Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Hải
Thứ năm, 07/11/2024 - 11:28
(Thanh tra) - Sáng nay (7/11), bão Yinxing đã mạnh lên cấp 15 (sức gió tối đa 183 km/h) khi tiến gần đảo Luzon của Philippines. Dự báo, báo sẽ vào Biển Đông vào rạng sáng mai (8/11) và trở thành cơn bão số 7 trong năm 2024.
Bão Yinxing mạnh cấp 15, tiến gần Biển Đông
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết, hồi 7 giờ ngày 7/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.
Dự báo, hồi 7 giờ ngày 8/11, dự báo vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật trên cấp 16; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15km/h, đi vào Biển Đông.
Hồi 07 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 430km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật trên cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.
Hồi 07 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 260km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật trên cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10km/h.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.
Do ảnh hưởng của bão, trên biển, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7. Từ đêm 7/11 tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 6,0-8,0m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Theo bản tin mới nhất của cơ quan khí tượng cho biết, sáng nay (07/11), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; ở khu vực Tây Nguyên cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 06/11 đến 08h ngày 07/11 có nơi trên 100mm như: Đề Gi (Bình Định) 197,8mm, Sông Hinh 4 (Phú Yên) 114,3mm, Ea Mdoal (Đắk Lắk) 111,6mm, Hồ Long Mỹ (Bình Định) 102,8mm,…
Ngày 7/11, ở khu vực Bình Định đến Ninh Thuận có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm (riêng khu vực Nam Bộ mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các cấp, ngành chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026, không để bị động, bất ngờ trước mùa mưa lũ.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Ngày 17/3, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch phát triển công nghiệp môi trường (CNMT), yêu cầu chú trọng triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện cơ chế chính sách đến tăng cường thanh tra, giám sát quá trình thực hiện.
Đan Quế
Thái Nam
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Nguyệt Trang
Nam Dũng
Thanh Lương
Thiên Tâm
Trí Vũ
Thiên Tâm
Lê Hữu Chính
Đăng Tân
Thanh Hoa
Thanh Lương
Tuấn Minh
Đức Thái