Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 02110/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40/102 xã, phường trên địa bàn tỉnh, sau những thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (Kalmaegi) và đợt mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài.
Lực lượng chức năng khẩn trương di dời người dân khỏi vùng ngập sâu, cô lập sau trận lũ lịch sử tại Đắk Lắk. Ảnh: CA
Diễn biến thiên tai phức tạp, lũ vượt mức báo động 3
Theo đó, thiên tai diễn ra hết sức phức tạp. Cơn bão số 13 đã gây gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 14 tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (bao gồm M'Đrắk) và cấp 6, giật cấp 7 ở phía Tây. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm ở phía Đông và 50 - 130mm ở phía Tây.
Đợt mưa lớn đầu tiên gây ra lũ từ báo động (BĐ) 2 đến BĐ 3 trên các sông, với mực nước đỉnh lũ tại nhiều trạm trên sông Kỳ Lộ và sông Tam Giang đã vượt mức BĐ 3.

Hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu và cô lập do lũ vượt mức báo động 3 trên các sông. Ảnh: CA
Đặc biệt, từ ngày 15 - 20/11, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hứng chịu mưa rất lớn trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 400 - 1.000mm, thậm chí một số nơi vượt 1.100mm, như: Sơn Thành Tây (1.652,2mm), Ea Bar (1.262,8mm) và Hòa Thịnh (1.103,8mm).
Lũ trên các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Krông Na, Srêpốk đều vượt mức BĐ 3. Đáng chú ý, lũ trên sông Ba tại trạm Cùng Sơn đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m, gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng, chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư.
Thiệt hại nặng nề về người và tài sản
Thiệt hại do cơn bão số 13 và mưa lũ tính đến ngày 20/11 là vô cùng lớn:
Về người: 19 người chết và 6 người mất tích.
Về nhà ở: Hơn 400 lượt nhà hư hỏng hoàn toàn; hơn 13.800 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 85.700 lượt nhà bị ngập; hơn 12.800 hộ bị cô lập và lũy kế hơn 15.300 lượt hộ phải di dời.

Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân trong tình huống khẩn cấp về thiên tai. Ảnh: CA
Về sản xuất: Hơn 120.600ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng thiệt hại. Hơn 17.700 lồng, bè và hơn 950ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hơn 500 tàu đánh bắt hải sản hư hỏng. Hơn 3.000.000 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi.
Về hạ tầng: Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực... bị hư hỏng, với rất nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn. Toàn tỉnh Đắk Lắk mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc gián đoạn, giao thông chia cắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân.
40 xã, phường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bao gồm các xã: Phú Mỡ, Ô Loan, Tuy An Nam, Sơn Thành, Hòa Thịnh, Ea Ly, Ea Bá, Sông Hinh, Đức Bình, Yang Mao, Cư Pui, Krông Bông, Krông Ana, Dur Kmăl, Hòa Sơn... và các phường Sông Cầu, Phú Yên, Tuy Hòa, Xuân Đài, Hòa Hiệp, Bình Kiến, Đông Hòa…

Công trình giao thông và hạ tầng đô thị bị hư hỏng, chia cắt hàng loạt sau bão lũ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khôi phục các tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo lưu thông trong khu vực bị ảnh hưởng. Ảnh: NG
Tập trung khắc phục hậu quả, bảo vệ tính mạng người dân
Trước tình hình nguy cấp, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tập trung cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân.
Các đơn vị liên quan phải nhanh chóng đánh giá thiệt hại và khẩn trương sửa chữa những công trình hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông, điện, thông tin, trường học, trạm y tế và công trình cấp nước để sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Người dân và cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương gói bánh chưng nhằm hỗ trợ đồng bào vùng lũ tại Đắk Lắk. Ảnh: CA
Chính quyền các địa phương phải tổ chức nơi ở tạm an toàn cho người dân mất nhà, đảm bảo nhu yếu phẩm và điều kiện sinh hoạt tối thiểu.
Công tác hỗ trợ tinh thần, tuyên truyền kỹ năng ứng phó và phòng ngừa rủi ro sau lũ được triển khai thường xuyên do nguy cơ sạt lở đất, cháy nổ và khả năng xuất hiện các đợt thiên tai tiếp theo.
Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của từng ngành. Lực lượng quân sự, biên phòng và công an đóng vai trò then chốt trong cứu hộ, di dời dân và xử lý môi trường. Ngành Y tế tăng cường giám sát dịch bệnh, đảm bảo thuốc men và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Công an tỉnh Đắk Lắk chung tay cùng Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chuyển giao hàng hóa thiết yếu đến bà con vùng lũ. Ảnh: CA
Ngành Nông nghiệp hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất, xử lý môi trường sau lũ và đảm bảo nguồn nước sạch nông thôn. Ngành Xây dựng tập trung rà soát và khắc phục sạt lở, hư hỏng đường giao thông. Sở Công Thương duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu, kiểm soát giá cả và nhanh chóng khắc phục hệ thống điện.
Các cơ quan báo chí được yêu cầu tăng cường thông tin kịp thời, chính xác, đồng thời tuyên truyền những mô hình tốt trong hỗ trợ, cứu trợ và khắc phục hậu quả.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ người dân, đồng thời giám sát việc phân bổ hàng cứu trợ một cách minh bạch, công khai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 4/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP đã cung cấp thông tin về các giải pháp giải quyết khó khăn khi bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Ngày 3/12, nguồn tin của Báo Thanh Tra cho biết, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - chủ đầu tư Thủy điện Sông Ba Hạ đề nghị hỗ trợ 6 tỷ đồng sau khi xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk.
Thái Nam
Thái Hải
Trần Quý
Thái Nam
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S