Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Hải
Thứ ba, 27/10/2020 - 16:29
(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Trưởng Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 tại cuộc họp khẩn về công tác ứng phó bão diễn ra vào chiều 27/10.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị phải hoàn thành sơ tán dân, bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, để chủ động ứng phó với bão số 9, các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Phú Yên dự kiến sơ tán 448.067 người trong khu vực nguy hiểm; thời gian hoàn thành vào 17-19h chiều 27/10.
Trong đó, Quảng Nam 129.194 người dự kiến xong trước 17h ngày 27/10; đã hoàn thành sơ tán 42.950 người; Quảng Ngãi 94.269 người, dự kiến xong trước 17h ngày 27/10; Bình Định 96.513 người, dự kiến xong trước 19h ngày 27/10; Phú Yên 27.653 người dự kiến xong trước 17h ngày 27/10; Thừa Thiên Huế 67.812 người, dự kiến xong trước 15h ngày 27/10; Đà Nẵng 32.626 người, dự kiến xong trước 15h ngày 27/10.
Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/10.
Hiện tại, một số khu du lịch tập trung đông khách như Nha Trang, tỉnh Khánh Hóa; Quy Nhơn, tỉnh Bình Định... Chính quyền địa phương đã thông tin cho khách du lịch biết thông tin về bão để chủ động phòng tránh.
Về tình hình tàu thuyền, đến 11h ngày 27/10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 45.009 tàu/229.290LĐ. Hiện còn 142 tàu/1.118 LĐ (Bình Định) còn trong vùng nguy hiểm. Các tàu đều đã nhận được thông tin và đang di chuyển trú tránh.
Khẩn trương ứng phó bão số 9, các tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn neo đậu, rời khỏi khu vực nguy hiểm. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã cấm biển. Đồng thời, đang tổ chức gia cố, sơ tán người dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản.
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định: Đây là một trong 2 cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm đổ bộ vào nước ta. Dù chủ động như thế nào nhưng không thể chủ quan vì thiên tai rất nhiều bất ngờ. Mục tiêu là phải bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân và của nhà nước....
Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động với phương châm "4 tại chỗ" với sự hỗ trợ của lực lượng của các bộ, ngành Trung ương. Tiếp tục rà soát tàu thuyền trên các khu vực nguy hiểm đi khỏi vùng nguy hiểm, đưa về nơi tránh trú. Khi về tránh trú cần chằng níu để tàu thuyền không bị va chạm, tránh trường hợp tàu cá chìm tại khu neo đậu như từng xảy ra trước đây. Sơ tán người dân ra khỏi các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên biển, ven biển. Tập trung vào các đảo ven biển, không để bất cứ bà con nào trên lồng bè, chòi canh.
Phó Thủ tướng đề nghị: Tập trung bảo vệ dân trên đất liền, phải sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, nước ngấp sâu, chảy xiết, ở các công trình nhà ở không an toàn, đảm bảo an toàn cho các công trình nhà cửa, bệnh viện, trường học và các công trình đang xây dựng. Bảo vệ đường truyền tải điện, tập trung bảo vệ tài sản của người dân, cơ sở sản xuất nhất là Quảng Nam và Đà Nẵng có nhiều khu công nghiệp nhà hàng khách sản, cấm người dân đi ra ngoài khi bão bắt đầu ảnh hường….
Phó Thủ tướng nhắc nhở các địa phương cần chú ý bảo vệ an toàn hồ đập, đê điều, nhất là đối với tỉnh Quảng Nam nhiều hồ đập.
“Hồ đập rất tốt để giữ nước, điều tiết nước, thực hiện đa mục tiêu. Hồ đập đã cải thiện rất nhiều về lũ lụt. Nhưng hồ đập quản lý không tốt thì rất nguy hiểm. Hồ đập tốt hay không tốt là do con người ” - Phó Thủ tướng nhất mạnh.
Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương tiếp tục cho rà soát các hồ đập nếu có sự cố khẩn trương xử lý, đặc biệt là đập đất, đê điều... Vận hành hồ chứa phải an toàn, không để nước quá sức chứa.
Các địa phương cũng cần chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão, đặc biệt là sạt lỡ rất nguy hiểm. Các địa điểm nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cần phải khẩn trương sơ tán người dân ngay lập tức.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau những ngày mùi hôi và ruồi nhặng bủa vây khu dân cư thôn Hạnh Phúc Đoàn, phường Đông Quang, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã phải vào cuộc khẩn cấp kiểm tra, xác định nguyên nhân và đưa ra hàng loạt biện pháp xử lý đối với Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng ở việc khắc phục mùi và côn trùng. Đằng sau đó là những vấn đề về công suất xử lý, quản lý vận hành, cơ chế tài chính và cả những “nút thắt” trong chiến lược xử lý rác của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sau khi chính thức đóng cửa từ cuối tháng 1/2026 nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, bãi rác tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa lại buộc phải mở lại để tập kết tạm thời rác thải sinh hoạt khi địa phương chưa tìm được điểm xử lý thay thế. Trong khi đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phường Nam Sầm Sơn, dự án được chấp thuận chủ trương từ nhiều năm trước đến nay vẫn chưa thể vận hành. Câu chuyện rác thải vì thế tiếp tục trở thành bài toán nan giải đối với đô thị du lịch này.
Văn Thanh
Thái Nam
Văn Thanh
Văn Thanh
Đăng Tân
Theo Dân trí
Hương Giang
Văn Thanh
Lan Anh
Minh Nguyệt
Dương Nguyễn
Hải Hà
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Thu Huyền