Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 1 MAYSAK

Nguyễn Thanh

Thứ sáu, 03/07/2026 - 16:49

(Thanh tra) - Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT, yêu cầu các địa phương, bộ, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1 (MAYSAK).

Để chủ động ứng phó, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, cùng các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ và các bản tin dự báo khí tượng thủy văn.

Dự báo vị trí, đường đi của áp thấp nhiệt đới (Bão số 1). Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Theo công điện, sáng sớm cùng ngày, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK. Hồi 7 giờ ngày 3/7, tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc và 110,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Dự báo bão sẽ di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ trong những ngày tới. Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện mưa lớn, phổ biến từ 100-200 mm; riêng khu vực Đông Bắc Bộ có lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc nhanh chóng vào nơi neo đậu an toàn.

Các địa phương cũng được yêu cầu kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện, tài sản tại các điểm du lịch, khu nuôi trồng, khai thác thủy sản, các công trình trên biển, trên đảo và khu vực ven biển nằm trong vùng ảnh hưởng của bão.

Căn cứ tình hình thực tế, chính quyền địa phương chủ động quyết định việc cấm biển; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để sẵn sàng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các địa phương bị ảnh hưởng bão số 1, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão đảm bảo an toàn (Ảnh minh họa: Nguyễn Tân)

Đối với khu vực đồng bằng, công điện yêu cầu rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nhà ở không bảo đảm an toàn, vùng có nguy cơ ngập sâu, cửa sông và ven biển. Đồng thời, chỉ đạo bảo đảm an toàn hệ thống đê biển, đê cửa sông, đặc biệt tại các vị trí xung yếu hoặc đang thi công; chủ động tiêu thoát nước chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.

Các địa phương cũng cần tổ chức cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, biển hiệu, công trình công cộng, nhà máy, kho tàng và các dự án đang thi công nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió mạnh gây ra.

Song song đó, các địa phương được yêu cầu kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống viễn thông, lưới điện nhằm duy trì hoạt động liên tục trước, trong và sau bão; chủ động thu hoạch nông sản, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Đối với khu vực miền núi, Ban Chỉ đạo yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, tổ chức di dời người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời khơi thông dòng chảy tại các điểm ách tắc; chuẩn bị lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra thiên tai.

Lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ tổ chức canh gác, kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, các địa phương cần bố trí đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục kịp thời các sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường chính; kiểm tra, rà soát các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa, đặc biệt là hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi nhỏ và các hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và xử lý các tình huống phát sinh.

Công điện cũng yêu cầu Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải cùng các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão và mưa lũ đến chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, chủ phương tiện hoạt động trên biển và người dân để chủ động phòng tránh.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ; đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm