Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cán bộ “ôm” hồ sơ, xử lý chậm giải ngân vốn phải thay thế

Thứ bảy, 21/04/2018 - 09:22

(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công phải làm nhanh, làm đúng. Cán bộ nào không quyết đoán, “ôm” hồ sơ, xử lý chậm phải gạt sang một bên để thay thế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với TP Hà Nội

Chiều 20/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với TP Hà Nội về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Mở đầu buổi làm việc, theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, năm 2017, Chính phủ đặt mục tiêu phải giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công trung hạn. Song thực tế, việc giải ngân đầu tư công còn chậm. Trong quý I/2018, cả nước giải ngân mới được 9,1%, thấp hơn cả cùng kỳ năm ngoái là 14%.

Một trong những nguyên nhân là do Luật Đầu tư công vướng. “Chính phủ đang cố gắng để sửa đổi Luật Đầu tư công, khắc phục tình trạng dàn trải, lãng phí”, ông Vương Đình Huệ nói và đề nghị, Hà Nội đưa ra giải pháp khắc phục giải ngân chậm.

Năm 2018: Mới giải giải ngân đạt 11,03% kế hoạch

Theo báo cáo, HĐND TP thông qua là 104.723,46 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Bình quân mức vốn bố trí cho 1 dự án ở Thủ đô hơn 177 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với giai đoạn 2011-2015, tập trung vào các lĩnh vực: Giao thông, Giáo dục, Y tế, Thủy lợi…

Đến hết năm 2020, Hà Nội sẽ có tổng cộng 391/397 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp TP hoàn thành đưa vào sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, trong năm 2018, đến ngày 15/4, giải ngân mới đạt 11,03% kế hoạch giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư những tháng đầu năm 2018 chưa đáp ứng được các mục tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu.

Nguyên nhân chủ yếu là do các chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, nhất là tiến độ thi công xây dựng các công trình, dự án chuyển tiếp; việc triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm.

Khẳng định Hà Nội sẽ hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin, với các dự án trọng điểm, Hà Nội đã và sẽ ứng tiền giải phóng mặt bằng trước, đấu thầu xong có ngay mặt bằng để thi công.

Hà Nội cũng đã nâng “trần” đền bù cho người dân để thúc đẩy tiến độ giả phóng mặt bằng. Khi hình thành các dự án cần nhà tái định cư, TP cũng đã bố trí đủ nhà tái định cư…

Người đứng đầu UBND TP cũng đề nghị, Chính phủ cho cơ chế để Hà Nội đầu tư các 3 tuyến metro từ nguồn tiền của TP cũng như điều chỉnh tăng “trần” nợ công của Hà Nội để đẩy nhanh tiến độ các dự án liên quan đến vốn ODA…

“Có tiền không tiêu được là thiếu trách nhiệm”

Đánh giá cao Hà Nội đã có cách làm hay, mô hình tốt trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư để bảo đảm tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, nhưng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý, tốc độ giải ngân của TP mới đạt mức độ trung bình của cả nước. Cho nên, thách thức trước mắt là không nhỏ.

“Chúng ta có tiền mà không tiêu được là thiếu trách nhiệm, một đồng đầu tư công đưa vào càng sớm, công trình đưa vào hoạt động càng tốt thì tạo điều kiện cho vấn đề tăng trưởng, việc làm, thu nhập cho người lao động và thuế cho ngân sách Nhà nước, giải quyết được các cân đối vĩ mô hiệu quả hơn”, Phó Thủ tướng nói.

Cũng theo ông Vương Đình Huệ, hiện nay có tình trạng sợ làm sai dẫn đến chậm giải ngân đầu tư công.

“Đương nhiên chúng ta phải làm đúng, làm nhanh, có tính quyết đoán, tăng cường bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp trong xây dựng kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công. Anh nào không quyết đoán được hay ôm hồ sơ, xử lý chậm phải gạt sang một bên để thay thế”, Phó Thủ tướng yêu cầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Với các kiến nghị của Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các bộ ngành liên quan tiếp thu, ghi nhận, sớm báo cáo Chính phủ xem xét.

Thị sát 2 công trình trọng điểm của Hà Nội

Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến kiểm tra tiến độ thi công 2 dự án: Mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long; Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội”.

Tại đây, sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo Chính phủ nhắc nhở các nhà thầu thi công phải đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo đúng cam kết.

Riêng dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, ông Huệ cho biết, sẽ báo cáo Thủ tướng để nghiên cứu các đề xuất của Hà Nội nhằm huy động vốn đầu tư vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông.

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thắt chặt chi tiêu vẫn khó mua nhà Hà Nội

Thắt chặt chi tiêu vẫn khó mua nhà Hà Nội

(Thanh tra) - Dù đã thắt chặt chi tiêu, nhiều người dân Hà Nội vẫn khó tích lũy để mua nhà khi chi phí sinh hoạt cao, giá bất động sản neo ở mức cao và lãi vay tăng mạnh.

Thiên Tâm

12:59 18/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm