo khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024, lý do thu hồi được xác định là do doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước về tiền thuê đất và các khoản liên quan trong thời gian dài.
Để đảm bảo việc thu hồi và quản lý quỹ đất sau thu hồi đúng quy định, UBND TP Đà Nẵng đã giao trách nhiệm cụ thể cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì việc bàn giao đất trên thực địa; đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện thủ tục thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ và cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính.
Cơ quan Thuế TP Đà Nẵng thực hiện rà soát, theo dõi và truy thu toàn bộ tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùng các khoản tiền chậm nộp còn nợ của doanh nghiệp.
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chịu trách nhiệm tiếp nhận, trực tiếp quản lý và lên phương án sử dụng diện tích đất đã thu hồi.
UBND phường Tam Kỳ có trách nhiệm phối hợp trong công tác bàn giao mặt bằng và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành.
Đối với Công ty Cổ phần Công trình 2, UBND thành phố yêu cầu doanh nghiệp phải có trách nhiệm tự xử lý tài sản trên đất, thực hiện bàn giao mặt bằng đúng thời hạn và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đặc biệt, doanh nghiệp phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính còn nợ đọng trước khi bàn giao.
Việc kiên quyết thu hồi các khu đất sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm nghĩa vụ tài chính cho thấy nỗ lực của chính quyền thành phố trong việc thắt chặt quản lý tài nguyên đất đai, đảm bảo nguồn thu ngân sách và tạo quỹ đất sạch cho các dự án phát triển trong tương lai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sự phát triển của du lịch, thương mại và kinh tế dịch vụ đang mở ra động lực tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản Huế. Tuy nhiên, thay vì chạy theo các kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những tài sản sở hữu pháp lý minh bạch, khả năng khai thác thực tế và giá trị tích lũy dài hạn. Trong xu hướng đó, các sản phẩm sở hữu lâu dài tại khu vực trung tâm thành phố như Hue Legacy Residence đang thu hút sự quan tâm của thị trường.
PV
(Thanh tra) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản giữa năm 2026 xuất hiện ngày càng nhiều lựa chọn ở đa dạng phân khúc và khu vực, từ các đại đô thị vùng ven đến bất động sản nghỉ dưỡng, những dự án sở hữu vị trí trung tâm hoặc liền kề trung tâm vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của người mua.
PV
PV
PV
PV
Thanh Lương
Nhà báo NGUYỄN ĐỨC LỢI, Nguyên UVTƯ Đảng, Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Hương Giang
Trí Vũ
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Đan Quế
Thư Ký
Trần Quý
Thư Ký
Thư Ký
Hương Giang
Nhóm PV