Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ sáu, 21/03/2025 - 12:50
(Thanh tra) - Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ ngày 21/3 đến ngày 27/3, mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm.
Mặn giảm là cơ hội lấy nước ngọt trên các vùng cách cửa sông 35 - 40 km. Ảnh: Thu Huyền
mặn 4g/l thấp nhất trên các cửa sông Cửu Long từ 30 - 40km, ngoại trừ nhánh Hàm Luông khoảng 50 - 52km. Đây là cơ hội lấy nước ngọt trên các vùng cách cửa sông 35 - 40km.
Tuy nhiên, đề phòng mặn tăng cao bất thường ở một số cửa sông Cửu Long, theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, cần kiểm tra kỹ chất lượng nước trước khi lấy và tranh thủ lấy nước ngay khi có thể.
Trong mùa khô 2024 - 2025, nguồn nước về Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo thuộc nhóm năm có tần suất xuất hiện vào khoảng 60 - 75%, xâm nhập mặn ở mức cao hơn trung bình. Ranh giới mặn 4g/1 cao nhất trên các cửa sông từ 45 - 65km, nằm trong vùng bảo vệ của các hệ thống thủy lợi.
Trước tình hình đó, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho biết, việc tích trữ nước hợp lý sẽ đảm bảo nguồn nước cho sản xuất đủ diện tích theo kế hoạch hàng năm của các địa phương; tích nước bất thường có thể làm mặn vào sâu hơn so với dự báo.
Ngày 17/2/2025 Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 15/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có nội dung yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo khí tượng thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, tập trung triển khai các phương án bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuyệt đối không được để người dân thiếu nước sinh hoạt, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục thiếu nước ngọt.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 4/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP đã cung cấp thông tin về các giải pháp giải quyết khó khăn khi bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Ngày 3/12, nguồn tin của Báo Thanh Tra cho biết, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - chủ đầu tư Thủy điện Sông Ba Hạ đề nghị hỗ trợ 6 tỷ đồng sau khi xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk.
Thái Nam
Thái Hải
Trần Quý
Thái Nam
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình